VN-Index tiếp tục gặp khó tại đỉnh cũ, áp lực bán mạnh lên vùng giá xanh
Kim Phong
17/06/2025, 12:12
Quán tính tăng giá mạnh tiếp tục xuất hiện trong sáng nay, nhất là khi có sự giúp sức từ nhóm cổ phiếu Vin. Đỉnh cao nhất VN-Index chạm tới là 1353,01 điểm, thậm chí còn cao hơn cả mức cao nhất hồi đầu tháng 6, nhưng để rồi lại tụt xuống...
VN-Index lại chớm vượt đỉnh, sau đó tụt dần và không có bùng nổ thanh khoản.
Quán tính tăng giá mạnh tiếp tục xuất hiện trong sáng nay, nhất là khi có sự giúp sức từ nhóm cổ phiếu Vin. Đỉnh cao nhất VN-Index chạm tới là 1353,01 điểm, thậm chí còn cao hơn cả mức cao nhất hồi đầu tháng 6, nhưng để rồi lại tụt xuống.
Chỉ số chốt phiên sáng “trôi” về mức 1344,88 điểm, tăng 6,77 điểm tương đương 0,51%. Tại đỉnh chỉ số tăng 14,9 điểm ( 1,11%). Độ rộng tại đỉnh ghi nhận 192 mã tăng/85 mã giảm. Kết phiên sàn HoSE còn 147 mã tăng/130 mã giảm.
Có thể thấy khá nhiều cổ phiếu đã quay đầu đến mức đảo chiều xuống dưới tham chiếu. Trên thực tế số cổ phiếu tụt giá so với đỉnh còn nhiều hơn, chỉ là chưa đến mức đổi màu. Thống kê cho thấy toàn sàn HoSE tới 44% số cổ phiếu có giao dịch đã tụt giá từ 1% trở lên so với mức cao nhất trong phiên.
Các cổ phiếu dẫn dắt khỏe nhất của VN-Index cũng đang suy yếu, là nguyên nhân khiến chỉ số này trả lại điểm số khá nhiều. VIC đang tăng 3,51%, VHM tăng 3,71% đem về hơn 5 điểm trong tổng mức tăng 6,77 điểm của chỉ số này. Tuy thế VIC cũng đã tụt giá 2,64% so với mức cao nhất lúc 10h17; VHM tụt 1,69% so với đỉnh cùng thời điểm. Nhóm VN30 còn lại GVR tăng 2,5%, LPB tăng 1,9%, TPB tăng 1,5%, VRE tăng 1,43% nhưng tất cả số này cũng đã phải lùi giá với biên độ khá lớn.
Kiểu giao dịch tăng mạnh rồi chững lại và tụt giảm như vậy phản ánh sức ép từ bên bán bắt đầu dâng cao. Thanh khoản rổ VN30 sáng nay cũng tăng tới 27% so với sáng hôm qua, đạt 5.590 tỷ đồng trong khi tất cả các cổ phiếu trong rổ đều trượt giảm dần ở nửa sau phiên sáng. VN30-Index từ chỗ tăng 1,43% co lại còn 0,71% với 12 mã tăng/9 mã giảm.
Mở rộng ra toàn sàn HoSE, các nhóm cổ phiếu cũng đang chịu áp lực khác nhau. Cổ phiếu dầu khí vốn bùng nổ 2 ngày trước đã bắt đầu bị chốt lời. GAS còn tăng nhẹ 0,15% sau khi trượt giảm tới 1,29% so với giá cao nhất lúc 10h. PVD đã giảm 2,52%, PVT giảm 2,81%, OIL giảm 1,59%, PVS giảm 3,53%, PLX giảm 1,49%, BSR giảm 3,08%... Dù vậy diễn biến giảm giá cũng không quá rộng, toàn sàn HoSE mới có 50 cổ phiếu điều chỉnh từ 1% trở lên và chiếm 10,8% tổng giá trị khớp lệnh của sàn này.
Ngoài cổ phiếu dầu khí, số ít các mã khác giảm giá với thanh khoản trung bình đáng chú ý như VND giảm 1,49% khớp 143,8 tỷ; HAH giảm 1,55% với 71,8 tỷ; GEX giảm 1% với 57,6 tỷ; VTP giảm 1,65% với 54 tỷ; VSC giảm 1,79% với 52,9 tỷ; VPI giảm 1,15% với 52,1 tỷ.
