Đà trượt dốc buổi sáng khiến tâm lý thị trường có phần yếu, thậm chí ngay khi mở cửa trở lại chiều nay, VN-Index còn sụt hẳn xuống dưới tham chiếu trong vài phút. Tuy nhiên phần lớn thời gian còn nhóm blue-chips hồi giá ấn tượng, kéo chỉ số vào lại pha tăng bù lại toàn bộ biên độ trượt giảm trong phiên sáng.
Thống kê cho thấy 19/30 cổ phiếu trong rổ blue-chips đã tăng giá so với mức chốt buổi sáng, chỉ 8 mã tụt giá sâu hơn. Cặp trụ Vin cũng cải thiện mạnh mẽ: VHM chốt phiên sáng giảm sâu 1,69%, đến chiều quay đầu tăng 2,46%, đóng cửa vượt tham chiếu 0,73%. VIC bứt phá thêm khoảng 1,19% so với giá chốt buổi sáng, đóng cửa tăng 1,31%.
Trong nhóm ngân hàng, cổ phiếu yếu như VCB cũng có chuyển biến. Trụ này lên chậm, dao động nhiều trong phiên chiều nhưng cuối cùng cũng hồi lại được khoảng 0,97%, co hẹp mức giảm chung cuộc còn 0,41%. Các mã ngân hàng lớn khác khá mạnh: BID tăng thêm 1,56% nữa chiều nay, chốt tăng 1,76%. CTG nhích lên 0,38% thành tăng 1,01%. TCB tăng thêm 0,69%, đóng cửa tăng 1,4%. VPB tăng thêm 0,85%, thành +2,6%... Toàn nhóm ngân hàng trong rổ VN30 chỉ còn lại VIB giảm 0,27%, TPB giảm 0,29%, STB giảm 0,17%, LPB giảm 0,48%.
Ngoài hai nhóm cổ phiếu chủ chốt là Vin và ngân hàng, nhiều blue-chips tầm trung khác cũng khá mạnh. PLX bứt phá trở lại mức kịch trần khoảng 2h chiều. GAS chốt phiên sáng đã tăng 2,3%, chiều nay tăng thêm 3,62% nữa, đóng cửa chung cuộc +6,01%. GVR cũng bay cao thêm 1,6% thành +5,85%. VNM biến động mạnh +1,88%, đảo chiều vượt tham chiếu thành công 1,44%. Nhờ sức mạnh tổng hợp của nhiều blue-chips, VN-Index đóng cửa tăng 0,93% tương đương +17,46 điểm. Chỉ số này đóng cửa tương đương mức cao nhất ngày.
Mặc dù nhóm dẫn dắt cổ phiếu kéo điểm khá tích cực nhưng thị trường cũng không cho thấy sự lan tỏa rõ ràng ở cổ phiếu. Tín hiệu dễ thấy đầu tiên là độ rộng không tích cực hơn, thậm chí còn kém đi. Cụ thể, chốt phiên sáng VN-Index ghi nhận 165 mã tăng/132 mã giảm nhưng đóng cửa vẫn là 167 mã tăng/153 mã giảm. Thuần túy con số này thì số lượng cổ phiếu đổi màu đỏ còn nhiều hơn buổi sáng. Thứ hai là số lượng cổ phiếu mở biên độ tăng tốt hơn không cải thiện nhiều. Trong 165 mã tăng vẫn chỉ có 88 mã tăng từ 1% trở lên (chốt phiên sáng là 82 mã). Ngược lại, số cổ phiếu giảm mạnh quá 1% từ 64 mã tăng lên 79 mã.
Điểm còn tích cực là sự tập trung về dòng tiền. Tuy số lượng cổ phiếu suy yếu nhiều, nhưng những mã có được dòng tiền ổn định thì vẫn mạnh mẽ. Điều này giúp tỷ trọng phân bổ dòng tiền vẫn rất tốt ở nhóm tăng giá mạnh, chiếm 46,4% tổng giá trị khớp lệnh sàn HoSE. Ngược lại, nhóm giảm trên 1% chỉ chiếm 12,2%.
Thực vậy, đại đa số cổ phiếu giảm giá sâu hôm nay có giao dịch rất nhỏ, chưa tới 30 mã đạt thanh khoản quá 10 tỷ đồng. Các cổ phiếu Midcap xuất hiện khá nhiều: HCM giảm 2,26%, HAG giảm 1,13%, DXG giảm 1,26%, KDH giảm 1,51%, PC1 giảm 2,03%, NKG giảm 2,17%, BVH giảm 3,26%. Những mã này đều khớp loanh quanh 100 tỷ đồng trở lên.
