12:03 31/10/2014

“Cuộc chiến khí đốt” tại châu Âu hạ nhiệt

Diệp Vũ

Ukraine, Nga và EU ký thỏa thuận về khí đốt, mang đến hy vọng mới cho khủng hoảng

Một đoạn đường ống dẫn khí đốt ở Ukraine - Ảnh: Reuters.<br>
Một đoạn đường ống dẫn khí đốt ở Ukraine - Ảnh: Reuters.<br>
Ukraine, Nga và Liên minh Châu Âu (EU) hôm qua (30/10) đã ký một thỏa thuận, theo đó Moscow sẽ nối lại cung cấp khí đốt cho Kiev trong mùa đông năm nay.

Đổi lại, các chủ nợ phương Tây của Ukraine sẽ giúp nước này thanh toán một phần tiền mua khí đốt của Nga.

Theo tin từ Reuters, sau vài vòng đàm phán thất bại trong mấy tuần gần đây, thỏa thuận trên được ký đã làm giảm bớt những lo ngại về nguy cơ xảy ra một “cuộc chiến khí đốt” mới, làm gián đoạn nguồn cung khí đốt từ Nga qua Ukraine sang châu Âu ngay giữa mùa đông lạnh giá năm nay.

Nga đã cắt cung cấp khí đốt cho Ukraine từ tháng 6 do bất đồng về giá cả, nhưng vẫn duy trì cung cấp khí đốt cho các khách hàng trong EU thông qua các đường ống chạy qua lãnh thổ Ukraine. Tuy vậy, EU lo ngại rằng, nếu không nối lại được nguồn cung khí đốt của Nga cho Ukraine, Moscow có thể sẽ bất ngờ cắt nguồn cung cho EU ngay vào thời kỳ cao điểm trong mùa đông.

Hiện tại, nhiệt độ vào ban đêm ở Ukraine đã giảm xuống dưới ngưỡng đóng băng. Trong bối cảnh này, Chủ tịch Ủy ban Châu Âu (EC) Jose Manuel Barroso đánh giá cao thỏa thuận ba bên đạt được ở Brussels chỉ 24 tiếng trước khi ông rời cương vị hiện tại để nhường vị trí Chủ tịch EC cho một người khác.

“Không có lý do gì để người dân châu Âu bị lạnh trong mùa đông này”, ông Barroso nói trong một cuộc họp báo sau khi chứng kiến lễ ký thỏa thuận.

Theo cao ủy về năng lượng của EU Guenther Oettinger, thỏa thuận này là một tia hy vọng mới về việc giảm căng thẳng giữa Moscow và Kiev trong cuộc khủng hoảng ở miền Đông Ukraine, cuộc khủng hoảng đã khiến mối quan hệ Nga-phương Tây rơi xuống mức thấp nhất kể từ thời Chiến tranh lạnh.

Với trị giá 4,6 tỷ USD, thỏa thuận quy định Ukraine trả số tiền 3,1 tỷ USD theo hai gói trong thời gian từ nay tới cuối năm để thanh toán những khoản nợ mua khí đốt trước đây từ tập đoàn Gazprom của Nga.

Cùng với đó, Kiev sẽ trả 1,5 tỷ USD để có được khoảng 4 tỷ mét khối khí đốt do Nga cung cấp trong thời gian từ nay tới tháng 3/2015. Nga yêu cầu khoản này phải được trả trước bằng tiền mặt. Một phần số tiền này sẽ được EU và Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) hỗ trợ cho Ukraine.

“Mức hỗ trợ chưa từng có tiền lệ mà EU dành cho Ukraine sẽ được giải ngân đúng hạn, và IMF đã đảm bảo với Ukraine rằng, nước này có thể sử dụng nguồn tài chính của IMF để trả tiền mua khí đốt”, EC cho biết trong một tuyên bố.