
Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Tư, 12/11/2025
Kim Phong
11/07/2024, 12:04
Sự hưng phấn từ thị trường quốc tế đêm qua đã không thể duy trì sức mạnh trên thị trường trong nước sáng nay, đà tăng sớm đầu phiên như thể nhịp “rướn” quá sức. Sau khi đạt đỉnh khoảng 9h50 tăng 7,4 điểm, VN-Index lao dốc liên tục và chốt phiên chỉ còn +1,29 điểm. May mắn là chỉ số vẫn còn trụ đỡ, đặc biệt là nhóm bất động sản...
Sự hưng phấn từ thị trường quốc tế đêm qua đã không thể duy trì sức mạnh trên thị trường trong nước sáng nay, đà tăng sớm đầu phiên như thể nhịp “rướn” quá sức. Sau khi đạt đỉnh khoảng 9h50 tăng 7,4 điểm, VN-Index lao dốc liên tục và chốt phiên chỉ còn 1,29 điểm. May mắn là chỉ số vẫn còn trụ đỡ, đặc biệt là nhóm bất động sản.
VIC là ngôi sao sáng của phiên sáng nay khi phục hồi từ đáy 10 tháng, tăng 1,85%. Dù vốn hóa đã nhỏ lại đáng kể do giá giảm nhiều nhưng VIC vẫn là một trong 10 cổ phiếu lớn nhất thị trường. Cổ phiếu này đỡ tới 0,71 điểm cho VN-Index trong tổng mức tăng 1,29 điểm.
Nhóm cổ phiếu bất động sản nói chung đang tăng nổi bật và VIC là trụ đáng chú ý nhất. Thực ra nhiều cổ phiếu vừa và nhỏ trong nhóm bất động sản mạnh hơn VIC rất nhiều, nhưng ảnh hưởng tới thị trường hạn chế. Bù lại, biên độ tăng giá đang giúp nhà đầu tư nắm giữ nhóm bất động sản hài lòng. Chỉ số VNREAL trên sàn HoSE đang tăng tới 1,24%, mạnh nhất trong các chỉ số ngành.
Ngoài VIC, nhóm bất động sản có vài chục mã khác đang tăng trên 1%, trong đó nhiều mã tăng rất tốt như CEO tăng 7,74%, NTL tăng 3%, PDR tăng 3,03%, DIG tăng 2,84%, LHG tăng 2,69%, KDH tăng 2,24%, DXG tăng 2,08%, DTA tăng 3,15%, HDC tăng 3,38%... Tuy nhiên rất nhiều cổ phiếu bất động sản có thanh khoản quá thấp, không phải là địa chỉ thu hút dòng tiền cũng như không phải là “sân chơi” dành cho các nhà đầu tư lớn.
Nhịp trượt giảm sáng nay có dấu ấn rõ nét của các cổ phiếu blue-chips, một lần nữa gây sức ép cho VN-Index trong vùng đỉnh cũ. Chỉ số VN30 từ chỗ tăng 7,24 điểm ( 0,55%) lúc đạt đỉnh đến cuối phiên chỉ còn tăng 0,18 điểm ( 0,01%). VIC đóng góp tới 0,9 điểm cho chỉ số này, đồng nghĩa với việc quyết định “màu” của VN30-Index. Rổ này lúc mạnh nhất toàn bộ cổ phiếu đều tăng, hiện đã có 9 mã giảm/15 mã tăng. Nhịp tăng sớm khiến biên độ trượt giá của các cổ phiếu khá rộng: FPT lao dốc 1,7% từ đỉnh thành giảm 0,67% so với tham chiếu; TCB lao dốc 1,71% thành giảm 0,86%; PLX trượt 1,6% thành giảm 0,86%; BID trượt 1,27% thành giảm 0,11%. Ngay cả các mã còn tăng như GVR, VPB cũng đều lao dốc trên 1% so với mức đỉnh.
