Lý Sơn là huyện đảo của tỉnh Quảng Ngãi, nằm cách bờ khoảng 30km, với diện tích gần 10km2 và dân số hơn 20.000 người. Địa phương này có nhiều lễ hội văn hóa đặc sắc như: lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa, lễ hội đua thuyền, lễ hội đình làng An Hải. Bên cạnh đó, huyện đảo có văn hóa ẩm thực đặc sắc với những sản phẩm nổi tiếng như tỏi, hành, hải sâm, rong biển. Năm 2019, Lý Sơn được Tạp chí Forbes (Mỹ) bình chọn là 1 trong 10 bãi biển đẹp nhất Việt Nam.
Sau hơn hai năm gián đoạn vì dịch bệnh Covid-19, từ cuối năm 2022 đến nay, khách du lịch đang quay trở lại Lý Sơn ngày càng đông. Sự “ sống lại” của du lịch Lý Sơn cho thấy tiềm năng, lợi thế của huyện đảo này, đồng thời nguồn khách du lịch ổn định cũng là cơ sở để Lý Sơn “cất cánh” trong tương lai gần, hiện thực hóa mục tiêu Nghị quyết 05 của tỉnh ủy Quảng Ngãi: “Đẩy mạnh phát triển du lịch, đưa du lịch từng bước trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; trong đó, lấy Lý Sơn làm hạt nhân để thúc đẩy phát triển du lịch của toàn tỉnh”.
Triển khai nghị quyết 05 của Tỉnh ủy Quảng Ngãi, huyện ủy Lý Sơn đã đề ra Chương trình hành động nhằm “Đẩy mạnh phát triển du lịch, từng bước trở thành ngành kinh tế mũi nhọn”; đồng thời xây dựng Đề án phát triển du lịch huyện Lý Sơn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Bà Phạm Thị Hương, Chủ tịch UBND huyện đảo Lý Sơn, cho biết chính quyền huyện đảo đang tập trung khai thác các lợi thế để phát triển du lịch, coi đây là một trong những lĩnh vực mũi nhọn để đưa địa phương phát triển theo hướng xanh bền vững.
Chủ trương xuyên suốt của lãnh đạo huyện đảo là chú trọng bảo tồn, lưu giữ và phát huy các giá trị văn hóa, di tích trên địa bàn gắn với truyền thống khai thác biển đảo lâu đời của người dân Lý Sơn. Đặc biệt, bảo tồn và phát huy các sản phẩm du lịch tâm linh, các di tích lịch sử, khu danh lam thắng cảnh đã được công nhận cấp quốc gia; tăng cường công tác bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế bền vững. Bên cạnh đó, huyện cũng quyết tâm xây dựng nhà máy xử lý rác thải công nghiệp để giữ gìn môi trường không gian xanh vốn có của đảo.
Những năm gần đây, kinh tế của Lý Sơn ngày càng phát triển tích cực, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng bền vững, thu ngân sách tăng vượt bậc, thu nhập bình quân đầu người tăng lên rõ rệt, đời sống vật chất và tinh thần của người dân không ngừng được nâng lên. Số liệu thống kê cập nhật đến thời điểm này cho thấy, tổng giá trị sản xuất các ngành kinh tế của huyện năm 2022 ước đạt 2.061 tỷ đồng, tăng gấp 23,97 lần so với năm 1993. Cơ cấu các ngành kinh tế: nông nghiệp và thủy sản chiếm 46,18%; thương mại, dịch vụ - du lịch chiếm 46,08%. Thu nhập bình quân đầu người ước đạt 37,5 triệu đồng/người/năm, tăng 192,3 lần so với khi mới thành lập huyện.
Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn cho biết đảo Lý Sơn trồng hai loại cây trồng truyền thống chủ lực là tỏi và hành, bình quân của 5 năm gần đây, mỗi năm thu hoạch khoảng 2.500 tấn tỏi và 9.450 tấn hành. Năm 2020, tỏi Lý Sơn đã được Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ khoa học và Công nghệ) công nhận cấp Giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý Tỏi Lý Sơn; huyện đang thực hiện tốt chỉ dẫn này nhằm giữ vững thương hiệu Tỏi Lý Sơn trên thị trường.
Nghề trồng hành, tỏi của người dân Lý Sơn ngoài mang lại giá trị kinh tế cao, hai loại cây đặc sản này còn góp phần làm cho thảm thực vật xanh của đảo thêm phong phú và phát triển bền vững. Bên cạnh đó, huyện cũng đã triển khai nhiều dự án trồng rừng với hơn 90 ha rừng và 4.000 cây cảnh quan các loại, rừng khép tán, độ che phủ rừng đạt 10,35%.
Ngành thủy sản của Lý Sơn cũng đang phát triển mạnh, huyện có 549 chiếc tàu thuyền, với tổng công suất 81.373 CV, sản lượng thủy sản khai thác năm 2022 ước đạt 28.640 tấn. Hoạt động nuôi trồng thủy sản tăng trưởng khá, hiện Lý Sơn có 51 lồng, bè nuôi trồng thủy sản; sản lượng nuôi trồng năm 2022 ước đạt 43,482 tỷ đồng. Các cơ sở chế biến hải sản thương phẩm quy mô như chả cá, nước mắm từng bước được hình thành, đặc biệt là thương hiệu chả cá Lý Sơn đã được du khách ưa chuộng.
Sau quãng thời gian khó khăn do dịch bệnh gây ra, hiện nay, UBND huyện Lý Sơn tiếp tục xác định tiếp tục đầu tư mạnh để phát triển du lịch, dịch vụ; từng bước trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của huyện Lý Sơn, làm hạt nhân cho phát triển du lịch của tỉnh Quảng Ngãi.
Lý Sơn đã tập trung đầu tư phát triển hạ tầng du lịch, trọng tâm là đầu tư các tuyến đường giao thông, điện thắp sáng đến các điểm di tích, danh lam thắng cảnh; nâng cấp cầu Cảng giao thông; trùng tu, tôn tạo và phát huy các giá trị di tích lịch sử, văn hóa, quan tâm xử lý vấn đề vệ sinh, môi trường, công viên cây xanh. Từng bước hoàn thiện cơ sở hạ tầng du lịch theo hướng phát triển du lịch cộng đồng, lấy người dân là trung tâm của sự phát triển.
Dẫn chúng tôi đi tham quan một vòng đảo, ông Lê Văn Ninh, Phó Chủ tịch UBND huyện đảo Lý Sơn, cho biết trong những năm gần đây, Lý Sơn đã được đầu tư rất lớn để từng bước xây dựng hoàn thiện kết cấu hạ tầng đồng bộ về du lịch. Nổi bật là đầu tư các tuyến đường giao thông, điện lưới cáp ngầm xuyên biển, cảng giao thông Bến Đình, nhà trưng bày bộ xương cá ông lớn nhất Việt Nam (Lăng Tân), quảng trường, công viên, cột cờ. Chính quyền huyện Lý Sơn cũng tạo điều kiện thuận lợi để tổ chức, cá nhân quan tâm đầu tư các cơ sở lưu trú, nhà hàng phục vụ phát triển du lịch. Hiện, toàn huyện có 135 cơ sở lưu trú từ khách sạn, nhà nghỉ, homestay, với hơn 1.000 phòng, đảm bảo phục vụ từ 3.000-4.000 khách/ngày.
Hoạt động vận tải biển có chuyển biến tích cực cả về số lượng và chất lượng phục vụ, hiện Lý Sơn có 7 tàu cao tốc phục vụ tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn, 16 ca nô tuyến đảo Lớn – đảo Bé, rút ngắn đáng kể thời gian đi lại của người dân và du khách, từ đất liền ra đảo Lý Sơn chỉ mất 45 phút. Nhờ đó, số lượng khách du lịch đến Lý Sơn tăng nhanh theo từng năm, du lịch, dịch vụ thật sự đã trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của đảo, chiếm gần 50% tổng giá trị sản xuất các ngành kinh tế của huyện.
Công tác giáo dục, y tế, đời sống văn hóa, xã hội ngày càng được nâng cao; giải quyết việc làm cho người lao động, giảm tỷ lệ hộ nghèo; an sinh xã hội được quan tâm đầy đủ. Lý Sơn đã được công nhận đô thị loại V, hiện nay, huyện đang tiếp tục thực hiện hoàn thiện các tiêu chí để xây dựng đề án nâng đô thị từ loại V lên đô thị loại IV trong thời gian tới.
