
Một đợt phản công đầy sức mạnh của nhóm cổ phiếu dẫn dắt cũ là trụ ngân hàng trong sáng nay có lúc đã kéo vọt VN-Index qua ngưỡng cản 1280 điểm. Nỗ lực duy trì sức ép đã không đủ khi nhiều blue-chips hạ dần độ cao. Tuy nhiên sự trở lại của nhóm ngân hàng là một tín hiệu tích cực ở thời khắc quan trọng.
Trong 10 cổ phiếu tạo điểm nhiều nhất cho VN-Index phiên sáng thì ngân hàng chiếm 5 vị trí với 3 mã dẫn đầu là CTG tăng 1%, BID tăng 0,75% và TCB tăng 0,78%. Trong tổng tăng 5,1 điểm của chỉ số thì ngân hàng đóng góp 1,8 điểm. Ngân hàng cũng là nhóm kéo thanh khoản chính cho sàn HoSE phiên này: Tổng giá trị khớp lệnh sàn tăng 7,5% so với sáng hôm qua tương đương tăng 502 tỷ đồng thì các cổ phiếu ngân hàng tăng gần 643 tỷ.
Ngân hàng cũng là các cổ phiếu khiến VN-Index chưa thể phá vỡ ngưỡng 1280 điểm. Chỉ số đạt đỉnh lúc 10h34 lên mức 1283,34 điểm, tăng 10,62 điểm ( 0,83%) cũng là lúc các cổ phiếu ngân hàng và nhiều trụ khác đạt đỉnh. Nửa sau của phiên sáng nhóm này hạ dần độ cao và kéo lùi chỉ số: CTG tụt 1,1% so với giá đỉnh, TCB tụt 0,77%, MBB tụt 0,87%, ACB tụt 0,77%, STB tụt 1,28%, TPB tụt 0,88%, VPB tụt 1,04%... Ngoài ra VIC, VCB, VHM, GAS, HPG, FPT cũng co hẹp biên độ tăng, một số rơi hẳn về tham chiếu.
Thanh khoản rổ VN30 sáng nay cũng tăng mạnh gần 35% đạt 3.150 tỷ đồng tương đương tăng tuyệt đối 815 tỷ đồng. Trong số này nhóm ngân hàng của rổ tăng giao dịch 605 tỷ. Như vậy nhiều blue-chips cũng đã tăng thanh khoản. Đây là tín hiệu tốt khi dòng tiền mạnh trở lại với rổ VN30, nhất là ở thời điểm VN-Index cần sức mạnh dứt khoát để có thể vượt qua ngưỡng kháng cự tâm lý.
VN30-Index chốt phiên sáng tăng 0,39% với 19 mã tăng/4 mã giảm. Trừ BVB còn chốt được ở giá cao nhất, 29 mã còn lại đều tụt giá. May mắn là số giảm tới mức thủng tham chiếu không nhiều. VCB, VJC, LPB và BCM nằm trong số đỏ thì VCB có ảnh hưởng duy nhất về vốn hóa và cũng chỉ giảm 0,11%.
Sức mạnh của nhóm cổ phiếu blue-chips và ngân hàng dẫn dắt đã thổng bùng một đợt tăng khá mạnh ở các mã vừa và nhỏ. Độ rộng sàn HoSE rất tích cực với 301 mã tăng/135 mã giảm. Tại đỉnh của VN-Index, độ rộng là 336 mã tăng/92 mã giảm. Như vậy khoảng hơn 40 cổ phiếu đã tụt tới vùng giá đỏ, số còn lại co hẹp biên độ tăng. Tuy vậy vẫn còn 82 cổ phiếu tăng trên 1%, trong đó rổ VN30 chỉ đóng góp 5 mã là BVH tăng 2,8%, VRE tăng 2,13%, PLX tăng 1,31%, HPG tăng 1,15% và CTG tăng 1%.
Các cổ phiếu vừa và nhỏ vẫn đang thu hút dòng tiền tốt hầu hết duy trì biên độ giá mạnh mẽ: DIG tăng 2,66% thanh khoản 213,4 tỷ đồng; DXG tăng 1,37% với 82,5 tỷ; CII tăng 1,75% với 75,8 tỷ; GEE tăng 1,52% với 72,3 tỷ; HSG tăng 1,18% với 70,3 tỷ; TCH tăng 1,62% với 66,5 tỷ… Những mã giao dịch nhỏ hơn thậm chí còn cực mạnh như VRC, FCM, ASP, TDC kịch trần, QCG, SJS, DC4, HHS, SGR, HAP, TDH, DXS, NVL, SAM tăng trên 2%.
Dù vậy thanh khoản ở các cổ phiếu vừa và nhỏ có tín hiệu chững lại khi toàn bộ mức tăng thanh khoản của sàn HoSE sáng nay đến từ rổ VN30 và cổ phiếu ngân hàng. Tỷ trọng giao dịch của rổ VN30 đã chiếm 43,7% so với mức 34,8% sáng hôm qua.
Nhà đầu tư nước ngoài vẫn bán ròng trên HoSE khoảng 218,5 tỷ đồng nhưng không còn tập trung, rổ VN30 chỉ bị bán ròng 91,8 tỷ đồng, trong đó riêng MWG đã là -51,7 tỷ. Các mã khác bị bán ròng tương đối cao là DGC -27,4 tỷ, GMD -26,8 tỷ, DIG -19,4 tỷ, VNM -19 tỷ… Phía mua ròng chỉ có VCI 18,5 tỷ và HPG 16,1 tỷ là đáng kể.
VN-Index chốt phiên sáng nay lùi trở lại mức 1277,82 điểm, tức là một lần nữa để “hụt” mốc 1280 điểm. Sự suy yếu của nhóm blue-chips và cả cổ phiếu ngân hàng là nguyên nhân. Tuy nhiên sự bùng phát giao dịch ở nhóm này cũng là một tín hiệu tốt vì chỉ có các mã lớn mới đủ sức dẫn dắt chỉ số.




Thị trường cuối tuần qua đón nhận số liệu vĩ mô quý 2/2026 với mức tăng trưởng GDP rất ấn tượng 8,39%, Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) cũng quay đầu giảm so với tháng 5, lượng vốn FDI giải ngân cao… Tuy nhiên phản ứng của giới đầu tư lại khá thất vọng.
Trên toàn thị trường, giá trị giao dịch khớp lệnh bình quân đạt 14.240 tỷ đồng/phiên, giảm 4,11% so với tuần trước và thấp hơn 8,17% so với trung bình 5 tuần. Đây là vùng thanh khoản thấp nhất kể từ tháng 1/2025, cho thấy dòng tiền vẫn duy trì trạng thái thận trọng.
Giá vàng thế giới đi lên trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (3/7), đánh dấu phiên tăng thứ ba liên tiếp, khi nhà đầu tư giảm đặt cược vào khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất sau các số liệu việc làm xấu hơn dự báo của nước này...
Khối ngoại vẫn có góc nhìn tiêu cực về thị trường chứng khoán Việt Nam, hôm nay bán ròng thêm 780,4 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 811 tỷ đồng.
Nhiều công ty chứng khoán đầu ngành đang giao dịch dưới mức P/B bình quân lịch sử, mở ra dư địa tăng giá khi giá trị giao dịch duy trì ở mức cao và tiến trình nâng hạng thị trường diễn ra thuận lợi.
Nhìn lại di sản và thành tựu của Thời báo Kinh tế Việt Nam (nay là Tạp chí Kinh tế Việt Nam) trong 35 năm qua, giá trị lớn nhất không chỉ đo bằng lượng thông tin phục vụ bạn đọc hàng ngày, hàng giờ, cũng không chỉ ở tên gọi và số lượng các ấn phấm báo chí đã phát hành, mà còn được thể hiện ở tư duy bứt phá của những thế hệ lãnh đạo được giao nhiệm vụ thực hiện sứ mệnh phát triển “dòng thông tin kinh tế phục vụ công cuộc kiến tạo và phát triển đất nước”.
Tăng trưởng kinh tế 8,18%, chưa đạt mục tiêu đề ra là 9,7%. Có 25/34 địa phương tăng trưởng thấp hơn mục tiêu. Cơ cấu thương mại còn nhiều rủi ro. Xuất khẩu tăng cao nhưng nhập khẩu tăng nhanh hơn… Đó là những thách thức được Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong đề cập tại Họp báo Chính phủ thường kỳ vừa diễn ra tại Hà Nội.