15:44 18/08/2021

Đấu lệnh dữ dội ở VHM, vốn ngoại xả vượt 1.900 tỷ đồng

Kim Phong

Thị trường dễ gây ngái ngủ chiều nay, nhưng đột ngột giật mình khi xuất hiện lượng tiền lớn “tham chiến” ở VHM. Dĩ nhiên cổ phiếu này quá quan trọng với VN-Index, nên chỉ số này cũng lật đật bật tăng theo, nhưng cuối cùng vẫn thất bại...

VHM "lèo lái" VN-Index trong phiên hôm nay.
VHM "lèo lái" VN-Index trong phiên hôm nay.

Thị trường dễ gây ngái ngủ chiều nay, nhưng đột ngột giật mình khi xuất hiện lượng tiền lớn “tham chiến” ở VHM. Dĩ nhiên cổ phiếu này quá quan trọng với VN-Index, nên chỉ số này cũng lật đật bật tăng theo, nhưng cuối cùng vẫn thất bại.

VHM đang là cổ phiếu gây sức ép lớn nhất cho VN-Index hiện tại, khi trải qua 3 phiên giảm cực sâu. Kết phiên sáng VHM giảm 1,89% và không có biểu hiện gì là có khả năng gây bất ngờ vì thanh khoản quá cao, bên bán tạo sức ép liên tục.

Thế nên một vài phút đột ngột dậy sóng của VHM là khá sốc. Dĩ nhiên để kéo giá VHM lên thì cần một lượng tiền khổng lồ. Điểm nổ của cổ phiếu này là khoảng 1h55 khi lực cầu bùng phát. Bên mua xuống tiền dữ dội, quét sạch dư mua đang chờ. Chỉ trong vòng 5 phút VHM tăng vọt từ 109.000 đồng lên 113.500 đồng, vọt qua tham chiếu 2,25%.

Nếu tính về biến động giá trong ngày, riêng đợt tăng 5 phút huy hoàng này của VHM là 4,12%. Giao dịch chớp nhoáng diễn ra bằng các lệnh mua hàng trăm ngàn cổ. Khoảng 1,24 triệu cổ đã sang tay chỉ trong 5 phút này.

Tuy nhiên lực cầu có vẻ hơi đột ngột và không bền. Lượng bán quá lớn ngay lập tức xuất hiện, đánh sập giá VHM tụt trở lại khoảng 108.800 đồng, tức là quay về điểm xuất phát. Tổng giá trị khớp lệnh phiên chiều của VHM tới 8,1 triệu cổ, tương đương 884,6 tỷ đồng. Khoảng 5 phút cuối và đợt ATC, lực bán có dấu hiệu dịu đi, bên mua đẩy giá lên được một chút, thanh khoản tính chung cả ATC và 5 phút cuối đợt khớp lệnh liên tục khoảng 96 tỷ đồng. VHM chốt phiên chỉ còn giảm 0,9%.

Mặc dù VHM bớt giảm và có hồi cuối phiên, nhưng VN-Index lại không hồi lên được. Chỉ số này đóng cửa giảm 0,16% so với tham chiếu trong khi cuối phiên sáng còn tăng 0,16% dù VHM giảm 1,89%. Đây là chi tiết cho thấy cổ phiếu chiều nay yếu hơn nhiều so với phiên sáng.

VN30-Index đóng cửa giảm 0,31% với 11 mã tăng/16 mã giảm. Cùng với VHM, VIC đóng cửa giảm 1,01% trong khi cuối phiên sáng còn tăng 0,1%. VPB chốt giảm 1,69%, sâu hơn mức giảm 1,38% cuối phiên sáng. TCB giảm 0,94%, BID giảm 0,7% là những cổ phiếu khiến VN-Index mất điểm nhiều nhất.

Không có nhiều blue-chips vốn hóa lớn nâng đỡ chỉ số hôm nay.
Không có nhiều blue-chips vốn hóa lớn nâng đỡ chỉ số hôm nay.

Phía tăng có VNM và MSN hỗ trợ chỉ số. Tuy nhiên MSN cũng suy yếu. Cổ phiếu này chốt phiên sáng tăng 2,57% nhưng đóng cửa chỉ còn tăng 1,51%. VNM tăng 0,78%, nhỉnh hơn phiên sáng một chút. Hai mã này cũng không tăng đủ nhiều để cân lại số giảm.

Một mã cũng sụp đổ rất bất ngờ chiều nay là SSI. Cổ phiếu này suy yếu nhẹ phiên chiều và chỉ thực sự bị đánh úp đợt ATC. Đang từ giá 61.800 đồng, SSI bị khoảng 3,39 triệu cổ xả dồn ứ, ép giá tụt xuống 60.200 đồng, nghĩa là trong khoảnh khắc giảm 2,6%. Cổ phiếu này đóng cửa giảm 1,79% so với tham chiếu, thanh khoản buổi chiều lên tới 7,55 triệu cổ tương đương 460,4 tỷ đồng.

Độ rộng sàn HosE buổi chiều cũng thay đổi theo hướng tiêu cực. Sàn này chốt phiên với 172 mã tăng/197 mã giảm, trong khi cuối phiên sáng còn cân bằng 176 mã tăng/177 mã giảm. Midcap cũng giảm 0,03%, Smallcap tăng không đáng kể 0,08%. Các cổ phiếu ngược dòng thành công dồn hết vào nhóm vốn hóa nhỏ như VSH, HAX, DBD, JVC, TDG, VIX, APG HID, TGG, REE.

Khối ngoại chiều nay hầu như không gây áp lực nhiều ở VHM, chỉ bán ròng thêm khoảng 100 tỷ đồng. Thực tế cả ngày hôm nay khối ngoại bán ra chỉ chiếm gần 19% thanh khoản. Trong 3 phiên lao dốc nặng của VHM, khối ngoại bán ròng hàng trăm tỷ đồng mỗi ngày, nhưng xét về tỷ trọng, nhà đầu tư trong nước mới là lực bán chính. Tính chung hôm nay dòng vốn ngoại lại rút ròng đi 1.886 tỷ đồng, chưa kể gần 42 tỷ đồng trên HNX. Ngoài VHM, SSI, VNM, VIC và chứng chỉ quỹ FUE bị bán ròng trên trăm tỷ đồng. NVL, VCB, HPG, MSN, VRE bị bán ròng từ 40 tỷ đến 60 tỷ đồng. Số trên 20 tỷ ròng có NLG, CTG, STB, DXG, GMD, KDH...