VN-Index đóng cửa tăng 1,26% (+21,96 điểm), gần như không thay đổi so với mức chốt buổi sáng (+1,23%/+21,35 điểm). Lẽ ra chỉ số đã suy yếu nhiều hơn khi hai cổ phiếu vốn hóa lớn nhất thị trường là VIC và VHM cùng “hạ độ cao”. Rất may nhóm blue-chips đã có sự cân bằng kịp thời.
Cụ thể, VIC điều chỉnh giảm 0,81% so với mức chốt phiên sáng, đóng cửa tăng 4,16%. VHM lùi 0,93%, còn tăng 3,56%. Sức mạnh yếu hơn của hai trụ này khiến VN-Index mất lực đỡ. Tuy nhiên thống kê rổ VN30 lại có tới 20 cổ phiếu khác tăng giá so với phiên sáng. CTG, GAS, HPG, VPB là các cổ phiếu cải thiện giá và nằm trong nhóm vốn hóa hàng đầu. Tiếc rằng các trụ này biến động không mạnh, nên chỉ có thể cân bằng hạn chế với VIC và VHM.
Một số blue-chips khác có sự bùng nổ đáng chú ý trong phiên chiều, nhưng vốn hóa lại khá nhỏ. BSR vừa vào phiên chiều đã có cầu mạnh kéo tăng vọt. Đóng cửa cổ phiếu dầu khí này tăng 3,91% so với tham chiếu, trong đó riêng buổi chiều tăng tới 3,55%, thanh khoản cũng cao gấp đôi buổi sáng. HDB cũng có màn lội ngược dòng ấn tượng, chốt phiên sáng cổ phiếu ngân hàng này đang giảm 1,13%, đóng cửa tăng ngược 1,13%, tức là phiên chiều đã tăng tới 2,29%, thanh khoản cũng tăng 82% so với buổi sáng. Dù vậy BSR, HDB còn xa mới lọt vào Top 10 vốn hóa của chỉ số.
Nhóm VN30 có cải thiện giá rõ nét chiều nay khi chỉ số tăng 0,66% (chốt phiên sáng tăng 0,48%) với 17 mã xanh và 11 mã đỏ, độ rộng đảo ngược so với buổi sáng (11 mã xanh/18 mã đỏ). Thanh khoản rổ này buổi chiều chỉ tăng nhẹ 9,4% nhưng giá phục hồi diện khá rộng cho thấy khả năng cân bằng cung cầu tương đối thuận lợi trong bối cảnh bán ít. Trong nhóm giảm cũng chỉ có 3 mã rơi hơn 1% là LPB giảm 1,76%, SSB giảm 1,23% và SSI giảm 1,23%.
Đối với nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ, khả năng cải thiện giá cũng xuất hiện dù không trải rộng. Sàn HoSE đóng cửa với 149 mã xanh/167 mã đỏ, tốt hơn buổi sáng (107 mã xanh/196 mã đỏ). Thanh khoản tổng hợp của các cổ phiếu ngoài rổ VN30 chiều nay chỉ tăng khoảng 437 tỷ đồng, thể hiện dòng tiền mới vào cũng không mạnh, nhưng đủ để đỡ giá nhờ lực bán không tăng lên.
Trong mức gia tăng thanh khoản hạn chế này, các giao dịch tập trung rõ nét vào số ít cổ phiếu. Trừ các blue-chips, Midcap có không nhiều cổ phiếu xuất hiện thanh khoản cao và giá tăng mạnh. VSC tăng 175%, CII tăng 2,93%, GEE tăng 2,82%, GMD tăng 4,55%, PVD tăng 5%, ORS tăng 6,48%, DCM tăng 2,62%, VPI tăng 3,14%, PVT tăng 2,61% và PLX tăng 1,99% là các cổ phiếu khớp lệnh vượt ngưỡng trăm tỷ đồng và chiếm phần lớn giao dịch ở nhóm tăng tốt nhất.
Mặc dù thanh khoản khớp lệnh HoSE hôm nay ghi nhận giảm 22% so với hôm qua, độ rộng cũng kém, nhưng phân bổ dòng tiền lại dồn nhiều hơn ở nhóm tăng. Cụ thể, tới 58,6% tổng giá trị khớp lệnh sàn này tập trung ở nhóm cổ phiếu tăng giá trong khi 32,1% tập trung ở nhóm giảm giá. Để có được tỷ trọng này, cách duy nhất là giao dịch phải nhiều hơn ở nhóm tăng, dù về số lượng cổ phiếu lại ít hơn.
Một điểm sáng nữa của phiên chiều nay là khối ngoại tăng mạnh 59% giá trị giải ngân mới, đạt hơn 1.406 tỷ đồng. Vị thế ròng phiên chiều đảo ngược thành mua ròng 401,3 tỷ đồng, trong khi phiên sáng vẫn bán ròng nhẹ 61,3 tỷ. Các đại diện mua ròng phiên sáng tiếp tục được giải ngân thêm nổi bật: VIC +239,3 tỷ đồng; TCB +177,5 tỷ, VHM +160,3 tỷ, MSN +140,9 tỷ. Phía bán ròng có FPT -264,7 tỷ, KDB -96,8 tỷ, STB -85,3 tỷ.
Việc VN-Index được các cổ phiếu lớn duy trì đà tăng mạnh hôm nay tuy không kéo theo sự bùng nổ như hôm qua, nhưng đủ để ổn định giao dịch. Sự chững lại của thanh khoản cũng xuất phát từ phản ứng thận trọng chờ đợi. nếu thị trường tiếp tục ổn định, không có lực bán lớn, dòng tiền sẽ tiếp tục hoạt động.
Chi phí vay nợ dài hạn của Chính phủ Pháp chạm mốc 5%, mức cao nhất kể từ năm 2002, trong bối cảnh các nhà đầu tư ngày càng lo ngại về ổn định chính trị và tình hình tài chính công của quốc gia này...
VN-Index tăng mạnh 1,23% (+21,35 điểm) trong phiên sáng nay nhưng “chất lượng” đã không còn tốt như hôm qua. Độ rộng nghiêng hẳn về phía giảm và nếu không nhờ các trụ còn mạnh, chỉ số đã đỏ.
Lượng xuất khẩu dầu của Vùng Vịnh đạt mức cao nhất kể từ giữa tháng 2, thời điểm trước khi Mỹ và Israel tấn công Iran...
Tiền gửi của nhà đầu tư tại các công ty chứng khoán tiếp tục giảm mạnh 15,2 nghìn tỷ đồng (-17,5%) xuống còn 71,5 nghìn tỷ đồng tại cuối quý 3/2026, đánh dấu quý suy giảm thứ hai liên tiếp và là mức thấp nhất kế từ quý 4/2023.
Khi IPO, bản cáo bạch được các doanh nghiệp công bố “đẹp long lanh”, tăng trưởng lợi nhuận rất cao, nhưng vài năm sau, về cơ bản đa phần doanh nghiệp không thực hiện được các cam kết trong đó. Khoảng hơn 80% số thương vụ IPO, sau một năm nhà đầu tư thua lỗ.
Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 42-2026 phát hành ngày 19/10/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...
Với mục tiêu hoàn thành trong tháng 11 hoặc chậm nhất vào cuối tháng 12/2026, các nhà thầu thi công tuyến đường gần 1.500 tỷ đồng tại Thanh Hóa đang tăng cường nhân lực, máy móc, tổ chức nhiều mũi thi công đồng thời để đẩy nhanh tiến độ dự án.