
Giá cổ phiếu Facebook ngày 25/7 có lúc giảm 1/4 sau khi mạng xã hội lớn nhất hành tinh cảnh báo rằng tỷ suất lợi nhuận có thể giảm trong nhiều năm do chi phí tăng cho công tác bảo mật người dùng trong khi doanh thu quảng cáo có thể chững lại.
Báo cáo kết quả kinh doanh quý 2 của Facebook là dấu hiệu đầu tiên cho thấy sắc luật bảo mật mới của châu Âu và vụ bê bối bảo mật Cambridge Analytica đã thực sự có ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Facebook. Công ty nói rằng ảnh hưởng của vấn đề bảo mật sẽ không thể được bù đắp bởi tăng trưởng doanh thu từ các thị trường mới nổi và Instagram.
Theo hãng tin Reuters, vận mệnh của Facebook đã có sự dịch chuyển mạnh mẽ trong vòng chưa đầy 2 giờ đồng hồ, sau khi công ty báo cáo doanh thu và tăng trưởng người dùng không đạt kỳ vọng, tiếp đó ra cảnh báo u ám về tăng trưởng tương lai và chi phí.
Giám đốc tài chính (CFO) David Wehner của Facebook nói rằng tỷ suất lợi nhuận hoạt động - sau khi giảm còn 44% trong quý 2 từ mức 47% cách đây 1 năm - sẽ tiếp tục sụt về ngưỡng trên 30% trong 2 năm tới.
Trong phiên giao dịch điện tử ngoài giờ ngày thứ Tư, cổ phiếu Facebook có lúc sụt 24%, khiến giá trị vốn hóa của công ty giảm tới 150 tỷ USD. Cú giảm này xóa sạch thành quả tăng từ tháng 4, khi Facebook công bố lợi nhuận tăng 63% và lượng người dùng tiếp tục tăng mạnh.
Đây cũng là mức giảm kỷ lục từng được ghi nhận của cổ phiếu Facebook, vượt xa mức giảm 12% trong một phiên giao dịch vào tháng 7/2012.
Thực ra, Facebook đã cảnh báo từ trước về sự gia tăng mạnh của chi phí trong quý 2 do những nỗ lực tăng cường bảo mật. Tổng chi phí trong quý 2 tăng lên mức 7,4 tỷ USD, cao hơn 50% so với cách đây 1 năm.
Doanh thu của Facebook trong quý 2 tăng 42%, mức tăng chậm nhất trong gần 3 năm, đạt 13,2 tỷ USD. Ông Wehner nói tăng trưởng doanh thu hàng quý sẽ giảm về ngưỡng 30% trong thời gian còn lại của năm.
Do tác động của luật bảo mật mới, lượng người dùng hàng ngày của Facebook trong quý 2 tại châu Âu giảm 3 triệu người. Trên toàn cầu, lượng người dùng hàng ngày Facebook tăng chậm lại quý thứ 6 liên tiếp, đạt 1,5 tỷ người. Tuy nhiên, lượng người dùng hàng tháng đã vượt mốc 2,5 tỷ người.
Lợi nhuận quý 2 của Facebook đạt 5,1 tỷ USD, phù hợp với dự báo trước đó của giới phân tích.
Giới phân tích nói rằng các biện pháp tăng cường giám sát tại nhiều quốc gia đang đặt ra trở lại lớn cho Facebook.
Hôm thứ Tư, tờ New York Times dẫn nguồn thạo tin nói rằng nhà chức trách Trung Quốc đã rút lại giấy phép cho Facbook mở một trung tâm sáng tạo để hỗ trợ các công ty khởi nghiệp (startup) địa phương.
Những thông tin thất thiệt trên mạng tin nhắn WhatsApp được cho là đã góp phần dẫn tới một số vụ giết người ở Ấn Độ, gây sức ép buộc Facebook phải tăng cường bảo mật.
Ngoài ra, cuộc điều tra ở Mỹ về nghi vấn Nga can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016 cũng đặt tất cả các mạng xã hội, bao gồm Facebook, vào sự giám sát ngày càng lớn.




Khoảng 40% diện tích đất trên thế giới đã bị suy thoái, ảnh hưởng tới gần 3,5 tỷ người và ngày càng đe dọa an ninh lương thực, nguồn nước, sinh kế và ổn định kinh tế. Hội nghị COP17 tại Mông Cổ đang tìm kiếm các giải pháp chống sa mạc hóa, đồng thời mở ra một hướng tiếp cận mới: biến phục hồi đất từ một khoản chi phí môi trường thành một lĩnh vực đầu tư có khả năng tạo ra giá trị kinh tế lớn…
Lượng dầu Nga nhập khẩu vào Ấn Độ đã tăng lên mức cao kỷ lục trong bối cảnh xung đột tại Vùng Vịnh làm gián đoạn nguồn cung năng lượng...
Trong ngày 24/8, Mỹ sẽ công bố "cuộc tấn công tài chính lớn nhất từ trước đến nay" nhằm vào Iran - Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố vào tối ngày 23/8 theo giờ Mỹ...
Trong nỗ lực giảm phụ thuộc vào khoáng sản Trung Quốc, châu Âu đối mặt nguy cơ rơi vào thế phụ thuộc mới, khi Mỹ có thể trở thành “một Trung Quốc thứ hai” trong chuỗi cung ứng...
Trong cuộc đua phát triển trí tuệ nhân tạo, Trung Quốc đang mở rộng mạnh mẽ các trung tâm dữ liệu từ những đô thị ven biển về các khu vực nông thôn, miền núi phía Tây, nơi có quỹ đất rộng, khí hậu mát mẻ và nguồn năng lượng tái tạo dồi dào...
Trong khuôn khổ Diễn đàn “Hoàn thiện chính sách tạo lợi thế cạnh tranh thúc đẩy phát triển năng lượng” do Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy tổ chức, các chuyên gia pháp lý và kinh tế đã đưa ra những góc nhìn sâu sắc về yêu cầu cải cách thể chế, trọng tâm là dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi).
Không chỉ mở rộng, giao thêm thẩm quyền tự chủ đầu tư, kinh doanh cho doanh nghiệp mà còn giao cho Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam là đơn vị chủ lực thay mặt cho Nhà nước để quản lý hợp đồng về dầu khí. Đó là những thay đổi rất lớn từ Luật Dầu khí (sửa đổi) hiện nay.