
Công ty xây dựng chịu trách nhiệm chính về dự án đập thủy điện trị giá 1 tỷ USD vừa bị vỡ ở Lào đang đối mặt với sức ép lớn từ thảm họa này.
Theo tin từ Reuters, cổ phiếu của SK Engineering & Construction sáng ngày thứ Tư đã giảm giá tới 30% trên thị trường phi tập trung (OTC) của Hàn Quốc, mức giảm mạnh nhất kể từ khi cổ phiếu này bắt đầu được giao dịch vào tháng 8/2014.
Cổ phiếu SK Holdings, công ty mẹ của nhà thầu trên, giảm tới 6,2% tại Sở giao dịch chứng khoán ở Seoul.
Con đập thủy điện nằm ở phía Nam của Lào đã bị vỡ vào lúc 8h tối ngày thứ Hai theo giờ địa phương, khiến dòng nước lũ ập xuống 6 ngôi làng lân cận, làm 6.600 người lâm vào cảnh mất nhà cửa. Liên hiệp quốc nói rằng ít nhất 20 người đã thiệt mạng và nhiều trong số hàng trăm người mất tích cũng được cho là đã chết.
Một tuyên bố của SK Engineering cho biết đã phát hiện vết nứt đầu tiên tại một trong số 5 con đập hỗ trợ do công ty xây dựng vào cuối ngày Chủ nhật, sau một trận mưa lớn. Công ty của Hàn Quốc cũng nói đã báo tin cho nhà chức trách ngay lập tức và hiện đang hợp tác với chính quyền địa phương trong công tác tìm kiếm và cứu hộ.
Dự án đập có tên Xepian-Xe Nam Noy là một liên doanh giữa SK Engineering với công ty Ratchaburi Electricity Generating Holding Pcl của Thái Lan, Korea Western Power Co. của Hàn Quốc, và Chính phủ Lào. Trong đó, SK Engineering chịu trách nhiệm xây dựng con đập.
Văn phòng Điều phối chính sách Chính phủ Hàn Quốc đã tổ chức một cuộc họp vào tối ngày thứ Ba để thảo luận các biện pháp ứng phó với vụ vỡ đập.
Các quan chức từ nhiều cơ quan khác nhau thuộc Chính phủ Hàn Quốc, cùng SK Engineering và Korea Western Power sẽ lập một nhóm công tác tại Lào để hỗ trợ chính quyền địa phương khắc phục hậu quả thảm họa. Một nhóm công tác khác sẽ được lạp tại Seoul để theo dõi tình hình và thảo luận các biện pháp cần triển khai.
Giữa tháng 8 này, các cơ sở lưu trữ khí đốt của Đức chỉ đầy 50,14% - theo số liệu từ Gas Infrastructure Europe (GIE) cơ quan đại diện cho các nhà vận hành mạng lưới khí đốt của châu Âu...
Khoảng 40% diện tích đất trên thế giới đã bị suy thoái, ảnh hưởng tới gần 3,5 tỷ người và ngày càng đe dọa an ninh lương thực, nguồn nước, sinh kế và ổn định kinh tế. Hội nghị COP17 tại Mông Cổ đang tìm kiếm các giải pháp chống sa mạc hóa, đồng thời mở ra một hướng tiếp cận mới: biến phục hồi đất từ một khoản chi phí môi trường thành một lĩnh vực đầu tư có khả năng tạo ra giá trị kinh tế lớn…
Lượng dầu Nga nhập khẩu vào Ấn Độ đã tăng lên mức cao kỷ lục trong bối cảnh xung đột tại Vùng Vịnh làm gián đoạn nguồn cung năng lượng...
Trong ngày 24/8, Mỹ sẽ công bố "cuộc tấn công tài chính lớn nhất từ trước đến nay" nhằm vào Iran - Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố vào tối ngày 23/8 theo giờ Mỹ...
Trong nỗ lực giảm phụ thuộc vào khoáng sản Trung Quốc, châu Âu đối mặt nguy cơ rơi vào thế phụ thuộc mới, khi Mỹ có thể trở thành “một Trung Quốc thứ hai” trong chuỗi cung ứng...
Trong khuôn khổ Diễn đàn “Hoàn thiện chính sách tạo lợi thế cạnh tranh thúc đẩy phát triển năng lượng” do Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy tổ chức, các chuyên gia pháp lý và kinh tế đã đưa ra những góc nhìn sâu sắc về yêu cầu cải cách thể chế, trọng tâm là dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi).
Bầu trời đang trở thành một “mặt trận” tăng trưởng mới của kinh tế toàn cầu. Từ vệ tinh, dữ liệu không gian đến UAV (phương tiện bay không người lái), kinh tế không gian vũ trụ và kinh tế tầm thấp đang mở ra những thị trường và ngành nghề mới.