
Diễn biến phục hồi khá tích cực của nhóm cổ phiếu VN30 chiều nay đã kéo VN-Index leo dốc gần như trọn thời gian. Chỉ số đóng cửa vượt tham chiếu với thanh khoản sàn HoSE tăng 24,3% so với phiên sáng. VN-Index lần đầu tiên kể từ tháng 5/2022 đóng cửa trên mốc 1350 điểm.
Các cổ phiếu lôi kéo VN-Index tốt nhất chiều nay cũng là những mã có trọng số lớn trong VN30-Index. Kỳ đáo hạn phái sinh có ảnh hưởng chủ yếu đến chỉ số đại diện rổ blue-chips và VN-Index được hưởng lợi.
VN30-Index chốt phiên sáng giảm 0,26% với 7 mã tăng/19 mã đỏ, đóng cửa đã tăng 0,44% với 17 mã tăng/9 mã đỏ. Thống kê cũng cho thấy rổ này có 22 mã tăng giá so với phiên sáng, chỉ 4 mã tụt giá. Có thể thấy tuy vẫn còn nhiều cổ phiếu phục hồi chưa đủ để vượt tham chiếu, nhưng cũng có đóng góp về điểm số.
Ảnh hưởng lớn nhất đến VN30 chiều nay là TCB khi chiều nay tăng thêm 1,64% nữa và đóng cửa trên tham chiếu 3,66%. Đây là mức tăng tốt nhất 22 phiên của cổ phiếu này. TCB đã ở đỉnh cao lịch sử mới từ đầu tuần và vốn hóa đã vượt lên thứ 5 trong VN-Index. Nhờ đó TCB đóng góp xấp xỉ 2 điểm cho VN-Index đồng thời kéo 3,4 điểm cho VN30-Index, chiếm một nửa tổng mức tăng của chỉ số này.
VIC cũng là một trụ mạnh mẽ khi thoát khỏi tham chiếu phiên sáng và đóng cửa tăng 1,59%. Các mã tầm trung như GVR chiều nay cũng bay cao thêm 2,05% và đóng cửa tăng tổng cộng 3,1%. MSN có màn lội ngược dòng ngoạn mục khi phục hồi từ mức giảm 1,96% buổi sáng để quay về tham chiếu. PLX thậm chí đảo chiều 2,86% để thành tăng 1,41% lúc đóng cửa. LPB tương tự, đảo chiều 1,57% thành tăng 1,41%. SSI đảo chiều 1,49% thành tăng 1,27%... Các cổ phiếu này tuy không kéo nhiều điểm cho VN-Index nhưng cũng ảnh hưởng tích cực hơn, đặc biệt là hỗ trợ nhiều cho VN30-Index.
Thanh khoản của rổ VN30 chiều nay tăng mạnh 32,4% so với phiên sáng, đạt 4.841 tỷ đồng. Diễn biến cải thiện về giá đi cùng với thanh khoản tăng là một tín hiệu phù hợp, dù tổng thể hôm nay nhóm blue-chips vẫn có một ngày giao dịch kém nhất về thanh khoản trong 6 phiên trở lại đây. Mặt khác, ít nhất thì mức sụt giảm thanh khoản của nhóm blue-chips cũng không bằng các nhóm khác. Cụ thể, tổng giá trị khớp lệnh HoSE giảm 2.314 tỷ đồng so với hôm qua (giảm 12%) thì VN30 chỉ giảm 781 tỷ đồng (chiếm chưa đến 34%).
Sàn HoSE kết phiên với độ rộng tổng thể 135 mã tăng/160 mã giảm, cải thiện khá nhiều so với phiên sáng (77 mã tăng/205 mã giảm). Tuy nhiên phần lớn cổ phiếu chỉ đủ sức phục hồi nhẹ qua tham chiếu. Trong 135 mã tăng có 58 tăng từ 1% trở lên (phiên sáng 34 mã). Giao dịch lớn nhất tập trung vào 11 cổ phiếu hàng đầu đạt thanh khoản vượt 100 tỷ đồng. Nhóm blue-chips có đại diện TCB, SSI, CTG, VIC, GVR, GAS, PLX. Còn lại là các mã DGW tăng 6,95%, DPM tăng 1,04%, KBC tăng 3,1%, BFC tăng 4,38%, VPI tăng 1,16%, KHG tăng 1,4%.
Ở phía giảm, tình thế cũng khả quan hơn. Một mặt độ rộng tốt hơn buổi sáng, mặt khác số mã giảm sâu quá 1% cũng chỉ còn 62 mã (phiên sáng 86 mã). 7 cổ phiếu xuất hiện giao dịch nổi bật xác nhận có áp lực bán mạnh là SHB giảm 1,14% khớp 675,3 tỷ đồng; DBC giảm 1,64% với 361,2 tỷ; VIX giảm 1,19% với 192,2 tỷ; HAH giảm 2% với 175,5 tỷ; NLG giảm 3,02% với 153,5 tỷ; GMD giảm 1,26% với 121,8 tỷ; VSC giảm 1,81% với 103,3 tỷ.
Nhà đầu tư nước ngoài phiên chiều vẫn duy trì cường độ bán tương đương buổi sáng nhưng mua thì tốt lên. Cụ thể, khối này giải ngân mới 852,2 tỷ đồng ở HoSE chiều nay, tăng 2,2 lần so với phiên sáng trong khi bán tiếp 1.094,3 tỷ đồng nữa. Mức bán ròng riêng chiều là 242,1 tỷ, giảm đáng kể so với -651,3 tỷ buổi sáng.
Đáng chú ý là nhiều cổ phiếu bị tăng bán đáng kể: FPT bị xả tổng cộng tới 388,9 tỷ đồng phiên này trong khi buổi sáng mới ghi nhận -152,5 tỷ. VHM cũng tăng từ -58,8 tỷ lên -120,9 tỷ. STB từ -21,7 tỷ lên 101,6 tỷ. Các mã khác bị bán nhiều là VIC, MWG, HPG, NLG, HEX đều từ 30 tỷ đồng trở lên. Phía mua ròng cũng có thêm một số mã nổi bật là GVR 37,1 tỷ, NVL 34,5 tỷ, DGW 62,6 tỷ, SSI 60,9 tỷ, CTG 47,3 tỷ.
VN-Index đóng cửa hôm nay đã vượt qua mốc 1350 điểm lên 1352,04 điểm. Dù vậy điều này cũng không thay đổi được trạng thái giao dịch chậm và không có tín hiệu đột phá rõ ràng. Chỉ số vẫn đang được các trụ tạo điểm số, hơn là một đà tăng giá sôi động.
Đợt xả rất mạnh từ khoảng 2h chiều nay thúc đẩy khối lượng cổ phiếu tháo chạy khá lớn. Đó có thể là nhịp ép trụ “test” cung cầu nhưng cũng có thể vì “lý do” nào đó mà phần đông thị trường chưa biết.
Mỗi khi thị trường biến động mạnh, nhà đầu tư thường tìm đến những nơi trú ẩn quen thuộc: trái phiếu kho bạc Mỹ, đồng yên Nhật Bản và vàng. Nhưng trong năm 2026, chiến lược này không còn phát huy tác dụng như trước...
Phố Wall đang liên tục nâng dự báo về tăng trưởng lợi nhuận doanh nghiệp, với tốc độ tăng nhanh nhất kể từ giai đoạn phục hồi sau đại dịch Covid-19...
Phần lớn các cổ phiếu bán lẻ trong nhóm hiện đang giao dịch với chỉ số P/E và P/B nằm dưới mức trung bình và trung vị của giai đoạn từ năm 2023 (hậu dịch Covid) đến nay.
Thị trường bỗng nhiên xuất hiện một đợt bán tháo dữ dội từ khoảng 2h chiều trở đi. Cổ phiếu ngân hàng, dầu khí bị xả cực mạnh tạo sức ép lớn lên điểm số. VN-Index có lúc giảm tới 1,8% tương đương -33 điểm.
Nhìn lại di sản và thành tựu của Thời báo Kinh tế Việt Nam (nay là Tạp chí Kinh tế Việt Nam) trong 35 năm qua, giá trị lớn nhất không chỉ đo bằng lượng thông tin phục vụ bạn đọc hàng ngày, hàng giờ, cũng không chỉ ở tên gọi và số lượng các ấn phấm báo chí đã phát hành, mà còn được thể hiện ở tư duy bứt phá của những thế hệ lãnh đạo được giao nhiệm vụ thực hiện sứ mệnh phát triển “dòng thông tin kinh tế phục vụ công cuộc kiến tạo và phát triển đất nước”.
Thông tin từ Bộ Tài chính cho thấy, vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội trong sáu tháng đầu năm 2026 ước đạt 1.807,8 nghìn tỷ đồng, tăng 12,9% so với cùng kỳ năm trước. Vốn FDI sáu tháng đạt 13,03 tỷ USD, đạt mức cao nhất sáu tháng đầu năm của các năm từ 2022 đến nay. Có ba yếu tố tích cực khiến nguồn vốn FDI tăng mạnh…