Nhìn chung áp lực bán chưa quá mạnh do còn có thể chốt lời ở vùng xanh ở nửa đầu phiên sáng và từ từ dâng lên ở nửa sau. Phải đến chiều nay lượng hàng bắt đáy giá tốt nhất về tài khoản, sức ép này mới rõ rệt hơn.
Ở phía tăng giá, khả năng nâng đỡ vẫn còn tốt nên số cổ phiếu xanh nhiều hơn hẳn số đỏ, nhưng khả năng neo giá thì kém dần. Trong 147 mã tăng chỉ có 63 mã tăng hơn 1% với thanh khoản chiếm 23,8% tổng giá trị khớp lệnh của sàn. Nhiều cổ phiếu vẫn đang nhận được dòng tiền mạnh như NVL tăng 1,34% khớp 213,6 tỷ; VCG tăng 1,99% với 151,9 tỷ; HSG tăng 1,2% với 122,5 tỷ; HDG tăng 2,45% với 119,9 tỷ; DGW tăng 1,24% với 102,8 tỷ…
Với diễn biến phục hồi của các trụ VIC và VHM, lẽ ra VN-Index có thể nhẹ nhàng đột phá qua vùng đỉnh cũ, nhưng cũng giống các lần trước, sự thiếu đồng thuận tạo ra rào cản. Thêm nữa thị trường cố gắng vượt đỉnh nhưng không hề có sự bùng nổ về thanh khoản, tổng giá trị khớp lệnh sàn HoSE sáng nay thậm chí còn giảm 2% so với sáng hôm qua. Giao dịch tăng tập trung vào rổ VN30 thì nhóm này tất cả lại tụt giá như mới phân tích phía trên.
Nhà đầu tư nước ngoài vẫn mua ròng khá tốt với cổ phiếu VN30, đạt khoảng 207 tỷ đồng, tập trung vào FPT 106,9 tỷ; HPG 62,6 tỷ; VCB 58,4 tỷ; SHB 29,8 tỷ, GAS 20,8 tỷ. Tuy nhiên tổng thể sàn HoSE chỉ nhận được 57 tỷ đồng ròng do bán ra mạnh tại EIB -50 tỷ; VHM -41,3 tỷ; STB -40,2 tỷ; PVD -36,7 tỷ; VIC -29,1 tỷ; VRE -25,1 tỷ; DXG -20,6 tỷ.
Chưa có thỏa thuận thương mại Mỹ - Nhật sau cuộc gặp ở thượng đỉnh G7
10:06, 17/06/2025
Giá vàng giằng co quanh mốc chủ chốt 3.400 USD/oz trong lúc chờ cuộc họp Fed
09:19, 17/06/2025
Giá cổ phiếu thép có thể phải điều chỉnh để đưa định giá về mức trung bình nếu muốn tăng tiếp
Xu thế dòng tiền: Rung lắc để lên tiếp hay thị trường đã đạt đỉnh?
Thị trường tiếp tục có tuần tăng trưởng thứ 3 liên tiếp khi VN-Index chạm sát tới mốc 1700 điểm, tăng 0,9%. Tuy nhiên diễn biến tuần qua đã xuất hiện những tín hiệu khác lạ khi chỉ số lên càng cao, cổ phiếu giảm giá càng nhiều.
Đà Nẵng lập Hội đồng tư vấn, sẵn sàng vận hành Trung tâm tài chính quốc tế
Ủy ban Nhân dân Thành phố Đà Nẵng vừa công bố quyết định thành lập Hội đồng Tư vấn Xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng.
VN-Index có thể tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh về vùng quanh 1.600 điểm
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường tuần từ 25-29/8/2025.
Vì sao chưa đầy một tháng khối ngoại đã bán ròng hơn 1 tỷ USD?
Thông thường mỗi khi định giá của nhóm ngân hàng PB xấp xỉ 2x là khối ngoại bán ra vì theo quan điểm của dòng vốn ngoại, mức giá này không còn hấp dẫn nữa.
Kiểm toán thông đồng doanh nghiệp bóp méo báo cáo tài chính sẽ bị phạt tối đa 2 tỷ đồng
Doanh nghiệp kiểm toán“bắt tay” với khách hàng để bóp méo báo cáo tài chính sẽ bị phạt tối đa 2 tỷ đồng, buộc nộp lại toàn bộ số lợi bất chính và bị đình chỉ kinh doanh dịch vụ kiểm toán; kiểm toán viên trực tiếp tham gia cũng bị phạt tiền và thu hồi giấy phép hành nghề...
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: