Hội nghị châu Á của Hiệp hội Kinh tế lượng, Đông Á và Đông Nam Á (AMES 2024) do Tổ chức Khoa học và Chuyên gia Việt Nam toàn cầu (AVSE Global) phối hợp cùng Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM (HUB) và Trường Kinh doanh Leonard de Vinci (EMLV Business School, Pháp) được tổ chức từ ngày 2/8 - 4/8 tại quận 1, TP.HCM.
Chia sẻ tại Hội nghị, GS. Nguyễn Đức Khương, Giám đốc Điều hành trường Kinh doanh EMLV, Giám đốc Phát triển Quốc tế của Tổ hợp đại học De Vinci Higher Education, Chủ tịch AVSE Global, Đồng chủ trì Hội nghị AMES 2024, cho biết đây là lần đầu tiên hội nghị được diễn ra tại Việt Nam với sự tham dự của 250 đại biểu là các chuyên gia và nhà khoa học đến từ 40 quốc gia trên thế giới.
Thông qua hội nghị lần này, Ban tổ chức mong muốn sẽ đem đến cho các đại biểu những cái nhìn mới mẻ về khả năng tổ chức những sự kiện khoa học mang tầm quốc tế cũng như sự phát triển năng động của nền kinh tế Việt Nam.
Trước đó, AMES thường được tổ chức ở các quốc gia có nền kinh tế phát triển như Nhật Bản, Singapore, Thái Lan, Hàn Quốc...
Theo GS. Nguyễn Đức Khương, hội nghị lần này sẽ tập trung kết nối các nhà khoa học, chuyên gia nghiên cứu trong nước với quốc tế nhằm trao đổi chuyên môn và kiến thức để tìm ra các quyết sách và quyết định hỗ trợ cho sự phát triển.
Đặc biệt, tại hội nghị lần này, Ban tổ chức đã dành ra 10 chỗ tham dự miễn phí cho các nghiên cứu sinh trẻ ở Việt Nam kết nối với các nhà nghiên cứu hàng đầu quốc tế.
Theo PGS. TS Nguyễn Đức Trung, Hiệu Trưởng trường đại học Ngân hàng TP.HCM (HUB), không chỉ là chia sẻ kiến thức chuyên môn, các chuyên gia quốc tế sẽ tư vấn cho Việt Nam các chính sách liên quan tới nhiều vấn đề của nền kinh tế như tăng trưởng, biến đổi khí hậu, giới... dựa trên cơ sở về kinh tế lượng và những phân tích dự báo cho kinh tế Việt Nam.
“Những năm gần đây, do tác động của đại dịch Covid-19 cùng với những vấn đề liên quan đến địa chính trị đã ảnh hưởng đến kinh tế Việt Nam. Mặc dù đây là vấn đề khách quan nhưng chúng ta vẫn cần có những giải pháp căn cơ, chuẩn xác để thúc đẩy kinh tế”, PGS.TS Nguyễn Đức Trung cho biết.
Hội nghị lần này đã được lên kế hoạch tổ chức trong hơn 1,5 năm qua, quy tụ hơn 250 nhà khoa học trên toàn thế giới với kỳ vọng sẽ đem đến nhiều ý tưởng phát triển cho TP.HCM – thành phố đầu tàu của kinh tế Việt Nam.
Dự kiến, tối ngày 2/8 sẽ có phiên thảo luận bàn tròn tại Ủy ban nhân dân Thành phố, với sự chủ trì của Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP.HCM Phan Văn Mãi cùng với các chuyên gia, nhà khoa học. Tại phiên thảo luận này, các lãnh đạo sở, ban ngành sẽ cùng với các chuyên gia đưa ra những định hướng ngắn hạn và cả dài hạn về kinh tế - xã hội của Thành phố.
Bên cạnh đó, hội nghị sẽ tập trung vào những vấn đề mới của kinh tế thế giới cũng như kinh tế Việt Nam. Nhiều vấn đề nổi bật sẽ được bàn luận như tỷ lệ sinh thấp, kết hôn muộn; vấn đề liên quan đến phát triển bền vững, tăng trưởng xanh; các quỹ hưu trí; thúc đẩy FDI…
PGS. TS Nguyễn Đức Trung cho biết những bài tham luận sẽ sử dụng cả phương thức phân tích định lượng kết hợp với những nghiên cứu định tính.
