Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) ngày 18/6 giữ nguyên lãi suất, đồng thời dự báo lạm phát sẽ cao hơn và tăng trưởng kinh tế sẽ chậm lại trong những tháng tới. Dù vậy, Fed vẫn dự kiến sẽ có hai lần giảm lãi suất trong năm nay...
Tâm lý thận trọng trước rủi ro địa chính trị tại khu vực Trung Đống khiến dòng tiền chủ yếu đi vào các quỹ ETF đầu tư trái phiếu khi các quỹ này huy động được thêm 2,1 tỷ USD giảm 42% so với tuần trước. Trong khi, các quỹ ETF đầu tư cổ phiếu Mỹ tiếp tục rút ròng thêm 4,1 tỷ USD.
Thị trường tiếp tục suy yếu thêm trong phiên chiều khi lượng cổ phiếu thua lỗ mới về đến tài khoản và bị bán ra. Dù vậy khả năng phân hóa đã khá hơn đồng thời nhiều cổ phiếu vẫn có thanh khoản, dù mức giảm giảm mạnh. Còn dư mua đồng nghĩa với việc dòng tiền bắt đáy đang hoạt động và cân bằng được ở vùng giá thấp...
Ước tính trong kỳ tái cân bằng danh mục này các cổ phiếu sẽ được mua nhiều nhất bao gồm FPT, MWG và CTD, với khối lượng tương ứng là 2,5 triệu cổ phiếu (313,8 tỷ đồng), 3 triệu cổ phiếu (182 tỷ đồng) và 1,19 triệu cổ phiếu (103 tỷ đồng).
Theo đánh giá của Vietcap, trong trường hợp đàm phán diễn ra thuận lợi, Việt Nam có thể đưa mức thuế quan về mức ~20% và các quốc gia cạnh tranh FDI với Việt Nam cũng được đưa mức thuế quan xuống mức 10-15% thì Việt Nam vẫn sẽ không bị mất đi vị thế thu hút FDI...
Giới đầu tư đang “khát” thông tin về tiến độ đàm phán thuế quan đến mức một vài diễn biến “nhỏ giọt” cũng kích thích một đợt bắt đáy khá hưng phấn. Một số cổ phiếu lớn bật tăng mạnh có lúc kéo VN-Index tăng vượt tham chiếu trong khi khối ngoại cũng đảo chiều mua ròng khoảng 200 tỷ đồng trên cả 3 sàn...
Trong khi cả USD và nhân dân tệ cùng mất giá vì chiến tranh thương mại, các đồng tiền được cho là có độ an toàn cao gồm yên Nhật và franc Thụy Sỹ đồng loạt tăng giá mạnh...