Theo Quyết định, Dự án được đầu tư nguồn vốn từ ngân sách thành phố với tổng mức đầu tư hơn 377,3 tỷ đồng để thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng khu đất hiện trạng, đồng thời, đầu tư xây dựng khu tái định cư hoàn chỉnh với các công trình hạ tầng kỹ thuật đồng bộ trên diện tích khu đất nghiên cứu quy hoạch khoảng 22,5 ha.
Thời gian thực hiện dự án trong giai đoạn 2026 - 2029. Trong đó, giai đoạn 2026 - 2027 thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư, giai đoạn 2027 - 2029 triển khai thi công xây dựng.
Dự án Khu tái định cư tại thôn Phước Hưng là một trong những dự án tạo lập quỹ đất quan trọng được thành phố Đà Nẵng triển khai trong năm 2026, góp phần chủ động nguồn quỹ đất phục vụ công tác giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình, dự án trọng điểm, đồng thời, nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác và phát triển quỹ đất trên địa bàn Thành phố.
UBND TP. Đà Nẵng giao Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố làm chủ đầu tư kiêm quản lý dự án, tổ chức triển khai các hồ sơ, thủ tục tiếp theo theo đúng quy định của pháp luật; chịu trách nhiệm quản lý, triển khai thực hiện dự án đảm bảo chất lượng, hiệu quả.
Hiện, Trung tâm Phát triển quỹ đất TP. Đà Nẵng đang tập trung phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan để triển khai các thủ tục đầu tư, lựa chọn nhà thầu và tổ chức thực hiện dự án bảo đảm chất lượng, tiến độ theo đúng quy định, sớm đưa công trình vào phục vụ nhu cầu tái định cư của người dân và yêu cầu phát triển đô thị của Thành phố.
Xã Bà Nà là đơn vị hành chính mới của Đà Nẵng, được thành lập từ tháng 7/2025 trên cơ sở sáp nhập toàn bộ xã Hòa Ninh và xã Hòa Nhơn cũ. Nơi đây nổi tiếng với quần thể du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng Bà Nà Hill. Vào quý 3/2025, Tập đoàn Sungroup đã đầu tư hơn 50 nghìn tỷ đồng xây dựng giai đoạn 2 - Tổ hợp đô thị nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí Bà Nà – Suối Mơ; đồng thời, khởi công, khởi động vị trí số 5, Khu thương mại tự do Đà Nẵng. Đây là những dự án lớn tạo động lực bứt phá cho phát triển kinh tế - xã hội tại khu vực phía Tây Đà Nẵng.
Trong 3 tháng cuối năm, Bộ Xây dựng sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường bất động sản; kịp thời nghiên cứu, đề xuất các giải pháp ổn định thị trường, thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, bền vững; Đồng thời, tiếp tục rà soát, tháo gỡ vướng mắc cho các dự án giao thông, bảo đảm tiến độ các công trình, dự án trọng điểm…
Việc khởi động đường vành đai 4 tiếp tục làm gia tăng lợi thế cho Waterpoint trong việc an cư cũng như đầu tư, tạo thêm nền tảng vững chắc, củng cố sức hấp dẫn và giá trị dài hạn của một đô thị hiện hữu tại cửa ngõ phía Tây TP.HCM…
Trong bối cảnh sức mua chững lại, khan hiếm nhà ở vừa túi tiền, thị trường căn hộ TP. Hồ Chí Minh đang dịch chuyển về các khu vực có hạ tầng phát triển nhưng giá nhà vẫn neo cao, đòi hỏi người mua phải cân nhắc kỹ lưỡng giữa vị trí, khả năng kết nối và khả năng chi trả…
Thị trường nhà ở 9 tháng năm 2026 ghi nhận nhiều biến động về nguồn cung, sức hấp thụ và giá bán. Những chuyển động này tiếp tục tác động đến chiến lược kinh doanh của các chủ đầu tư trong những tháng cuối năm...
Theo các chuyên gia, thay vì cạnh tranh bằng ưu đãi thuế hoặc chi phí lao động giá rẻ, Việt Nam cần chuyển hướng cạnh tranh bằng chất lượng hạ tầng đô thị, dịch vụ công và môi trường sống thân thiện.
Việt Nam luôn cần vốn ngoại để mở xưởng, tạo việc làm, thúc đẩy xuất khẩu và kết nối toàn cầu. Bước sang năm 2026, khi vị thế kinh tế đã khác, thu hút FDI của Việt Nam đòi hỏi chuẩn mực khắt khe hơn: phải xanh, số hóa, công nghệ cao, có sức lan tỏa và giúp Việt Nam từng bước làm chủ, tiến tới sở hữu công nghệ gốc.
Theo các chuyên gia, thay vì cạnh tranh bằng ưu đãi thuế hoặc chi phí lao động giá rẻ, Việt Nam cần chuyển hướng cạnh tranh bằng chất lượng hạ tầng đô thị, dịch vụ công và môi trường sống thân thiện.