Trong một buổi gặp gỡ riêng với khoảng 40 người trong ngày thứ Hai, cựu Tổng thống Mỹ George H.W. Bush cho biết ông sẽ bỏ phiếu cho bà Hillary Clinton trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào tháng 11 sắp tới.
Theo Financial Times, cho đến hiện tại, đại diện truyền thông của gia đình Bush vẫn phủ nhận thông tin cựu Tổng thống Mỹ đã nói ra điều này. Thế nhưng theo nhiều nguồn tin thân cận với ông Bush, chính ông Bush đã mạnh mẽ khẳng định quan điểm của mình về ứng viên Cộng hòa Donald Trump trước sự có mặt của nhiều chính trị gia thuộc hai đảng Dân chủ và Cộng hòa trong một buổi gặp riêng.
Trên trang Facebook cá nhân của mình, Phó thống đốc bang Maryland và là con gái cố thượng nghị sĩ New York Robert F. Kennedy, em trai cố tổng thống John F. Kennedy, bà Kathleen Kennedy Townsend cũng cho biết, Bush đã nói ông muốn Tổng thống của nước Mỹ phải là bà Hillary Clinton.
Việc ông Bush ủng hộ cho bà Clinton đánh dấu bước ngoặt mới trong bối quan hệ kéo dài ba thập kỷ giữa hai gia đình chính khách nổi tiếng nước Mỹ, Bush và Clinton.
Khi mà một cựu Tổng thống nổi tiếng của Đảng Cộng hòa tuyên bố bỏ phiếu cho bà Clinton - ứng viên tranh cử Tổng thống của Đảng Dân chủ, đó có thể coi như diễn biến quan trọng của cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ, ở thời điểm chỉ còn 49 ngày nữa sẽ diễn ra.
Và cũng chưa đầy một tuần nữa, bà Clinton và ông Trump sẽ bước vào vòng tranh luận đầu tiên.
Hiện đã có nhiều nhân vật Cộng hòa cao cấp và thân cận với gia đình Bush khẳng định quan điểm sẽ ủng hộ bà Clinton. Có thể kể đến một số tên tuổi nổi bật như ông Brent Scowcroft, cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống Bush cha, hay bà Sally Bradshaw, cựu trợ lý cao cấp của ông Jeb Bush.
Trước đó vào tháng 6/2016, cựu cố vấn an ninh quốc gia của ông George H.W. Bush, ông Brent Scowcroft cũng đã cho biết sẽ bỏ phiếu bầu bà Clinton thành Tổng thống. Ông khẳng định bà có đủ sự khôn ngoan và kinh nghiệm để lèo lái nước Mỹ ở thời điểm quan trọng như hiện nay. Ông cho biết rất lo sợ về những gì có thể xảy ra nếu Trump thành Tổng thống Mỹ.
Mối liên quan giữa gia đình Bush và Clinton, hai gia đình Tổng thống nổi tiếng của nước Mỹ, bắt đầu hình thành từ năm 1992, khi Bill Clinton chiến thắng George H.W. Bush (Bush cha). 8 năm sau đó, khi nhiệm kỳ của ông Clinton kết thúc, Thống đốc bang Texas khi đó là ông George W. Bush đã trở thành Tổng thống Mỹ thứ 43.
Sau khi không còn làm Tổng thống, Bill Clinton và George H.W. Bush đã cùng nhau tham gia nhiều các chương trình từ thiện và những năm gần đây, người ta thấy hai ông cùng xuất hiện với nhau nhiều lần trước truyền thông thế giới. George H.W. Bush từng khẳng định coi ông Bill Clinton như em trai mình, còn Bill Clinton đùa rằng hai ông có quá nhiều điểm chung khi cùng lên chức ông nội.




Sự thay đổi trong triển vọng lãi suất của Mỹ đang gây ra những biến động đáng kể trên thị trường ngoại hối toàn cầu, đặc biệt là đối với các đồng tiền của các thị trường mới nổi và các nước xuất khẩu nhiều tài nguyên thiên nhiên...
Mỹ và Iran đã hoãn vòng đàm phán nhằm tiến tới một thỏa thuận hòa bình lâu dài và hạn chế chương trình hạt nhân của Tehran. Cuộc đàm phán dự kiến diễn ra tại Thụy Sỹ vào ngày thứ Sáu (19/6) nhưng hiện chưa rõ thời điểm nối lại...
Với Iran, việc mở phong tỏa tài sản là điều kiện quan trọng để chấm dứt chiến tranh. Nhưng tại Mỹ, cam kết này đang khiến Tổng thống Donald Trump đối mặt làn sóng phản đối, kể cả từ một số đồng minh trong Đảng Cộng hòa...
Indonesia đã mất nhiều thập kỷ để khẳng định vị thế là một trong những thị trường mới nổi quan trọng nhất thế giới. Tuy nhiên, nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á hiện đối mặt nguy cơ bị MSCI hạ xếp hạng xuống nhóm thị trường cận biên...
Xu hướng mất giá của đồng yên Nhật Bản tiếp tục duy trì, đưa đồng tiền này xuống mức gần thấp nhất 40 năm...
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.