Lãi ròng từ nguồn vốn ngoại hối mang lại cho ngân hàng vẫn rất lớn, nhưng được hạch toán ở hai nghiệp vụ khác nhau: lỗ ở hoạt động kinh doanh ngoại hối, song lãi lãi lớn từ hoạt động cho vay.
Theo thông tin từ Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế MSB, trong ngày hôm qua (4/11), giá USD trên thị trường liên ngân hàng đã giảm tới 65 VND so với phiên liền trước và dừng ở mức 22.685 VND.
Đây là phản ứng của thị trường sau khi Ngân hàng Nhà nước chính thức thông báo hạ tỷ giá giao mua ngay USD xuống mức 22.650 VND kể từ ngày hôm nay (5/11), tương đương bước giảm 100 VND.
Như vậy, tính từ đầu năm tới nay, Ngân hàng Nhà nước đã có 3 lần điều chỉnh giảm giá mua. Cụ thể, ngày 8/6 giảm 150 VND; ngày 11/8 thay đổi từ mua kỳ hạn 6 tháng chuyển sang giao mua ngay, đồng thời giảm giá mua 225 VND và áp dụng cho đến tận hôm qua.
Hiện trên thị trường, nguồn cung ngoại tệ liên tiếp chảy về trong thời gian gần đây. Điển hình nhất, VPBank vừa nhận khoản tiền bán vốn tại FE Credit từ đối tác SMBC (khoảng 1,4 tỷ USD).
Hay hoạt động vay vốn nước ngoài của các ngân hàng thương mại cũng đem lại nguồn ngoại tệ dồi dào. Trong đó, Techcombank huy động thành công 800 triệu USD trái phiếu quốc tế; SHB thông báo kế hoạch niêm yết 300 triệu USD trái phiếu quốc tế tại Singapore…
Lãi ròng từ nguồn vốn ngoại hối mang lại cho ngân hàng vẫn rất lớn, nhưng được hạch toán ở hai nghiệp vụ khác nhau: lỗ ở hoạt động kinh doanh ngoại hối, song lãi lãi lớn từ hoạt động cho vay.
Trước đó, dù chỉ mới cập nhật cho quý 2/2021 nhưng số liệu từ Ngân hàng Nhà nước cho biết, nhờ cán cân tài chính thặng dư tới hơn 10,8 tỷ USD nên cán cân thanh toán quốc tế tổng thể trong kỳ vẫn thặng dư hơn 1,5 tỷ USD.
Với diễn biến này, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục có một năm mua ròng ngoại tệ để gia tăng dự trữ ngoại hối. Mặt khác, thông qua lượng tiền đồng đối ứng được bơm ra thị trường nhưng không bị hút về, nhà điều hành đang muốn tạo điều kiện nguồn dồi dào để các ngân hàng thương mại giảm lãi suất, hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn. Chốt ngày 4/11, lãi suất liên ngân hàng VND kỳ hạn qua đêm vẫn ở mức thấp, khoảng 0,66%/năm.
Về phía ngân hàng thương mại, trên báo cáo tài chính quý 3/2021, mảng kinh doanh ngoại hối đều đang ghi nhận thua lỗ hoặc giảm sút. Theo giới chuyên môn, nguyên nhân hiện tượng này chủ yếu do nghiệp vụ FX Swap, tức giao dịch mua và bán cùng một lượng ngoại tệ, trong đó thời hạn thanh toán của hai giao dịch khác nhau và tỷ giá của hai giao dịch được xác định đồng thời tại thời điểm ký hợp đồng giao dịch.
Hiểu đơn giản, ngân hàng huy động USD sẽ lập tức hoán đổi sang ngay VND. Cùng lúc, ngân hàng thực hiện lệnh mua USD trong tương lai, thường cao hơn mức giá hoán đổi trên. Do đó, trong trường hợp tỷ giá USD/VND giảm như thời gian vừa qua, ngân hàng báo lỗ từ hoạt động kinh doanh ngoại hối là điều đã được dự báo.
Tuy nhiên, lượng tiền VND từ nghiệp vụ chuyển đổi sẽ được ngân hàng đem đi cho vay. Đặc biệt, lợi nhuận từ hoạt động cho vay bao giờ cũng lớn hơn so với mức giảm của tỷ giá USD/VND, nên nhìn chung, lãi ròng của ngân hàng từ kinh doanh ngoại hối vẫn rất lớn.
Đức được cho là sẽ hối thúc Liên minh châu Âu (EU) nhanh chóng áp hạn ngạch đối với các nhóm hàng hóa khác nhập khẩu từ Trung Quốc, tương tự như mức trần mà khối này dự định áp dụng đối với xe hybrid...
Mức xếp hạng thuộc nhóm đầu tư chất lượng cao, mở rộng khả năng tiếp cận nhà đầu tư quốc tế và đánh dấu bước tiến mới của SHB trong chiến lược đa dạng hóa nguồn vốn, nâng cao vị thế trên thị trường tài chính khu vực.
Từng công tác trong ngành giáo dục, ba người phụ nữ bước vào lĩnh vực bảo hiểm ở những thời điểm khác nhau. Những kinh nghiệm tích lũy qua nhiều năm trở thành thế mạnh giúp họ đồng hành cùng khách hàng và phát triển đội ngũ...
“Tăng trưởng tất nhiên là có ích, nhưng không thể tạo ra những điều chỉnh cần thiết đủ nhanh. Mỹ cần phải có thêm các biện pháp tài khóa cụ thể”, Tổng giám đốc IMF nói
Với ứng dụng MyApp - Mcredit Tài chính thông minh, Mcredit được vinh danh ở hạng mục Đơn vị, doanh nghiệp chuyển đổi số xuất sắc tại Lễ trao Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam 2026 vào ngày 14/10/2026 vừa qua.
Việt Nam luôn cần vốn ngoại để mở xưởng, tạo việc làm, thúc đẩy xuất khẩu và kết nối toàn cầu. Bước sang năm 2026, khi vị thế kinh tế đã khác, thu hút FDI của Việt Nam đòi hỏi chuẩn mực khắt khe hơn: phải xanh, số hóa, công nghệ cao, có sức lan tỏa và giúp Việt Nam từng bước làm chủ, tiến tới sở hữu công nghệ gốc.
Theo các chuyên gia, thay vì cạnh tranh bằng ưu đãi thuế hoặc chi phí lao động giá rẻ, Việt Nam cần chuyển hướng cạnh tranh bằng chất lượng hạ tầng đô thị, dịch vụ công và môi trường sống thân thiện.