Giữa cơn bão bán tháo dữ dội phiên này, nhóm cổ phiếu bất động sản khu công nghiệp gây chú ý với khả năng đi ngược dòng và thu hút lực cầu ổn định. Một số mã bất động sản đơn lẻ hay các mã vừa và nhỏ khác cũng khá mạnh, nhưng đó chỉ là những đốm sáng lẻ loi trên bảng điện. Số cổ phiếu đỏ gấp 4 lần số xanh với 172 mã giảm trên 1% lúc đóng cửa.
VN-Index chốt phiên bốc hơi 13,32 điểm tương đương -1,08%, mức giảm còn nhẹ hơn hôm qua nhưng tâm lý bi quan lại lớn hơn. Lý do dơn giản là thị trường đang gia tốc giảm liên tục và mức lỗ ngắn hạn gia tăng rất nhanh. Chỉ số đã về mức 1218,57 điểm, đã rất gần vùng 1200 điểm nhưng áp lực bán kông hề có biểu hiện giảm bớt.
Độ rộng sàn HoSE lúc đóng cửa chỉ có 75 mã tăng/305 mã giảm. Nhóm đi ngược dòng xuất hiện khá nhiều mã bất động sản, đặc biệt là bất động sản khu công nghiệp: KBC tăng 2,44%, SZC tăng 2,3%, VGC tăng 1,15%. Ngoài ra SCR, DXG, DXS, NBB, VRE, VCG, NTL cũng xanh dù mức tăng rất nhẹ. Số khác có thể kể tới VTP, CMG, GEX, BAF, PTB. Trong bối cảnh toàn sàn bị bán tháo dữ dội và giảm rất sâu, cổ phiếu còn có được màu xanh cũng đã là rất tích cực.
Nhóm bất động sản khu công nghiệp đang thu hút dòng tiền rất ấn tượng. KBC lọt vào Top 10 mã thanh khoản cao nhất thị trường hôm nay với 353,1 tỷ đồng. SZC cũng khớp 209,7 tỷ, VGC khoảng 111,7 tỷ. Nhóm VTP, CMG, GEX, BAF cũng đang chú ý với thanh khoản đều trên trăm tỷ đồng và giá tăng mạnh.
Những cổ phiếu đi ngược dòng hôm nay đều có chung diễn biến giảm trước và phục hồi sau. KBC có lúc giảm 0,17%, SZC giảm 0,12%, VGC giảm 0,58%, VTP giảm 3,67%, CMG giảm 4,04%... nhưng sau đó có dòng tiền vào đẩy lên và duy trì nền giá ổn định. Thanh khoản trong phiên mạnh mẽ cho thấy thực sự có dòng tiền vào ổn định.
Phần còn lại của thị trường thì không được tốt như vậy. Hôm nay tổng giá trị khớp lệnh tăng hơn 19% so với hôm qua đạt 16.200 tỷ đồng cho thấy có dòng tiền mua mạnh hơn hẳn, một phần vì giá giảm rất mạnh kích thích lòng tham. Có điều sức ép bán ra vẫn chưa dừng lại.
Nửa đầu phiên chiều nay đã có một chút hưng phấn từ dòng tiền bắt đáy. Thị trường xuất hiện nhịp hồi khá tốt, VN-Index đến khoảng 2h chiều chỉ còn giảm 0,36% so với tham chiếu. Độ rộng thời điểm này ghi nhận có tiến triển với 93 mã tăng/290 mã giảm. Trước đó đầu phiên chiều độ rộng chỉ có 36 mã tăng/340 mã giảm. Diễn biến này tưởng như đã có thể tạo nên một “nến rút chân” đẹp thì áp lực bán mới lại xuất hiện. Có thể lượng cổ phiếu về chiều nay đã quyết định cắt lỗ, đẩy giá rơi trở lại cả loạt. Độ rộng cuối ngày lại có 305 mã giảm/75 mã tăng.
Hơn 47% số cổ phiếu của VN-Index hôm nay giảm giá trên 1% với 31 cổ phiếu thanh khoản vượt 100 tỷ đồng. FPT, HPG, SSI, MSN dẫn đầu nhóm này với quy mô giao dịch 400 tỷ tới hơn 800 tỷ đồng. Thanh khoản cao, giá giảm sâu là bằng chứng rõ nhất về áp lực bán tháo.
Nhịp đẩy lùi trở lại cuối ngày phát đi tín hiệu khá xấu vì thể hiện khối lượng bán ra vẫn còn nhiều. Giao dịch khớp lệnh hai sàn hôm nay đạt 17.333 tỷ đồng cũng không phải là đột biến, thậm chí vẫn thấp hơn phiên đầu tuần (18.529 tỷ đồng).
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường tuần từ 7-11/8/2026.
Như vậy tính đến ngày 3/9/2026, danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ của HOSE tăng lên 69 mã - trong đó phần lớn là các cổ phiếu quen thuộc nằm trong diện bị cảnh báo, kiểm soát, hạn chế hoặc đình chỉ giao dịch như APG, APH, DQC, DGC, HVN...
Tự doanh bán ròng 168,1 tỷ đồng trong phiên cuối tuần, tính riêng khớp lệnh họ bán ròng 160,3 tỷ đồng.
Rà soát tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật, hiệu lực thi hành và các quy định chuyển tiếp, đảm bảo hoạt động thị trường chứng khoán ổn định, liên tục và sẽ rà soát lưu ý thời điểm có hiệu lực pháp luật của dự án Luật...
Báo cáo việc làm khả quan làm gia tăng khả năng Fed nâng lãi suất, nhưng ông Trump kêu gọi hành động ngược lại...
Để thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, cũng trong ngày 28/7/2026 Bộ Chính trị đã ký ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết với 40 chỉ tiêu và 51 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể.
Số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới giảm nhiều so với cùng kỳ năm 2025. Theo chuyên gia, điều này phản ánh xu thế chung về sức chống chịu của doanh nghiệp đang dần cạn kiệt. Sự biến động của lạm phát, xung đột địa chính trị, đứt gãy chuỗi cung ứng, chi phí đầu vào tăng… đang bào mòn nguồn lực của doanh nghiệp, khả năng gánh rủi ro kéo dài ngày càng hạn chế.