
Nhóm cổ phiếu ngân hàng vẫn đang giữ nhịp giúp VN-Index chống đỡ áp lực bán từ số lớn các mã còn lại. Trong 10 cổ phiếu đỡ điểm cho chỉ số, lọt vào duy nhất VSH, còn lại toàn ngân hàng. Dù vậy tác động của nhóm này cũng chỉ có thể đỡ rõ hơn ở VN30-Index, còn VN-Index vẫn bị số rất lớn cổ phiếu giảm giá kéo xuống.
VN30-Index chốt phiên sáng còn tăng 0,22% với 14 mã tăng/15 mã giảm nhưng VN-Index giảm 0,11% (-1,41 điểm) với 141 mã tăng/287 mã giảm. Midcap thậm chí giảm tới 0,75%, Smallcap giảm 1,01%. Thực tế nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ mới phản ánh đúng giao dịch của thị trường.
Đà giảm rất rộng thể hiện xu hướng bán ra vẫn là chủ đạo. Ban đầu giao dịch không kém, VN-Index tăng cao nhất đầu phiên khoảng 6,3 điểm. Độ rộng thời điểm tốt nhất ghi nhận 212 mã tăng/156 mã giảm. Tuy nhiên lực bán đè giá xuống rất nhanh khiến độ rộng co lại nhanh chóng và từ khoảng 10h15 trở đi VN-Index bắt đầu đỏ. Nhóm cổ phiếu ngân hàng làm trụ vẫn tăng ở thời điểm đó tới hết phiên.
Tính về ảnh hưởng điểm số, BID tăng 2,65% là mạnh nhất, tiếp đó là VCB tăng 0,57%, CTG tăng 1,23%, TCB tăng 2,42%. Tính về biên độ giá, BVB và VAB mạnh nhất, tăng tương ứng 8,53% và 3% nhưng thanh khoản quá nhỏ và cũng không có ảnh hưởng lan tỏa. Toàn bộ 27 mã ngân hàng ở các sàn chỉ 2 mã đỏ là VPB giảm 0,26%, LPB giảm 0,79%. Tới 13 cổ phiếu trong nhóm ngân hàng tăng vượt 1% so với tham chiếu. Như vậy thị trường không phải là không có nhóm dẫn dắt, thậm chí là kéo điểm, nhưng phản ứng của phần còn lại khá tiêu cực.
Đầu tiên là sự thay đổi trong độ rộng theo thời gian như mới đề cập phía trên. Ngay cả khi nhóm ngân hàng hầu hết vẫn tăng khỏe, nhu cầu bán ở các cổ phiếu khác vẫn xuất hiện rất nhiều. Cổ phiếu ngân hàng có bị ép giá xuống nhưng biên độ không đáng kể. VPB là cổ phiếu duy nhất bị ép đảo ngược xu hướng, từ tăng 0,79% thành giảm 0,26%, tương đương biên độ dao động -1,04%. HDB, STB là hai mã còn lại đáng kể nhất cũng chỉ bị ép xuống khoảng 0,8% so với giá đỉnh. Do đó thị trường điều chỉnh trên diện rộng ở cổ phiếu không phải hiện tượng tác động vào nhóm dẫn dắt.
Thứ hai, biên độ giảm giá ở cổ phiếu khá mạnh. Toàn sàn HoSE có tới 147 cổ phiếu giảm quá 1% so với tham chiếu, trong khi VN-Index giảm hầu như không đáng kể. Số lượng này tương đương 42% tổng số cổ phiếu có phát sinh giao dịch ở HoSE trong buổi sáng. Nhóm này cũng chiếm tới gần 48% tổng giá trị khớp lệnh của sàn. Trong khi đó thanh khoản HoSE cũng tăng 48% so với sáng hôm qua. Các thống kê này thể hiện diễn biến giảm giá trên diện rộng sáng nay có yếu tố thanh khoản đi kèm.
Rất nhiều cổ phiếu đã bị xả hàng quy mô lớn như MWG giảm 1,25%, giao dịch 516,9 tỷ đồng thanh khoản; DIG giảm 4,37%, giao dịch 424,2 tỷ; HSG giảm 1,03% với 198,3 tỷ; TCH giảm 3,19% với 187,3 tỷ; PDR giảm 3,13% với 159,5 tỷ; POW giảm 1,01% với 152,3 tỷ, VOS giảm 5,75% với 104,7 tỷ… Các mã đầu cơ thanh khoản thấp hơn như QCG, IMP, NHA, SMC, EVG, MIG… vừa rồi tăng khá, sáng nay đều giảm trên 4% giá trị.
Nhóm đi ngược dòng sáng nay chủ đạo vẫn là ngân hàng và số ít các mã giao dịch nhỏ khác. Trong 141 mã còn xanh, chỉ 35 mã tăng hơn 1%. Ngoài ngân hàng, đáng kể là BMP tăng 4,05%, khớp lệnh 44,6 tỷ đồng; TDC tăng 2,68% khớp 13,6 tỷ; DGW tăng 2,03% với 110 tỷ.
Tổng thanh khoản khớp lệnh hai sàn niêm yết phiên sáng tăng gần 48% so với sáng hôm qua, đạt 10.716 tỷ đồng, cao nhất 6 phiên. Trong đó riêng HoSE khớp 10.030 tỷ đồng. Tính về giá trị tuyệt đối, HoSE tăng thanh khoản khoảng 3.269 tỷ đồng nhưng nhóm cổ phiếu ngân hàng chỉ tăng thanh khoản xấp xỉ 590 tỷ. Điều đó nghĩa là giao dịch tăng lên ở nhiều cổ phiếu khác và hiện tượng giảm giá cho thấy đây là lực bán chủ động đã đẩy thanh khoản lên.
Nhà đầu tư nước ngoài giảm cường độ bán ròng đáng kể khi chỉ còn rút đi 176,9 tỷ đồng trên HoSE. Bán nhiều nhất là HPG -48,7 tỷ, MSN -41,2 tỷ, VND -22,3 tỷ. Mua tốt nhất là CTG 28 tỷ, STB 20,7 tỷ và chứng chỉ quỹ FUEVFVND 44 tỷ.




Ông Saylor cũng cho biết Strategy dự kiến sẽ đẩy mạnh việc mua vào bitcoin, đồng thời phát hành thêm các loại chứng khoán để huy động vốn cho hoạt động này...
Lượng trái phiếu kho bạc và trái phiếu cơ quan liên bang Mỹ do Canada nắm giữ đã tăng gấp hơn 4 lần trong 5 năm, khiến nhiều chuyên gia Phố Wall đặt nghi vấn rằng một phần đáng kể số tài sản này có thể thuộc về Trung Quốc...
Chỉ trong một quý, công ty tài sản này thu hút được lượng vốn ròng 205 tỷ USD...
Dòng tiền bắt đáy có tín hiệu hoạt động mạnh hơn, kéo nhiều cổ phiếu phục hồi tích cực đã giúp VN-Index “cầm cự” được quanh mốc 1700 điểm. Ngay cả khi không tính đến sức mạnh của trụ, giao dịch cũng khá mạnh khi cổ phiếu phân hóa, hơn là giảm cả loạt.
Dòng tiền vào các quỹ trái phiếu tiếp tục duy trì trạng thái rút ròng trong tháng 8/2026, đánh dấu tháng thứ 12 liên tiếp bị rút vốn. Tuy nhiên, quy mô rút ròng đã thu hẹp đáng kể, cho thấy áp lực rút vốn đang có dấu hiệu giảm dần.
Việt Nam luôn cần vốn ngoại để mở xưởng, tạo việc làm, thúc đẩy xuất khẩu và kết nối toàn cầu. Bước sang năm 2026, khi vị thế kinh tế đã khác, thu hút FDI của Việt Nam đòi hỏi chuẩn mực khắt khe hơn: phải xanh, số hóa, công nghệ cao, có sức lan tỏa và giúp Việt Nam từng bước làm chủ, tiến tới sở hữu công nghệ gốc.
Theo các chuyên gia, thay vì cạnh tranh bằng ưu đãi thuế hoặc chi phí lao động giá rẻ, Việt Nam cần chuyển hướng cạnh tranh bằng chất lượng hạ tầng đô thị, dịch vụ công và môi trường sống thân thiện.