08:04 12/12/2012

Dầu thô đột ngột quay đầu tăng giá

Diệp Anh

Chốt phiên 11/12, giá dầu thô ngọt, nhẹ giao tháng 1/2013 tăng nhẹ 23 cent, tương ứng 0,3%, lên 85,79 USD/thùng

 Giới phân tích tin rằng, FED sẽ đưa ra chương trình mới thay thế cho kế hoạch hoán đổi trái phiếu sắp hết hạn.
Giới phân tích tin rằng, FED sẽ đưa ra chương trình mới thay thế cho kế hoạch hoán đổi trái phiếu sắp hết hạn.
Phiên giao dịch quốc tế đêm qua (11/12), giá dầu thô hợp đồng giao sau đột ngột tăng trở lại, sau khi đã giảm liên tiếp 5 phiên trước đó, do nhà đầu tư đặt hy vọng vào cuộc họp của OPEC và Cục Dự trữ Liên bang Mỹ.

Theo kế hoạch, Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) sẽ tiến hành nhóm họp chính thức trong ngày hôm nay (12/12) để bàn về hạn ngạch đầu ra của dầu thô. Hiện hạn ngạch hàng ngày do OPEC đặt ra là 30 triệu thùng dầu mỗi ngày.

Hầu hết các chuyên gia phân tích cho rằng, các thành viên OPEC sẽ đồng ý duy trì hạn ngạch ở mức trên. Tuy nhiên, cũng có chuyên gia cho rằng, sản lượng thực tế của OPEC trong năm 2012 trung bình là 31,5 triệu thùng dầu thô mỗi ngày.

Trong khi đó, hôm qua, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) đã chính thức nhóm họp lần cuối trong năm nay để bàn về chính sách tiền tệ. Giới phân tích tin rằng, FED sẽ đưa ra chương trình mới thay thế cho kế hoạch hoán đổi trái phiếu sắp hết hạn.

Chương trình hoán đổi trái phiếu (Operation Twist) dự kiến sẽ kết thúc vào cuối năm nay, trong khi nước Mỹ vẫn rất cần các biện pháp nhằm thúc đẩy nền kinh tế hồi phục đúng hướng. Do đó, nhiều người tin vào dự đoán nói trên của giới phân tích.

Niềm tin vào kế hoạch chính sách trong hai cuộc họp của Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ và Cục Dự trữ Liên bang Mỹ đã mang lại động lực cho thị trường dầu. Thêm vào đó, việc đồng USD hạ nhiệt cũng giúp giá dầu bớt phần nào sức ép.

Chốt phiên 11/12, giá dầu thô ngọt, nhẹ giao tháng 1/2013 tăng nhẹ 23 cent, tương ứng 0,3%, lên 85,79 USD/thùng trên sàn giao dịch hàng hóa New York. Năm phiên giao dịch liền trước, giá dầu thô hợp đồng giao sau loại này đã bị suy giảm tới 4%.

Cùng đi lên với dầu thô, giá xăng giao tháng 1 tăng được 1 cent, tương ứng 0,5%, lên 2,61 USD/gallon. Dầu sưởi cùng hạn tăng 3 cent, tương ứng 1,1%, lên 2,93 USD/gallon. Khí tự nhiên giảm 5 cent, tương ứng 1,4%, còn 3,41 USD/ triệu BTU.