
Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Tư, 12/11/2025
Diệp Vũ
01/04/2015, 10:49
Nhu cầu sử dụng smartphone tăng mạnh là một động lực phía sau tốc độ tăng trưởng của Huawei
Tập đoàn Huawei của Trung Quốc hôm qua (31/3) công bố báo cáo kết quả kinh doanh năm 2014 cho thấy mức doanh thu và lợi nhuận cao chưa từng có.
Theo đó, doanh thu của Huawei năm 2014 đạt hơn 288 tỷ Nhân dân tệ, tương đương 46,5 tỷ USD, tăng 20,6% so với năm 2013. Lợi nhuận ròng của tập đoàn đạt 27,9 tỷ Nhân dân tệ, tương đương 4,5 tỷ USD, tăng 32,7%.
Nhu cầu sử dụng smartphone tăng mạnh, đặc biệt tại các thị trường đang phát triển, là một động lực phía sau tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ về doanh thu và lợi nhuận của Huawei.
Trong ba mảng kinh doanh chính của tập đoàn này, hạ tầng viễn thông vẫn là mảng lớn nhất, chiếm 67% tổng doanh thu. Tuy vậy, thiết bị tiêu dùng - mảng với sản phẩm chính là điện thoại di động và chiếm 26% tổng doanh thu - hiện mới là bộ phận đạt tốc độ tăng trưởng doanh thu lớn nhất.
Trong đó, mảng hạ tầng viễn thông của Huawei đạt doanh thu khoảng 31 tỷ USD trong năm 2014, tăng 16,4% so với năm 2013. Mảng thiết bị tiêu dùng đóng góp 12 tỷ USD doanh thu, tăng 32%. Còn mảng giải pháp doanh nghiệp đạt doanh thu 3 tỷ USD, tăng 27,3%.
Sân nhà Trung Quốc hiện là thị trường lớn nhất của Huawei, với doanh thu của tập đoàn tại thị trường này tăng 32% trong năm 2014, đạt mức khoảng 108,9 tỷ Nhân dân tệ, tương đương khoảng 17,6 tỷ USD.
Tờ Wall Street Journal nói rằng, tại thị trường Trung Quốc, các đối thủ của Huawei đến từ Mỹ đang đối mặt thách thức do các cơ quan nhà nước và các ngành nhạy cảm của Trung Quốc chuyển sang sử dụng thiết bị từ các nhà cung cấp trong nước như Huawei.
Lý do mà các khách hàng này đưa ra cho việc “né” thiết bị Mỹ là những mối lo an ninh khi thời gian qua, Mỹ và Trung Quốc liên tục cáo buộc lẫn nhau về các vụ tấn công mạng.
Huawei - một trong những nhà sản xuất thiết bị viễn thông lớn nhất thế giới - đã chi 6,6 tỷ USD cho các hoạt động nghiên cứu và phát triển (R&D) trong năm 2014, tăng 29,4% so với năm 2013. Mức chi này tương đương với 14% tổng doanh thu của tập đoàn.
Huawei cho biết, trong vòng 10 năm qua, tập đoàn này đã chi 30,7 tỷ USD cho R&D.
Mới đây, Tổ chức Sở hữu trí tuệ Thế giới (WIPO) thuộc Liên hiệp quốc cho biết Huawei là công ty nộp đơn xin cấp phép bằng sáng chế lớn nhất thế giới trong năm 2014. Trong top 3 công ty được WIPO đề cập còn có hãng sản xuất con chip Qualcomm có trụ sở ở San Diego, Mỹ, và tập đoàn công nghệ ZTE của Trung Quốc.
Tại Bắc Ninh, Qorvo đã hợp tác với các đối tác như Amkor, Luxshare, Sunshin Technology để thiết kế, sản xuất vi mạch, bán dẫn…
Ông LeCun được cho là đang trong giai đoạn đầu đàm phán huy động vốn cho dự án “mô hình thế giới” (world model)...
Động thái thoái vốn khỏi Nvidia diễn ra trong bối cảnh “gã khổng lồ” chip Nvidia vẫn đang ở đỉnh cao. Tuy nhiên, SoftBank vẫn chọn rút vốn để mở rộng đầu tư vào hệ sinh thái AI...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: