
VCI giao dịch bùng nổ sáng nay báo hiệu nhóm chứng khoán bắt đầu được chú ý. Toàn nhóm cổ phiếu này trên các sàn còn sót lại duy nhất TVB giảm nhẹ và gần 30 mã khác tăng hơn 1%. Trong Top 10 thanh khoản cao nhất thị trường thì 4 mã thuộc nhóm chứng khoán.
Dĩ nhiên cổ phiếu chứng khoán chưa bao giờ là các mã dẫn dắt điểm số, nhưng ảnh hưởng tâm lý thì rất đáng kể. Nhóm này khi thu hút được dòng tiền thường là tín hiệu về sự hưng phấn và kỳ vọng với xu hướng chung vì các công ty chứng khoán “kiếm ăn” nhờ diễn biến thị trường.
VCI chốt phiên sáng nay tăng 2,15% với giá trị giao dịch 304,5 tỷ đồng. Tuy không phải là cổ phiếu tăng mạnh nhất nhóm, nhưng là mã thanh khoản cao nhất. Đứng thứ 3 thị trường là HCM với 278, tỷ đồng, giá tăng 2,07%. Tiếp đến là SSI với 258,2 tỷ, giá tăng 1,2%; VIX với 181,5 tỷ, giá tăng 1,49%. Nhóm tăng giá mạnh nhất là HBS, SBS, EVS, APG, VDS, DSE, ABW, AAS, SHS, WSS, BVS giá đều tăng từ 2% trở lên.
Tuy nhiên không có cổ phiếu chứng khoán nào trong nhóm kéo điểm số mạnh nhất sáng nay. Rổ VN30 tăng khá chậm 0,48% dù có tới 23 mã tăng/4 mã giảm. Lý do là không nhiều trụ tăng giá ấn tượng. Trong Top 10 vốn hóa của VN-Index chỉ có BID tăng 1,38%, FPT tăng 1,26%, GAS tăng 1,5% là đáng kể. Các mã khỏe nhất như GVR tăng 3,9%, SSB tăng 2,1% vẫn chưa lọt được vào nhóm này.
Dù vậy VN-Index vẫn được đẩy lên khá mạnh mẽ, tăng 0,62% tương đương 7,84 điểm và đạt 1.278,19 điểm. Như vậy về mặt điểm số theo giá đóng cửa, chỉ số đã cao hơn mức đỉnh hồi tháng 12 năm ngoái. Tuy nhiên vẫn cần chờ đến lúc kết phiên mới chắc chắn về sức mạnh. Thực tế chỉ số đã đạt đỉnh cao nhất lúc gần 11h tăng 10,25 điểm và trượt nhẹ xuống trong 30 phút còn lại.
Biên độ dao động trượt giảm vẫn chưa thể hiện rủi ro nào rõ ràng vì một số cổ phiếu lớn hạ độ cao không có nghĩa là thị trường chuyển trạng thái. Độ rộng sàn HoSE cuối phiên sáng nay vẫn rất tốt với 296 mã tăng/125 mã giảm. Trong đó, có tới 110 mã tăng trên 1%. Nhóm này chiếm 45,9% tổng giá trị khớp lệnh của sàn, cho thấy dòng tiền đẩy giá đang hoạt động mạnh mẽ và hiệu quả.
Ngoài các cổ phiếu chứng khoán nổi bật như VCI, SSI, HCM, nhiều cổ phiếu khác cũng xuất hiện thanh khoản tốt và giá tăng mạnh như PVD tăng 3,62% khớp 213,9 tỷ đồng; DBC tăng 1,67% với 113,8 tỷ; DXG tăng 1,74% với 97,6 tỷ; VPI tăng 1,22% với 79,2 tỷ; CTD tăng 2,67% với 78,9 tỷ; HSG tăng 2,1% với 63,4 tỷ; KSB tăng 2,48% với 57,4 tỷ; KBC tăng 1,04% với 56,6 tỷ…
Nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ vẫn đang hưởng lợi tốt từ diễn biến khởi sắc chung. Chỉ số Midcap tăng 0,65%, Smallcap tăng 0,64% đều tốt hơn VN30-Index lẫn VN-Index. Thêm nữa biên độ tăng giá dồn phần lớn vào hai nhóm này, rổ VN30 chỉ đóng góp 7/110 cổ phiếu tăng từ 1% trở lên.
Nhà đầu tư nước ngoài sáng nay cũng gây bất ngờ nho nhỏ khi đẩy mạnh mua vào. Cụ thể, khối này giải ngân 828,9 tỷ đồng trên HoSE, tăng 2,3 lần sáng hôm qua và mức ròng đạt 49 tỷ đồng. Đây là phiên sáng mua ròng đầu tiên sau 45 phiên sáng bán ròng liên tiếp. Các cổ phiếu được ròng tốt là FPT 63,9 tỷ, TCB 44,5 tỷ, VPB 43,3 tỷ, HPG 41,9 tỷ, SSI 38,9 tỷ, GVR 31,6 tỷ, PVD 27,2 tỷ, HDB 25,4 tỷ, BID 25,3 tỷ. Phía bán ròng có VNM -145,3 tỷ, MWG -60,4 tỷ, DGC -34,2 tỷ, CTG -33,2 tỷ, STB -21,2 tỷ.
SSI Research duy trì quan điểm thị trường đi ngang, với chiến lược mua khi điều chỉnh, bán khi tăng mạnh vẫn là lựa chọn ưu tiên trong tháng tới, đặc biệt trong mùa cao điểm công bố kết quả kinh doanh, trừ khi xuất hiện sự hỗ trợ chính sách đáng kể hơn ở phía huy động vốn.
Dòng vốn vào các quỹ ETF có đầu tư tại Việt Nam tiếp tục rút hơn 12 triệu USD, ghi nhận tuần thứ 2 rút ròng trong đó diễn biến rút vốn xảy ra trên nhiều quỹ, dẫn đầu bởi Fubon FTSE.
Trong tháng 6 vừa qua nhà đầu tư trong nước đã mở mới gần 268.000 tài khoản chứng khoán trong tháng 6/2026, tăng nhẹ so với tháng trước.
Biến động khá tiêu cực của chứng khoán thế giới đêm qua cộng với những bùng phát xung đột nóng mới ở Trung Đông khiến đà phục hồi hôm qua có chững lại. Tuy nhiên từ nửa sau phiên sáng, dòng tiền bắt đáy nhập cuộc mạnh mẽ kéo giá cổ phiếu phục hồi diện rộng.
Nhu cầu vàng của các ngân hàng trung ương, đặc biệt là PBOC, là một động lực chủ chốt phía sau xu hướng tăng giá của kim loại quý này trong những năm gần đây...
Bước vào 6 tháng cuối năm 2026, kinh tế Việt Nam đứng trước cơ hội bứt phá lớn khi tăng trưởng GDP nửa đầu năm đạt mức ấn tượng 8,18%. Tuy nhiên, để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai chữ số đầy tham vọng, nền kinh tế phải đối mặt với không ít áp lực từ xu hướng nhập siêu, áp lực lạm phát và điểm nghẽn giải ngân đầu tư công.
Việt Nam đang từng bước làm chủ công nghệ lò phản ứng mô-đun nhỏ; phát triển các dược chất phóng xạ thế hệ mới để chẩn đoán và điều trị ung thư, hướng đến phục vụ cộng đồng, người bệnh... Đó là hai trong số rất nhiều hạng mục mà Việt Nam đang nỗ lực trong công cuộc xây dựng nền công nghiệp hạt nhân hiện đại.