Dù vậy tổng thể nhóm Midcap cũng khá cân bằng, với độ rộng 34 mã tăng/26 mã giảm. Điều này phần nào tương đồng với sự cân bằng trong độ rộng tổng thể sàn HoSE. VIX tăng 5,26%, KBC tăng 6,74%, BSR tăng 3,23%, GEX tăng 1,72%, PNJ tăng 6,04%, CII tăng 1,34%. Những cổ phiếu này thậm chí khớp quá 200 tỷ đồng mỗi mã.
Khả năng cân bằng và phân hóa về biến động giá vẫn đang được duy trì, tạo điều kiện cho một danh mục đa dạng hóa có thể bớt được ảnh hưởng. Nhìn từ góc độ tổng thể thị trường, khi dòng tiền vẫn tập trung lớn hơn vào nhóm cổ phiếu tăng giá tức là về mặt xác suất, nhà đầu tư vẫn có lợi. Ví dụ hôm nay 71% thanh khoản sàn HoSE tập trung ở nhóm xanh, chỉ 21,1% tập trung ở nhóm đỏ. Nói đơn giản thì lệnh mua của nhà đầu tư vẫn đang chấp nhận vùng giá xanh nhiều hơn, phản ánh quan điểm tích cực chấp nhận rủi ro cao hơn.
Nhà đầu tư nước ngoài chiều nay giao dịch rất lớn, chiều bán gấp 6,3 lần phiên sáng và chiều mua gấp 6,7 lần, nhưng tập trung vào giao dịch thỏa thuận nội bộ. Dù vậy vị thế ròng phiên chiều vẫn là +508 tỷ đồng, khác hoàn toàn mức bán ròng 3 tỷ đồng buổi sáng. Các cổ phiếu được mua ròng tốt là GAS +124,1 tỷ, CTG +117 tỷ, PLX +116,8 tỷ, HPG +91,5 tỷ, KBC +80,1 tỷ, VPB +73,6 tỷ, ACB +72,5 tỷ, GEX +63,4 tỷ, VIC +60,8 tỷ, STB +54,8 tỷ. Phía bán ròng có HCM -132,9 tỷ, VRE -78,8 tỷ, MSN -65,9 tỷ.




Trong bối cảnh giao dịch trực tuyến ngày càng phổ biến, Chứng khoán KIS triển khai chương trình Happy Monday, hoàn 100% phí giao dịch cổ phiếu trên ứng dụng iKIS vào thứ Hai đầu tiên của các tháng 7, 8 và 9/2026, góp phần hỗ trợ nhà đầu tư tối ưu chi phí và nâng cao trải nghiệm trên nền tảng số.
Sáng nay (6/7), xu hướng phục hồi đưa giá vàng tiệm cận mốc chủ chốt 4.200 USD/oz, nhưng giới phân tích còn thiếu nhất quán khi đánh giá về triển vọng giá kim loại quý này trong thời gian tới...
Thị trường cuối tuần qua đón nhận số liệu vĩ mô quý 2/2026 với mức tăng trưởng GDP rất ấn tượng 8,39%, Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) cũng quay đầu giảm so với tháng 5, lượng vốn FDI giải ngân cao… Tuy nhiên phản ứng của giới đầu tư lại khá thất vọng.
Trên toàn thị trường, giá trị giao dịch khớp lệnh bình quân đạt 14.240 tỷ đồng/phiên, giảm 4,11% so với tuần trước và thấp hơn 8,17% so với trung bình 5 tuần. Đây là vùng thanh khoản thấp nhất kể từ tháng 1/2025, cho thấy dòng tiền vẫn duy trì trạng thái thận trọng.
Giá vàng thế giới đi lên trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (3/7), đánh dấu phiên tăng thứ ba liên tiếp, khi nhà đầu tư giảm đặt cược vào khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất sau các số liệu việc làm xấu hơn dự báo của nước này...
Nhìn lại di sản và thành tựu của Thời báo Kinh tế Việt Nam (nay là Tạp chí Kinh tế Việt Nam) trong 35 năm qua, giá trị lớn nhất không chỉ đo bằng lượng thông tin phục vụ bạn đọc hàng ngày, hàng giờ, cũng không chỉ ở tên gọi và số lượng các ấn phấm báo chí đã phát hành, mà còn được thể hiện ở tư duy bứt phá của những thế hệ lãnh đạo được giao nhiệm vụ thực hiện sứ mệnh phát triển “dòng thông tin kinh tế phục vụ công cuộc kiến tạo và phát triển đất nước”.
Thông tin từ Bộ Tài chính cho thấy, vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội trong sáu tháng đầu năm 2026 ước đạt 1.807,8 nghìn tỷ đồng, tăng 12,9% so với cùng kỳ năm trước. Vốn FDI sáu tháng đạt 13,03 tỷ USD, đạt mức cao nhất sáu tháng đầu năm của các năm từ 2022 đến nay. Có ba yếu tố tích cực khiến nguồn vốn FDI tăng mạnh…