
Loạt cổ phiếu bất động sản vươn lên dẫn đầu thị trường về thanh khoản sáng nay, hầu hết đều tăng giá rất mạnh. Nhóm chứng khoán cũng khá sôi động, riêng cổ phiếu ngân hàng vẫn chìm trong sắc đỏ, với BID, VPB, VCB ép mạnh VN-Index luẩn quẩn quanh tham chiếu.
Chỉ số chốt phiên sáng chỉ tăng 0,7 điểm tương đương 0,06%, rất nhẹ. Độ rộng duy trì trạng thái cân bằng với 213 mã tăng/223 mã giảm. Đây là kết quả khá thất vọng vì quán tính tăng bất ngờ hôm qua chỉ duy trì được đến lúc mở cửa sáng nay. VN-Index lên cao nhất khoảng 5 phút sau khi có giá mở cửa, tăng 5,25 điểm, tương quan độ rộng cũng tốt nhất với 217 mã tăng/65 mã giảm.
Áp lực bán bắt đầu tăng dần lên sau đó, tuy số cổ phiếu tăng giá vẫn duy trì, nhưng số giảm đã thay đổi lớn. Kết phiên sáng VN-Index có 213 mã tăng/223 mã giảm, tức là hàng trăm mã đã chuyển sang đỏ. Chỉ số trượt dốc dần về sát tham chiếu – thậm chí lúc 10h40 còn giảm gần 1 điểm. Không chỉ các blue-chips suy yếu, độ rộng thể hiện áp lực giảm trên diện rộng.
Nhóm cổ phiếu ngân hàng vẫn đang là gánh nặng chính của chỉ số. BID giảm 0,74%, VPB giảm -0,78%, VCB giảm 0,22% là 3 mã khiến VN-Index mất điểm nhiều nhất. Mức giảm này chưa phải là mạnh nhưng biên độ trượt giá là khá rộng: VCB trượt giảm so với mức đỉnh đầu này xấp xỉ 1%, VPB mất 1,04%, BID giảm khoảng 1,26%. Toàn nhóm ngân hàng sáng nay chỉ còn 6/27 mã là xanh, duy nhất PGB tăng đáng kể 2,23% so với tham chiếu nhưng cũng chỉ có 7 lệnh giao dịch được trị giá 24 triệu đồng. Nhóm blue-chips còn HDB, STB và TCB tăng nhưng mức độ không đáng kể và cũng có biên độ trượt giảm khá rộng.
Chỉ số VN30-Index chốt phiên sáng cũng tăng nhẹ 0,06% với 11 mã tăng/17 mã giảm và nhiều trụ khác cũng khá yếu là GAS giảm 0,26%, VIC giảm 0,47%, VNM giảm 0,59%. FPT và GVR vẫn tăng tốt nhất rổ nhưng không còn sức mạnh giống hôm qua: FPT tăng 1,1% và GVR tăng 2,51%, trong đó FPT trượt giảm so với đỉnh 0,98% còn GVR trượt giảm 1,41%.
Dù các blue-chips rất yếu khiến chỉ số bị ảnh hưởng nhưng biên độ giảm không nhiều. Đó là điều kiện tốt để các mã vừa và nhỏ sôi động trở lại. Thanh khoản rổ VN30 giảm 16% so với sáng hôm qua tương đương con số tuyệt đối -450 tỷ đồng nhưng toàn sàn HoSE lại khớp tăng 34% với 2.139 tỷ đồng. Như vậy giao dịch đã tăng ở các nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ rất đáng kể.
Các mã bất động sản sáng nay thu hút dòng tiền ấn tượng với bộ 3 dẫn đầu là NVL với 872 tỷ đồng, giá tăng 2,99%, PDR với 757,1 tỷ giá tăng 5,66%, DIG với 465,8 tỷ giá tăng 2,92%. Ngoài ra có thể kể thêm CII với 187,8 tỷ giá tăng 2,2%, NLG với 175,8 tỷ giá tăng 3,46%...
Tổng thể nhóm Midcap sàn HoSE tăng 0,53% và Smallcap tăng 0,23% nhưng khá nhiều cổ phiếu tăng giá mạnh. Sàn này đang có 70/213 mã tăng trên 1% với thanh khoản chiếm tới 52% tổng khớp của sàn. Điều này cho thấy mức độ tập trung vốn rất cao. Cổ phiếu chứng khoán cũng có đóng góp lớn với SSI, VIX, VCI thanh khoản đều trên trăm tỷ đồng và giá tăng hơn 1%. Ngoài ra các mã tầm trung và thanh khoản thấp hơn khá xuất sắc là DXG, NKG, DGW, DCM, LCG, BAF, VSC, HDC…
Phía giảm hiện chỉ có 50/223 mã giảm quá 1% nhưng thanh khoản nhóm này chỉ chiếm 3,2% giá trị sàn. Lác đác vài cổ phiếu giao dịch trên 10 tỷ đồng là ST8, DPR, TIP, ITA, VIB, BCM, GMD, VGC, OCB, SIP. Giao dịch lớn nhất trong số này là VIB với 51,3 tỷ đồng giá giảm 1,45%, số còn lại không quá 20 tỷ. Như vậy tuy số giảm giá nhiều nhưng sức ép trên thực tế cũng chưa mạnh.
Tổng giá trị khớp lệnh hai sàn niêm yết sáng nay tăng hơn 34% so với sáng hôm qua, đạt 9.169 tỷ đồng. Thanh khoản của nhóm ngân hàng sàn HoSE chỉ tăng nhẹ gần 5% cho thấy có hiện tượng giao dịch mạnh ở các nhóm khác. Sự lan tỏa dòng tiền này tuy không góp phần kéo được VN-Index nhưng cũng tạo cơ hội lợi nhuận ngắn hạn.
Khối ngoại sáng nay bán ròng 106,5 tỷ đồng trên HoSE, -39,2 tỷ đồng trên HNX. Các mã bị bán ròng nhiều là VNM -46,4 tỷ, VPB -31,8 tỷ, PC1 -26,6 tỷ, GEX -23,6 tỷ, SHS -31,5 tỷ. Phía mua có PDR 128,8 tỷ, NVL 87,7 tỷ, DIG 35,4 tỷ.
Trạng thái giằng co khá cân bằng trong nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn giúp VN-Index duy trì khả năng dao động hẹp và đi ngang. Tuy nhiên áp lực cung cầu riêng lẻ vẫn khiến không ít cổ phiếu biến động khá mạnh dù tổng thể thanh khoản thị trường vẫn ở mức cực thấp.
Tháng 10 theo yếu tố chu kỳ/mùa vụ, hiệu suất của chỉ số VN-Index không tốt, trong 10 năm qua thị trường giảm bình quân hơn 2% và 4 năm liên tiếp (kể từ 2022 cho tới nay) thị trường đều giảm điểm.
Singapore tiếp tục là quốc giá hút vốn mạnh trong tuần qua với gần 75 triệu USD theo sau bởi Thái Lan 41 triệu USD.
Theo một số chuyên gia phân tích trong ngành dầu khí, xuất khẩu dầu từ Trung Đông đã tăng mạnh trong tháng 9 này, đạt gần mức ghi nhận trước khi Iran bắt đầu phong tỏa eo biển Hormuz vào tháng 3...
Ngân hàng Trung ương Australia (RBA) nâng lãi suất lên mức cao nhất trong 15 năm qua, trong bối cảnh cuộc xung đột tại Trung Đông làm gia tăng lạm phát và tạo thêm bất ổn cho nền kinh tế...
Sau hơn 20 năm, ngành gỗ và nội thất Việt Nam đã vươn lên và nằm trong nhóm những trung tâm sản xuất lớn của thế giới. Tuy nhiên, phần lớn doanh nghiệp vẫn tập trung ở khâu sản xuất, trong khi năng lực thiết kế, xây dựng thương hiệu và phát triển thị trường còn hạn chế. Để nâng cao giá trị gia tăng, ngành cần chuyển từ thích ứng sang chủ động kiến tạo và làm chủ chuỗi giá trị toàn cầu.
Sau hơn một thập kỷ không phát hành trái phiếu Chính phủ trên thị trường vốn quốc tế, khả năng Việt Nam trở lại với trái phiếu Chính phủ bằng USD đang thu hút sự quan tâm của giới đầu tư.