VnEconomy 23/04/2023 11:00
Nội dung bài viết được đăng tải trên Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 16-2023 phát hành ngày 17-04-2023. Kính mời Quý độc giả tìm đọc tại đây:
https://postenp.phaha.vn/chi-tiet-toa-soan/tap-chi-kinh-te-viet-nam




35 năm trước, Thời báo Kinh tế Việt Nam ra đời cùng với sự đổi mới, đặc biệt là đổi mới kinh tế của đất nước, đã đồng hành và có những đóng góp, dù còn rất nhỏ bé, cho công cuộc xây dựng kinh tế đất nước. Tròn 6 năm kể từ năm 2020, Tạp chí Kinh tế Việt Nam lại tiếp tục song hành cùng sự nghiệp phát triển kinh tế đất nước. Và với sự ra mắt đồng thời hai nền tảng công nghệ Asko CMS và Askonomy vào ngày 26/6/2026, Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy - Vietnam Economic Times nguyện sẽ đồng hành cùng Kỷ nguyên vươn mình của đất nước.
Giao diện não - máy tính (Brain Computer Interface - BCI) là một công nghệ kết nối cho phép não bộ con người giao tiếp trực tiếp với các thiết bị bên ngoài mà không cần đến các thao tác vật lý. BCI có nhiều ứng dụng đa dạng, bao gồm hỗ trợ người khuyết tật, nâng cao khả năng của con người và thúc đẩy nghiên cứu. Những giao diện này có tiềm năng đáng kể để cách mạng hóa phương thức giao tiếp, chăm sóc sức khỏe và tương tác giữa con người và máy tính, mang đến những cơ hội thú vị cho tương lai.
Trong vài thập kỷ qua, thế giới nghệ thuật đã trải qua một sự chuyển đổi mang tính đột phá với sự ra đời của công nghệ kỹ thuật số. Các công cụ và tiến bộ trong kỹ thuật số không chỉ tác động sâu sắc đến cách thức sáng tạo của các nghệ sĩ mà còn ảnh hưởng đáng kể đến cách khán giả tương tác và cảm nhận nghệ thuật.
Việt Nam đang nổi lên như một trong những trung tâm khởi nghiệp về game và ứng dụng AI đáng chú ý tại châu Á. Tuy nhiên, thách thức lớn nhất của các startup hiện nay không phải năng lực công nghệ mà là khả năng đưa sản phẩm ra thị trường, xây dựng đội ngũ lãnh đạo và phát triển doanh nghiệp có sức cạnh tranh toàn cầu…
Theo thống kê, giá nhà ở tại Việt Nam hiện đã tăng 400 lần so với năm 1990. Từ quý 3/2025 đến nay, hầu hết các dự án mới ra mắt tại Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh đều có giá bán trên 100 triệu đồng/m2. Giá nhà tăng cao không chỉ ảnh hưởng tới an sinh xã hội, gây bất bình đẳng xã hội mà còn tác động tiêu cực tới quá trình phát triển kinh tế - xã hội của các đô thị lớn. Khi chi phí nhà ở chiếm tỷ trọng ngày càng cao trong thu nhập, chi phí sinh hoạt tại đô thị ngày càng đắt đỏ, các doanh nghiệp phải đối mặt với thách thức trong việc thu hút và giữ chân lao động, còn lao động trẻ thì mất độ̂ng lực sở hữu nhà, dẫn đến không muốn kết hôn, sinh con...
35 năm trước, Thời báo Kinh tế Việt Nam ra đời cùng với sự đổi mới, đặc biệt là đổi mới kinh tế của đất nước, đã đồng hành và có những đóng góp, dù còn rất nhỏ bé, cho công cuộc xây dựng kinh tế đất nước. Tròn 6 năm kể từ năm 2020, Tạp chí Kinh tế Việt Nam lại tiếp tục song hành cùng sự nghiệp phát triển kinh tế đất nước. Và với sự ra mắt đồng thời hai nền tảng công nghệ Asko CMS và Askonomy vào ngày 26/6/2026, Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy - Vietnam Economic Times nguyện sẽ đồng hành cùng Kỷ nguyên vươn mình của đất nước.
Phó Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Đức Hiển tin tưởng VnEconomy/Tạp chí Kinh tế Việt Nam sẽ tiếp tục có những bước phát triển mạnh mẽ, hiện thực hóa mục tiêu trở thành tổ hợp truyền thông đa nền tảng, hiện đại, chất lượng cao, đóng góp nhiều hơn nữa cho sự phát triển của đất nước.