Công bố bộ nhận diện thương hiệu Làng Văn hóa du lịch Chợ Lách
Hoài Niệm
18/07/2024, 09:01
Là một trong những công trình, dự án trọng điểm của tỉnh Bến Tre, mới đây Làng Văn hóa du lịch Chợ Lách đã chính thức công bố ra mắt bộ nhận diện thương hiệu...
"Vương quốc" hoa kiểng Cái Mơn (Chợ Lách, Bến Tre) từ nhiều thập kỷ nổi tiếng cả trong và ngoài nước, làm nên thương hiệu du lịch của Bến Tre và vùng ĐBSCL.
Ủy ban nhân dân huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre, vừa tổ chức lễ ra mắt bộ nhận diện thương hiệu Làng Văn hóa du lịch Chợ Lách gồm website, biểu trưng (logo), khẩu hiệu, cùng một số kênh quảng bá khác như fanpage, youtube,…
Trong đó, logo bốn cánh như ý nguyện bốn mùa sung túc, đất lành chim đậu mang đến sự trù phú ấm no, may mắn cho người dân, còn là tượng trưng cho 04 xã thuộc Làng Văn hóa du lịch: Phú Sơn, Vĩnh Hoà, Vĩnh Thành, Long Thới với đặc thù: Nghề trồng hoa giấy, nghề làm mai, trồng cúc mâm xôi và nghề làm cây giống.
Bàn tay và 04 cánh trong bố cục tổng thể hướng lên, biểu thị cho khát vọng vươn lên của người dân, cũng như cho thấy sự phát triển bền vững trong tương lai đồng thời cũng là hình ảnh của 01 cánh lớn nhất thể. Đây là một khối bền vững, trong sự phát triển của từng cánh có sự liên kết với nhau, đoàn kết, cùng nhau phát triển thành một thể thống nhất.
Logo thương hiệu Làng Văn hóa du lịch Chợ Lách
“Bàn tay” luôn được ở vị trí trung tâm tượng trưng cho người nông dân miệt vườn, những con người tài hoa của vùng đất Chợ Lách - mỗi ngày, từ chính đôi bàn tay của mình, kế thừa và phát huy lịch sử, văn hoá và tạo nên giá trị từ kinh tế nông nghiệp miệt vườn, giữ gìn tài nguyên, sản vật trù phú của địa phương. “Bàn tay” này đẹp hơn bất kỳ loại hoa rực rỡ nào nên được đặt ở vị trí trung tâm thể hiện sự trân trọng và tôn vinh con người Chợ Lách.
Khẩu hiệu (slogan) của Làng Văn hóa du lịch Chợ Lách là “Tình Đất, Tình Người”, là sự khái quát cao nhất cho văn hóa, lịch sử và đặc trưng đời sống sinh hoạt, sản xuất của người dân nơi đây.
“Tình Đất, Tình Người” cũng là thông điệp chào mừng du khách đến với Làng để hiểu và cảm nhận thiên nhiên, con người và văn hóa ứng xử tiêu biểu nhất của “văn minh miệt vườn” vùng đồng bằng sông Cửu Long, trong đó có Bến Tre 3 dải cù lao.
Ông Phạm Anh Linh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Chợ Lách, cho biết: Việc ra mắt bộ nhận diện thương hiệu Làng Văn hóa du lịch Chợ Lách không chỉ phản ánh bản sắc văn hóa độc đáo mà còn là công cụ mạnh mẽ giúp huyện giới thiệu, quảng bá những nét đẹp văn hóa, lịch sử, con người và cảnh quan của huyện. Từ đó sẽ thu hút được nhiều hơn sự quan tâm, đầu tư từ các doanh nghiệp, tổ chức và du khách, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội của huyện phát triển bền vững.
Tại buổi lễ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Bến Tre Trần Ngọc Tam đã đề nghị Ủy ban nhân dân huyện Chợ Lách tập trung, đẩy nhanh tiến độ và hoàn thành tốt kế hoạch xây dựng Làng Văn hóa du lịch, chủ động quảng bá, kêu gọi đầu tư để hiện thực hóa đề án.
Chủ tịch Trần Ngọc Tam cũng yêu cầu lãnh đạo huyện vận động nhân dân xây dựng môi trường, cảnh quan phục vụ du lịch, từng bước thay đổi nhận thức và tập quán sản xuất theo hướng gắn với kết cấu hạ tầng và các hạng mục khác của đề án để nâng cao hiệu quả sản xuất, tăng thu nhập cho người dân trên địa bàn. Huyện cũng cần phát huy vai trò của hộ gia đình trong việc tạo cảnh quan môi trường “sáng - xanh - sạch - đẹp” nhằm tạo được phong trào thi đua đến từng hộ gia đình góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân ở địa phương.
Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre Trần Ngọc Tam phát biểu tại lễ công bố ra mặt bộ nhận diện thương hiệu Làng Văn hóa du lịch Chợ Lách. Ảnh: Phúc Hậu.
Làng Văn hóa du lịch Chợ Lách được xây dựng, phát triển góp phần phục hồi và phát triển các giá trị văn hóa và nghề truyền thống. Qua đó, tạo ra tài nguyên du lịch có giá trị phục vụ nhu cầu nghiên cứu, tìm hiểu văn hóa, tham quan du lịch của du khách, mang lại lợi ích kinh tế và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, cải tạo môi trường sinh sống khu vực nông thôn, nâng cao chất lượng cuộc sống của cư dân.
Bến Tre là một trong các địa phương điểm của cả nước trong triển khai thực hiện Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP), góp phần thực hiện mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.
Việ xây dựng phát triển Làng Văn hóa du lịch huyện Chợ Lách để phát triển du lịch nông thôn được xem là một sản phẩm chủ lực, là biểu trưng cho tính đặc thù của địa phương, hướng tới lợi ích cộng đồng và hợp tác cùng phát triển.
Đề án Làng Văn hóa du lịch Chợ Lách được triển khai từ năm 2019 với sự tư vấn của các chuyên gia đến từ trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn TP.HCM. Về mặt địa giới, phạm vi của làng hiện được chọn gồm 4 ấp thuộc 4 xã của huyện Chợ Lách là Vĩnh Nam (xã Vĩnh Thành), Đông Kinh (xã Vĩnh Hòa), Lân Đông (xã Phú Sơn) và An Hòa (xã Long Thới) với tổng diện tích gần 1.500 ha, đi qua các huyện lộ 34, 35, 37 và quốc lộ 57.
Chợ Lách từ lâu nổi tiếng trong và ngoài nước với làng hoa kiểng Cái Mơn, trại cây giống Cái Mơn cung cấp cây giống trong nước và xuất khẩu.
Không chỉ vậy, các địa danh Cái Mơn, Chợ Lách,… từ lâu đã là một trong các điểm đến, điểm “check-in” nổi tiếng của ngành du lịch Bến Tre nói riêng, đồng bằng sông Cửu Long nói chung, thu hút hàng triệu lượt du khách trong và ngoài nước.
Bến Tre cũng là địa phương đi đầu trong nhiều hoạt động đặc sắc về du lịch, như: Tuần lễ Văn hóa du lịch Châu Thành (huyện đầu tiên của khu vực đồng bằng sông Cửu Long tổ chức); Tour du lịch “Net-Zero Passport” (hộ chiếu xanh về du lịch - với mục tiêu định hướng, khuyến khích du khách sử dụng nhiều nông sản địa phương hơn, hạn chế sử dụng rác thải nhựa như túi, chai, ống hút nhựa…).
Bài 3: Thách thức không nhỏ với cơ sở tiên phong chuyển đổi du lịch xanh
Bài 2: Phát triển và quản lý điểm đến du lịch theo hướng chuyển đổi xanh
Bài 1: Ngành du lịch trước áp lực phải tiên phong chuyển đổi xanh
Ninh Bình cần quy hoạch với tầm nhìn mới, dựa trên trụ cột chiến lược chuyển đổi xanh và số
Trong chuyến làm việc tại Ninh Bình ngày 19/8, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà nhấn mạnh địa phương cần xây dựng quy hoạch với tầm nhìn mới, đặt chuyển đổi xanh và chuyển đổi số làm nền tảng phát triển lâu dài.
Mỗi người dân đều có thể trở thành một "chiến sĩ xanh" trên "mặt trận" bảo vệ môi trường
Bộ Nông nghiệp và Môi trường kêu gọi cả nước đồng loạt ra quân tổng vệ sinh vào sáng thứ Bảy hằng tuần, bắt đầu ngay từ hôm nay, như một hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Khi toàn thể nhân dân đồng lòng, từ mỗi hành động nhỏ sẽ cộng hưởng thành sức mạnh lớn để Việt Nam thực sự trở thành đất nước xanh, sạch, đẹp và bền vững...
Hà Nội có định mức kinh tế, kỹ thuật thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải mới
UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành Quy trình kỹ thuật và Định mức kinh tế - kỹ thuật thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt, vệ sinh công cộng...
Nghệ An khai thác lợi thế bản địa, gia tăng giá trị từ sản phẩm OCOP
Chương trình "Mỗi xã một sản phẩm" (OCOP) đã trở thành một phong trào mạnh mẽ tại Nghệ An, không chỉ góp phần nâng cao giá trị nông sản mà còn tạo ra nhiều việc làm và cải thiện thu nhập cho người dân.
Tiêu dùng xanh và cuộc chiến "xanh thật” - "xanh giả”
Khái niệm tiêu dùng xanh đang trở thành lựa chọn của nhiều người trong xã hội hiện đại. Nhưng đi cùng với xu hướng tích cực ấy lại là thực tế phức tạp khi thị trường ngày càng xuất hiện những sản phẩm khoác áo xanh để đánh lừa người tiêu dùng...
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: