
VN-Index tiếp tục leo dốc phiên thứ 3 liên tiếp trong sáng nay nhờ sức mạnh của nhóm cổ phiếu blue-chips. VN30-Index tăng 0,7%, mạnh nhất trong số các chỉ số nhóm vốn hóa, đồng thời chiếm hơn 45,3% tổng giá trị khớp lệnh sàn HoSE và 5 cổ phiếu giao dịch lớn nhất thị trường đều thuộc rổ này.
Không chỉ vậy, toàn bộ 10 cổ phiếu dẫn dắt điểm số cho VN-Index cũng nằm trong nhóm VN30. Dẫn đầu là TCB tăng 2,67%, HPG tăng 2,29%, VCB tăng 0,65%, MSN tăng 2,94%, BID tăng 1,02%, VRE tăng 2,42%... Đà tăng giá đang áp đảo ở nhóm blue-chips khi cả rổ có tới 19 mã tăng/9 mã giảm.
Tuy vậy VN-Index chốt phiên chỉ tăng 0,58%, khá nhẹ do vẫn chưa có sự đồng thuận tốt ở các mã trụ: VHM đang giảm 0,49%, VIC giảm 0,23%, FPT giảm 0,63%. Ngoài ra VCB, CTG, GAS, VPB vẫn còn đuối.
Thanh khoản chung trên hai sàn niêm yết sáng nay chưa có sự cải thiện, chỉ khớp thành công gần 6.290 tỷ đồng, giảm 20% so với sáng hôm qua. Sàn HoSE cũng giảm 20%, đạt 5.823 tỷ đồng, kém nhất 3 phiên. Dẫn đầu thanh khoản thị trường cũng đang là một số blue-chips như TCB khớp 318,8 tỷ đồng, MSN khớp 298 tỷ, HPG khớp 276,7 tỷ, MWG khớp 253,5 tỷ và FPT khớp 157,2 tỷ.
Một trong những nguyên nhân khiến thanh khoản yếu có thể là do nhà đầu tư đang chờ đợi đợt tái cơ cấu của quỹ ETF nội trong phiên chiều nay. Thông thường vài phiên trước các đợt tái cơ cấu, giao dịch chậm lại, nhưng sẽ tăng bùng nổ vào đợt ATC do các lệnh đối ứng lẫn nhau.
Mặc dù thanh khoản đang rất dè dặt nhưng điều đó không có nghĩa là diễn biến bất lợi. Đúng hơn là thị trường đang từ từ đi lên trong tâm lý thận trọng. Diễn biến của độ rộng sàn HoSE cho thấy vẫn đang có những đợt bán ra nhẹ. VN-Index đạt đỉnh cao nhất lúc 9h20 tăng gần 9,4 điểm rồi lùi lại. Đỉnh thứ hai lúc 10h45 tăng khoảng 8,6 điểm và chốt phiên sáng còn tăng 7,08 điểm tương đương 0,58%. Như vậy chỉ số phản ánh thực tế là các blue-chips đang giữ đà và neo trên cao, trong khi độ rộng co hẹp lại một chút dưới áp lực bán yếu. VN-Index hiện có 265 mã tăng/158 mã giảm trong khi ở đỉnh thứ 2, chỉ số có 269 mã tăng/121 mã giảm.
Mức độ lùi giá ở cổ phiếu cũng không quá rộng, toàn sàn HoSE chỉ có khoảng 35% số mã phát sinh giao dịch bị tụt giá hơn 1% so với mức đỉnh, trong đó một nửa giảm đủ nhiều để đổi màu giá. FPT, TCH, SHB, DGC, GMD, VHM là các mã trượt dốc đáng kể và quay đầu giảm. Đa số các mã thanh khoản cao nhất còn lại vẫn đang giữ giá trong vùng xanh cho thấy có lực đỡ đủ tốt (trong trường hợp thanh khoản cao) hoặc lực bán yếu (trong trường hợp thanh khoản nhỏ).
Nhìn vào tỷ trọng phân bổ dòng tiền, độ rộng tích cực ở phía tăng giá cũng phù hợp với mức độ tập trung thanh khoản. Cụ thể, gần 71% giá trị giao dịch ở HoSE sáng nay đang tập trung trong nhóm cổ phiếu tăng giá, hơn 24% tập trung ở nhóm giảm giá. Ngoài ra cả sàn cũng chỉ có 34 cổ phiếu đang giảm hơn 1% và nhóm thanh khoản cực nhỏ. Duy nhất BAF giảm 1,06% với 46,7 tỷ đồng là đáng kể, còn lại toàn vài tỷ tới vài chục triệu đồng.
Nhà đầu tư nước ngoài sáng nay cũng giảm cường độ giao dịch đáng kể. Tổng giá trị mua vào trên HoSE giảm 35% so với sáng hôm qua, đạt 519,5 tỷ đồng, bán ra giảm tới 61% còn 482,3 tỷ, tương ứng mua ròng nhẹ 37,2 tỷ đồng. Duy nhất STB bị bán ròng 20,5 tỷ đồng là nhiều, bên mua cũng chỉ vài mã như PDR 40,2 tỷ, VRE 23,2 tỷ, HPG 20,6 tỷ là đáng kể.
Thị trường từ từ đi lên trên nền thanh khoản thấp đang tạo mối nghi ngờ rất lớn. Câu chuyện “sell in May” không hẳn là đúng trên thị trường Việt Nam nhưng nhà đầu tư vẫn có lý do để lo lắng. Yếu tố hỗ trợ từ kết quả kinh doanh đang tạo tác động đơn lẻ lên cổ phiếu hơn là thúc đẩy một sóng tăng mới chung toàn thị trường. Với mức thanh khoản sụt giảm quá nhiều, khó có thể nói là nhà đầu tư đã rút tiền khỏi kênh chứng khoán, mà có thể chỉ là giảm cường độ giao dịch và không tham lam.




Chỉ trong một quý, công ty tài sản này thu hút được lượng vốn ròng 205 tỷ USD...
Dòng tiền bắt đáy có tín hiệu hoạt động mạnh hơn, kéo nhiều cổ phiếu phục hồi tích cực đã giúp VN-Index “cầm cự” được quanh mốc 1700 điểm. Ngay cả khi không tính đến sức mạnh của trụ, giao dịch cũng khá mạnh khi cổ phiếu phân hóa, hơn là giảm cả loạt.
Dòng tiền vào các quỹ trái phiếu tiếp tục duy trì trạng thái rút ròng trong tháng 8/2026, đánh dấu tháng thứ 12 liên tiếp bị rút vốn. Tuy nhiên, quy mô rút ròng đã thu hẹp đáng kể, cho thấy áp lực rút vốn đang có dấu hiệu giảm dần.
Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) vào ngày 14/10 đưa ra cảnh báo rằng tình trạng thắt chặt nguồn cung trên thị trường dầu diesel toàn cầu sẽ còn kéo dài sang năm tới...
Có 21/37 quỹ mở cổ phiếu giảm tỷ trọng tiền, so với 11/36 quỹ trong tháng trước, cho thấy nhiều quỹ đã tăng mức độ giải ngân vào thị trường.
Việt Nam luôn cần vốn ngoại để mở xưởng, tạo việc làm, thúc đẩy xuất khẩu và kết nối toàn cầu. Bước sang năm 2026, khi vị thế kinh tế đã khác, thu hút FDI của Việt Nam đòi hỏi chuẩn mực khắt khe hơn: phải xanh, số hóa, công nghệ cao, có sức lan tỏa và giúp Việt Nam từng bước làm chủ, tiến tới sở hữu công nghệ gốc.
Theo các chuyên gia, thay vì cạnh tranh bằng ưu đãi thuế hoặc chi phí lao động giá rẻ, Việt Nam cần chuyển hướng cạnh tranh bằng chất lượng hạ tầng đô thị, dịch vụ công và môi trường sống thân thiện.