Đơn cử, bài diễn thuyết đầu tiên của Dr. Charles I. Jones, Đại học Stanford, Mỹ, đã nêu rõ vấn đề già hóa dân số đã ảnh hưởng như thế nào đối với các quốc gia. Qua đó, đưa ra mối quan hệ giữa vấn đề già hóa dân số tác động như thế nào đối với kinh tế. Cùng với những khuyến nghị về định hướng phát triển dân số của các quốc gia trong tương lai, trong đó có Việt Nam.
Ngoài ra, Hội nghị còn đem đến hơn 200 bài tham luận, nghiên cứu về thế giới cũng như Việt Nam, tập trung vào những vấn đề nổi cộm hiện nay như tác động của những biến động của kinh tế thế giới tới nền kinh tế có độ mở cao như Việt Nam; các tiêu chuẩn liên quan tới tăng trưởng xanh, quy trình xanh cho doanh nghiệp và đặc biệt là vấn đề tăng trưởng xanh đối với các quốc đang phát triển như Việt Nam nhằm hướng đến lộ trình Net Zero.
Hội nghị cũng tập trung thảo luận về các vấn đề liên quan tới nguồn nhân lực, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và robot và những cải cách thể chế phù hợp với những biến động hiện nay.
"Dù không đi sâu vào việc đưa ra những khuyến nghị cụ thể song các tham luận tại hội nghị sẽ chỉ ra định hướng chính sách phù hợp bối cảnh của Việt Nam hiện nay", PGS. TS Nguyễn Đức Trung nhấn mạnh.
Sau một thời gian đưa vào vận hành, hệ thống kiosk check-in sinh trắc học tại Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài ghi nhận khoảng 3.000-4.000 lượt hành khách sử dụng mỗi ngày, góp phần rút ngắn thời gian làm thủ tục và giảm áp lực tại các khung giờ cao điểm...
Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng thống nhất phương án trình Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập Khu công nghệ cao Hưng Yên, đồng thời giao UBND tỉnh Hưng Yên ban hành Quy chế hoạt động của khu nhằm bảo đảm đúng quy định pháp luật và đẩy nhanh tiến độ triển khai...
Sáng 31/7, Hội nghị Châu Á của Hiệp hội Kinh tế lượng khu vực Đông Á và Đông Nam Á năm 2026 (AMES 2026) khai mạc tại Hà Nội. Sự kiện do Hiệp hội Kinh tế lượng (Econometric Society), AVSE Global và Trường Đại học Thương mại phối hợp tổ chức...
Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa ban hành Nghị quyết số 09/2026/UBTVQH16 quy định quy chế lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia, kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương và phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước hằng năm...
Khu kinh tế ven biển phía Nam với trọng tâm Khu thương mại tự do sẽ là động lực tăng trưởng kinh tế chủ đạo của Hải Phòng…
Việt Nam cũng đã từng bước hoàn thiện hành lang pháp lý cho hình thành, phát triển thị trường carbon, vận hành sàn giao dịch carbon trong nước, đồng thời chủ động kết nối với thị trường quốc tế. Các chuyên gia là đại diện cơ quan quản lý, các chuyên gia trong nước và quốc tế, doanh nghiệp về tiềm năng, sẽ cùng phân tích các cơ hội cũng như những vấn đề đặt ra và kiến nghị giải pháp để khai thác hiệu quả sân chơi mới này.
Sau chặng đường kinh tế nửa đầu năm, câu hỏi đặt ra lúc này là liệu Việt Nam có thể đạt mục tiêu tăng GDP hai con số, đồng thời vẫn kiểm soát được lạm phát và giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô hay không. Đây không phải là sự lựa chọn giữa tăng trưởng hay ổn định. Vấn đề cốt lõi là lựa chọn phương thức điều hành như thế nào để đạt được cả hai mục tiêu với chi phí thấp nhất.