
Dòng tiền từ chối mua cao tiếp tục ảnh hưởng đáng kể đến quán tính tăng của thị trường khi phần lớn thời gian của phiên sáng nay VN-Index “ngụp lặn” trong vùng đỏ với số lượng cổ phiếu giảm giá vượt trội. Tuy vậy biên độ dao động rất hẹp và thanh khoản xuống đáy 7 phiên cho thấy cung cầu đang thăm dò chứ không tuyệt đối chiếm ưu thế.
VN-Index chỉ có vài phút xanh quanh khoảng 10h20, mức tăng tốt nhất cũng chỉ hơn tham chiếu 1 điểm. Chốt phiên sáng chỉ số giảm 3,3 điểm tương đương -0,26%. Độ rộng tại đỉnh chỉ số ghi nhận 159 mã tăng/152 mã giảm và cuối phiên chỉ còn 114 mã tăng/207 mã giảm.
Diễn biến độ rộng này cho thấy trạng thái thị trường gần như độc lập với sự hưng phấn chiều hôm qua. Đà phục hồi đã không thể nối tiếp quán tính dù khối lượng bán cũng không hề mạnh. Nguyên nhân là dòng tiền mua rất kiên trì chỉ chờ ở giá thấp để “đón lõng” lượng bán hạ giá. Nếu người bán không “buông” thì các lệnh mua không được khớp dẫn tới không có thanh khoản. Tổng giá trị khớp lệnh hai sàn niêm yết sáng nay chỉ đạt gần 4.756 tỷ đồng, giảm 31% so với sáng hôm qua và thấp nhất 7 phiên. Sàn HoSE giảm 31% đạt 4.416 tỷ đồng.
Nhóm cổ phiếu blue-chips đang là “tội đồ” ép chỉ số. VN30-Index giảm 0,45% với 6 mã tăng/22 mã giảm, trong đó ngân hàng là đáng chú ý nhất. Trong 10 cổ phiếu khiến VN-Index mất điểm nhiều nhất có tới 8 mã ngân hàng, dẫn đầu là VPB giảm 1,55%, VCB giảm 0,43%, TCB giảm 0,86%. Tất cả các cổ phiếu ngân hàng trong rổ VN30 trừ SHB và VIB tham chiếu, còn lại toàn giảm. Thậm chí toàn bộ 27 mã niêm yết chỉ 3 mã tăng là SGB tăng 4,07%, ABB tăng 1,33% và VBB tăng 1,02%. Tuy nhiên các mã tăng này không đáng chú ý vì thanh khoản không đảm bảo tin vậy về giá. Ví dụ SGB thực tế chỉ có 2 giao dịch mỗi lần 100 cổ.
Nhóm tăng giá trong VN30 hôm hay có sự “tái xuất” của VIC tăng 0,99%, VHM tăng 1,24% và VRE tăng 1,93%. Ngoài ra PLX cũng khá mạnh khi tăng 1,67%. Dù vậy số tăng không chỉ ít mà còn nhỏ về vốn hóa trừ VIC và VHM.
Độ rộng áp đảo hẳn ở phía đỏ sáng nay tạo cảm giác bất an nhưng trên thực tế biên độ giảm không mạnh. Thống kê cho thấy trong 207 mã đỏ, chỉ 58 mã giảm quá 1% với 13 mã khớp từ 10 tỷ đồng thanh khoản trở lên. Giao dịch nhiều nhât là MWG với 88,5 tỷ đồng, giá giảm 1,13%; VPB với 61,6 tỷ, giá giảm 1,55%; CMG với 40,2 tỷ, giá giảm 1,36%; HDG với 34,5 tỷ, giá giảm 1,39%; CTR với 32,5 tỷ, giá giảm 1,16%. Trong bối cảnh tổng thanh khoản sàn HoSE cực thấp nhưng 58 mã này cũng chỉ chiếm khoảng 10% sàn.
Phía tăng giá cũng vậy, 114 mã xanh thì chỉ 34 mã tăng hơn 1% với 9 mã thanh khoản trên 10 tỷ đồng. 5 cổ phiếu sôi động nhất là VHM tăng 1,24% khớp 406,6 tỷ; VRE tăng 1,93% với 134,1 tỷ; VGC tăng 2,31% với 85,6 tỷ; HAH tăng 1,74% với 64,2 tỷ và VHC tăng 1,08% với 42,8 tỷ. Tính chung nhóm tăng mạnh nhất này cũng chỉ chiếm 18,7% tổng khớp của sàn.
Như vậy, bất kể sắc đỏ lan rộng nhưng đại đa số cổ phiếu tập trung trong vùng dao động rất hẹp. Điều này giúp mức thanh khoản rất nhỏ sáng nay bớt tiêu cực. Nhà đầu tư bán ra không nhiều nên giá cổ phiếu mới ít biến động. Mặt khác, giao dịch sáng nay cũng không tệ như sáng hôm qua – phiên có thanh khoản khá cao và giá trượt giảm mạnh.
Nhà đầu tư nước ngoài sáng nay đẩy mạnh bán ra trong bối cảnh tỷ giá có đỉnh cao mới của năm nay. Tại HoSE, tổng giá trị bán lên tới 1.083,7 tỷ đồng, tăng 72% so với sáng hôm qua. Mua vào cũng tăng hơn 41% nhưng chỉ đạt 631 tỷ đồng. Mức bán ròng tương ứng 452,7 tỷ đồng, cao nhất 3 phiên sáng gần đây. Khối này xả lớn ở FPT -94,1 tỷ, MSB -80,7 tỷ, VHM -34,7 tỷ, VCB -29,8 tỷ, SSI -27,8 tỷ. Phía mua ròng chỉ duy nhất 2 mã đáng kể là VRE 16,4 tỷ và HAH 14,7 tỷ.
VN-Index giảm nhẹ 3,3 điểm sáng nay nhưng vẫn là trong vùng điểm 1240. Chỉ số đang tạm dừng ở 1242,72 điểm. Sáng hôm qua chỉ số còn bẻ gãy cả vùng này khi xuống sát 1230 điểm.
Một số công ty chứng khoán đã công bố kết quả kinh doanh. Điểm đáng chú ý là dư nợ ký quỹ trong quý 2/2026 tiếp tục tăng so với quý 1. Điều này tạo áp lực tâm lý lên thị trường khi tỷ lệ ký quỹ đang ở mức cao...
Nhà đầu tư tổ chức trong nước hôm nay mua ròng 358,3 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh, khối này mua ròng 168,8 tỷ đồng.
Định giá P/E dự phóng năm 2026 ở mức 11,7x nhưng nhiều ngành đang được giao dịch ở mức thấp hơn đáng kể. Đây cũng là vùng thấp nhất về định giá, tương đương các đợt sụt giảm mạnh từng xuất hiện vào các năm 2020, 2022 và 2025...
Thêm một nhịp “dúi” chỉ số nữa xuất hiện sáng nay, thậm chí VNI có lúc xuống dưới đáy tháng 6/2026. Thanh khoản thấp ở nhịp giảm là một tín hiệu tốt, cho thấy đợt bán dữ dội nhất đã vãn.
Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) vừa quyết định đưa cổ phiếu HVN của Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) ra khỏi diện hạn chế giao dịch kể từ ngày 14/7, sau khi hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính của doanh nghiệp có nhiều chuyển biến tích cực...
Dưới tác động của biến đối khi hậu, tình trạng thời tiết, thiên tai diễn biến bất thường, cực đoan hơn, đòi hỏi công tác dự báo, cảnh báo sớm, giúp các ngành, địa phương và người dân chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại. Đặc biệt với các hiện tượng khí hậu như El Nino, ông Hoàng Đức Cường cho rằng khi nhận diện sớm nguy cơ, dự báo cảnh báo sớm sẽ giúp có thời gian chủ động lên kế hoạch sớm, có các giải pháp ứng phó, góp phần giảm thiểu ảnh hưởng, tác động đến hoạt động sản xuất và đời sống sinh hoạt của người dân.
Bức tranh tổng thể kinh tế năm 2026 cho thấy xu hướng chuyển dịch rõ rệt giữa khu vực Doanh nghiệp và Kinh tế cá thể. Ở khu vực Doanh nghiệp tăng trưởng nhanh về số lượng, thu hút và phát triển lực lượng lao động lớn thì ở khu vực Kinh tế cá thể tốc độ tăng quy mô lại có xu hướng chậm lại, tỷ trọng lao động có sự dịch chuyển.