Sức mạnh của nhóm blue-chips đang là vấn đề lớn với VN-Index trong kịch bản vượt đỉnh. Các lần thất bại trước cũng đều do nhóm này suy yếu. Mặc dù trong Top 10 vốn hóa của chỉ số sáng nay vẫn còn 6 mã tăng, chỉ BID và FPT giảm, nhưng trừ VIC không còn mã nào đáng kể. Mở rộng ra Top 20 vốn hóa, cũng chỉ thêm HDB tăng 1,2% nhưng có thêm tới 6 mã khác giảm giá.
Nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ khá hơn, duy trì được nhịp tăng giá khá tốt dù thanh khoản chỉ tập trung vào số ít mã. Toàn sàn HoSE cuối phiên sáng có 61 cổ phiếu tăng hơn 1% so với tham chiếu với thanh khoản chiếm 23,6% tổng khớp của sàn thì chỉ một phân ba số này đạt giao dịch từ 10 tỷ đồng trở lên. Tới 76% thanh khoản của nhóm này tâp trung ở 10 cổ phiếu hàng đầu. KDH, DIG, HDB, AAA, PDR là những mã nổi bật, giao dịch đều trên 100 tỷ đồng.
Điểm tích cực là nhịp trượt giảm kéo dài trong sáng nay cũng chưa khiến thị trường xấu đi nhiều. Độ rộng tại đỉnh VN-Index ghi nhận 249 mã tăng/107 mã giảm và cuối phiên còn 199 mã tăng/188 mã giảm. Số giảm quá 1% cũng chỉ là 50 mã và không có cổ phiếu nào đột biến thanh khoản. Giao dịch lớn nhất là DCM giảm 2,83% với 192,1 tỷ đồng; HSG giảm 1,38% với 192 tỷ và DBC giảm 2,08% với 111,5 tỷ.
Nhà đầu tư nước ngoài giảm mua trong sáng nay nên dù không tăng bán, mức bán ròng cũng lớn hơn sáng hôm qua. Cụ thể, tổng giá trị mua trên HoSE giảm 40% chỉ còn 588,6 tỷ đồng trong khi bán ra giảm 18% đạt 1.230,5 tỷ. Mức bán ròng tương ứng 641,9 tỷ, cao nhất 3 phiên. Những mã bị xả lớn là FPT -183,7 tỷ, TCB -99,8 tỷ, KDH -61,2 tỷ, MWG -53,7 tỷ, VNM -40,9 tỷ, NLG -37 tỷ, DCM -36,8 tỷ, VHM -33,4 tỷ, VPB -31,5 tỷ, HSG -30,6 tỷ. Bên mua duy nhát DGW, PLX, VHC, NVL và VIC là quanh 10 tỷ đồng ròng.
Thị trường có một phiên phục hồi ấn tượng hôm nay. Có vẻ tín hiệu bán ít vùng dưới 1600 điểm được đón nhận một cách tích cực. VNI tăng vượt trở lại lên trên MA100 và mốc 1600 điểm, khiến hai phiên giao dịch trước mức này trở thành một “bear-trap”.
Tín hiệu giảm bán tích cực trong buổi sáng đã kích động dòng tiền mạnh dạn hơn chiều nay. Lực cầu nâng giá kéo cổ phiếu tăng ào ạt, cộng với sức mạnh từ các cổ phiếu trụ dẫn dắt, đẩy VN-Index tăng 2,4%, mức cao nhất kể từ đầu tháng 10.
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nghiên cứu áp dụng có lộ trình cho phép vay và cho vay chứng khoán, bán khống có kiểm soát thông qua cơ chế giao dịch chứng khoán chờ về, giao dịch trong ngày.
Sức mạnh nổi bật của hai cổ phiếu trụ VIC và VHM đã giúp VN-Index chốt phiên sáng vượt lên 1607,41 điểm, giành lại ngưỡng hỗ trợ tâm lý 1600 điểm để mất 3 phiên trước. Mặc dù độ rộng đang thể hiện trạng thái tăng giá áp đảo, nhưng chưa nhìn thấy sự hưng phấn rõ nét từ dòng tiền, khi thanh khoản thậm chí còn sụt giảm xuống “đáy” mới.
Tiêu & Dùng
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: