Ứng cử viên Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 27/7 đã lên tiếng “mời” Nga tìm hàng chục nghìn e-mail “bị thất lạc” của bà Hillary Clinton - đối thủ của ông trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng.
Theo hãng tin Reuters, động thái này của Trump đã khiến các chuyên gia an ninh lo ngại và các đối thủ chính trị của Trump ngay lập tức cáo buộc ông đang làm một việc nguy hiểm là khuyến khích một cường quốc khác do thám nước Mỹ.
“Hỡi nước Nga, nếu các bạn đang nghe tôi nói, thì tôi hy vọng các bạn có thể tìm ra 30.000 e-mail đang bị thất lạc”, Trump - người đại diện cho Đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử ngày 8/11 - nói trước báo giới.
Bà Clinton - ứng cử viên Tổng thống của Đảng Dân chủ - đáp trả bằng một tuyên bố nói rằng Trump đang đặt ra một nguy cơ đối với an ninh quốc gia Mỹ. “Vấn đề này giờ đã trở thành vấn đề an ninh quốc gia”, nhà quản lý chiến dịch tranh cử của bà Clinton Robby Mook nói với các nhà báo.
Phát ngôn viên Jason Miller của Trump sau đó đã phải cố gắng “chữa cháy” bằng cách nói rằng Trump không hề kêu gọi người Nga tấn công e-mail của bà Clinton, mà chỉ kêu gọi ai đang giữ những e-mail này hay giao nộp cho nhà chức trách Mỹ.
Trong phát biểu trên, Trump đề cập đến hệ thống e-mail cá nhân mà bà Clinton sử dụng khi còn giữ cương vị Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Mỹ trong thời gian từ năm 2009-2013. Vào năm 2015, bà Clinton đã giao hàng nghìn e-mail cho giới chức Mỹ thực hiện điều tra vụ bà dùng hộp e-mail cá nhân cho công việc.
Tuy nhiên, bà đã không giao khoảng 30.000 e-mail mà bà nói là thư từ cá nhân và không liên quan đến công việc.
Một cuộc điều tra của Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) kết luận không có cơ sở để buộc tội hình sự trong vụ e-mail của bà Clinton, nhưng mới đây, Giám đốc FBI James Comey nói có nhưng bằng chứng cho thấy bà “cực kỳ bất cẩn” trong việc xử lý thông tin mật.
Bằng cách nhấn mạnh vào vụ bê bối e-mail của đối thủ, Trump đã lôi kéo sự chú ý khỏi đại hội toàn quốc của Đảng Dân chủ đang diễn ra ở Philadephila, nơi các diễn giả của đảng này kịch liệt chỉ trích ông.
Cũng trong cuộc họp báo này, Trump bác bỏ những ý kiến cho rằng việc trang WikiLeaks công bố những bức e-mail bị rò rỉ của Đảng Dân chủ hồi đầu tuần này là do người Nga “đạo diễn” nhằm can thiệp vào cuộc bầu cử ở Mỹ.
Hôm Chủ nhật vừa rồi, Chủ tịch Đảng Dân chủ Debbie Wasserman Schultz đã từ chức sau khi những e-mail bị WikiLeaks tung ra cho thấy đảng này “thiên vị” bà Clinton so với thượng nghị sỹ Bernie Sanders trong cuộc đua giành vị trí ứng cử viên đại diện đảng.
Các chuyên gia an ninh và giới chức Mỹ nói có bằng chứng cho thấy Nga đứng sau việc tung ra những bức e-mail nhạy cảm của Đảng Dân chủ nhằm gây ảnh hưởng lên cuộc bầu cử Mỹ theo hướng có lợi cho Trump - người từng trao đổi những lời ca ngợi với Tổng thống Nga Vladimir Putin.
“Chuyện này đã bị đẩy đi quá xa, thật nực cười”, Trump nói về những cáo buộc trên. Ông nói rằng Trung Quốc hoặc một bên nào đó có liên quan, thay vì Nga.
Tại cuộc họp báo, Trump cũng gọi Tổng thống sắp mãn nhiệm Barack Obama, một người Dân chủ, là vị Tổng thống “dốt” nhất từ trước đến nay.
“Bản thân tôi không thích dùng e-mail. Tôi nghĩ e-mail dễ bị tấn công”, Trump nói.




Tuy nhiên, các dữ liệu kinh tế Mỹ quan trọng trong tháng này, đặc biệt là chỉ số giá tiêu dùng (CPI) - thước đo lạm phát được theo dõi sát sao và sẽ được công bố trước cuộc họp chính sách ngày 27-28/10 của Fed - vẫn có thể làm thay đổi đường đi của lãi suất...
Hàn Quốc đang thận trọng cân nhắc tham gia Dự án Khí tự nhiên hóa lỏng Alaska (LNG Alaska), dù Tổng thống Mỹ Donald Trump giới thiệu đây là một phần trong gói đầu tư 200 tỷ USD của Hàn Quốc vào Mỹ…
Đây có thể là một dấu hiệu cho thấy sự bất đồng trong nhóm nền kinh tế này xung quanh vấn đề dư thừa công suất - một nội dung quan trọng liên quan đến chính sách thuế quan của Mỹ...
Giá vàng đã giảm tuần thứ hai liên tiếp trong tuần vừa rồi, dưới áp lực từ mối lo lạm phát tăng, triển vọng lãi suất cao hơn lâu hơn và lợi suất trái phiếu leo thang...
Trong khi các thảm họa liên quan đến khí hậu ngày càng nghiêm trọng, nguồn tài chính quốc tế dành cho thích ứng với biến đổi khí hậu và chuẩn bị ứng phó thiên tai lại bị thu hẹp, khiến nhiều quốc gia phải đối mặt với nguy cơ thiệt hại lớn hơn và nguồn lực phục hồi ngày càng hạn chế...
Ngày 3/10/2026, tại Hà Nội, Diễn đàn Kinh tế mới thường niên 2026 (Vietnam New Economy Forum – VNEF 2026) được tổ chức với chủ đề “Chính sách đột phá & Sức bật của địa phương, doanh nghiệp”. Sự kiện được phát sóng trực tiếp trên nền tảng VnEconomy.vn và FanPage VnEconomy...
Phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế mới thường niên 2026, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng đề nghị tập trung trao đổi, hiến kế vào 3 nhóm vấn đề chính.