
Ngày 14/8, lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng chính thức được chi trả theo mức mới quy định tại Nghị định 42/2023/NĐ-CP.
Có mặt từ sớm ở điểm chi trả lương hưu tại nhà văn hóa tổ dân phố 6, phường La Khê, quận Hà Đông, Hà Nội, ông Trần Hữu Long (66 tuổi) phấn khởi cho biết lương hưu của ông được tăng thêm khoảng 700.000 đồng/tháng, từ hơn 6,7 triệu lên 7,4 triệu, tính cả phần truy lĩnh của tháng 7, tổng số tiền ông nhận được kỳ này khoảng 8 triệu đồng.
“Nhận lương tăng trong bối cảnh giá cả nhiều mặt hàng tiêu dùng gia tăng, chúng tôi sẽ có thêm một khoản tiền để chăm lo cho cuộc sống”, ông Long vui mừng nói.
Cùng chung niềm vui, ông Bạch Văn Thắng (La Khê, Hà Đông) nói lần này lương hưu được tăng thêm khoảng 1 triệu đồng. “Sức khỏe, cuộc sống của người về hưu còn rất khó khăn nên việc Nhà nước tăng lương hưu là quan tâm đến những người về hưu, đó là chính sách rất tốt”, ông chia sẻ.
Nhận được phần lương hưu lần này gần 6,3 triệu đồng, bà Nguyễn Thị Định, giáo viên về hưu tại Hà Nội cho biết thấy rất yên tâm vì khoản thu nhập có được, để cơ bản không phải phụ thuộc vào con cháu trong những năm tháng tuổi già.
Theo Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội quận Hà Đông (Hà Nội) Bùi Huyền Thư, trên địa bàn toàn quận có 46 điểm chi trả lương hưu trực tiếp tại 17 phường, đồng loạt bắt đầu từ 7h sáng nay. Tổng số đối tượng thụ hưởng là hơn 31.000 người, trong đó có hơn 18.000 người nhận tiền trực tiếp, hơn 13.000 người nhận qua tài khoản cá nhân ATM. Số tiền chi trả sau khi điều chỉnh tăng lương hưu là gần 197 tỷ đồng/tháng, tăng gần 24 tỷ đồng/tháng so với mức lương cũ.
Dự kiến trong ngày 14/8, các cơ quan chức năng quận Hà Đông sẽ phối hợp chi trả cơ bản xong cho các trường hợp thụ hưởng theo cả hai hình thức, trừ một số trường hợp đặc biệt sẽ nhận vào những ngày tiếp theo.
Cùng với Hà Đông, trong ngày 14/8, các đơn vị khác trên địa bàn TP. Hà Nội cũng đồng loạt thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội theo mức mới.
Tại điểm chi trả lương hưu Đình Khương Thượng, phường Khương Thượng (quận Đống Đa, Hà Nội), ông Nguyễn Tất Thư (76 tuổi), tổ 24, phường Khương Thượng cho biết, trước đây ông là công nhân cơ khí, mức lương cũ là hơn 4,5 triệu đồng.
Với việc điều chỉnh lương hưu lần này, ông được nhận thêm khoảng 500.000 đồng/ tháng. Lần này còn được lĩnh cả phần truy thu tháng 7 nên số tiền nhận được tăng hơn 1 triệu đồng giúp ông có thêm nguồn chi tiêu trong gia đình, với người về hưu đây là cũng là khoản tiền lớn.
Bà Nguyễn Hương Giang, nhân viên bưu điện Trung tâm 3 (Bưu điện Hà Nội), trưởng điểm chi trả tại Đình Khương Thượng cho biết, tại điểm này có 1.388 người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng, tổng số tiền chi trả tăng khoảng 1 tỷ đồng so với tháng 6 (từ 6,8 tỷ đồng lên 7,8 tỷ đồng).
Ông Bùi Văn Hoàng, Phó Giám đốc Bưu điện Hà Nội thông tin, để hỗ trợ cho các điểm chi trả lương hưu, Bưu điện Hà Nội đã bố trí thêm tại mỗi điểm một cán bộ từ văn phòng để giải thích, tư vấn cho người thụ hưởng nếu có thắc mắc.
Theo thống kê của Bảo hiểm xã hội TP. Hà Nội, tại kỳ chi trả lương hưu tháng 8/2023, toàn thành phố có hơn 590.000 trường hợp thụ hưởng với tổng số tiền hơn 3.900 tỷ đồng. Trong đó, hơn 250.000 người nhận qua tài khoản cá nhân; số người nhận tiền mặt là hơn 340.000 trường hợp.
Đa số người thụ hưởng nhận được tiền lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng ngay trong ngày chi trả đầu tiên, trừ một số trường hợp đặc biệt như ốm đau, chuyển địa điểm nhận lương...
Bảo hiểm xã hội Việt Nam trước đó cũng cho biết, tại kỳ chi trả lương hưu tháng 8/2023, người hưởng sẽ được nhận tiền chế độ của tháng 8 và truy lĩnh phần tiền chế độ chênh lệch tăng thêm chưa lĩnh của tháng 7/2023. Việc chi trả này sẽ được áp dụng đối với cả 2 hình thức nhận tiền qua thẻ ATM và nhận tiền mặt tại Bưu điện.
Theo Nghị định 42, từ ngày 1/7/2023, tăng thêm 12,5% trên mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng của tháng 6/2023 đối với các đối tượng quy định đã được điều chỉnh theo Nghị định số 108/2021/NĐ-CP điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng.
Tăng thêm 20,8% trên mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng của tháng 6/2023 đối với các đối tượng quy định chưa được điều chỉnh theo Nghị định số 108/2021/NĐ-CP điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng.
Từ ngày 1/7/2023, người đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng theo quy định, sau khi điều chỉnh có mức hưởng thấp hơn 3 triệu đồng/tháng thì được điều chỉnh tăng thêm như sau: Tăng thêm 300 nghìn đồng/người/tháng đối với những người có mức hưởng dưới 2,7 triệu đồng/người/tháng; tăng lên bằng 3 triệu đồng/người/tháng đối với những người có mức hưởng từ 2,7 triệu đồng/người/tháng đến dưới 3 triệu đồng/người/tháng.
Từ năm 2016 đến nay, Chính phủ đã 6 lần điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng với các mức điều chỉnh tương ứng: 8% (năm 2016); 7,44% (năm 2017); 6,92% (năm 2018); 7,19% (năm 2019); 7,4% (năm 2022); từ 12,5% - 20,8% (năm 2023) trên mức lương hưu hiện hưởng.
Bộ Nội vụ đang đề xuất sửa đổi chính sách mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, theo hướng đơn giản, minh bạch, dễ thực hiện, phù hợp với khả năng cân đối của Quỹ. Đồng thời, cắt giảm thủ tục hành chính, giảm chi phí tuân thủ và kịp thời hỗ trợ doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp trong quá trình phục hồi, phát triển sản xuất, kinh doanh...
Việc khởi công dự án nhà ở xã hội tại Khu dân cư số 3, phường Đa Mai sẽ tạo lập quỹ nhà ở giá rẻ cho gần 1.000 người lao động. Đây là bước đi cụ thể của Bắc Ninh nhằm hiện thực hóa chủ trương của Nhà nước về phát triển 1 triệu căn nhà ở xã hội, đảm bảo an sinh cho người thu nhập thấp...
Tiếp thu ý kiến đóng góp của Quốc hội, cơ quan soạn thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi) đã rà soát và mở rộng danh mục tội danh mà pháp nhân phải chịu trách nhiệm hình sự. Quy định mới bảo đảm xử lý nghiêm minh các vi phạm do lợi dụng tư cách, cơ cấu tổ chức cũng như nguồn lực của pháp nhân để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật...
TP.HCM đang đẩy mạnh chi trả đúng, đủ, tăng kết nối việc làm đồng thời xử lý chậm đóng bảo hiểm, hướng tới bảo đảm tốt hơn quyền lợi của người lao động.
Theo Đề án “Sổ đỏ trao tay” của Hà Nội, đối với trường hợp Nhà nước thu hồi một phần thửa đất, ngay sau khi hoàn thành các bước cần thiết của quá trình thu hồi một phần thửa đất, đơn vị thực hiện giải phóng mặt bằng có trách nhiệm chuẩn hóa, và chuyển dữ liệu cho cơ quan đăng ký đất đai...
Việt Nam chiếm 3,6% năng lực sản xuất thiết bị và linh kiện điện tử toàn cầu, đứng thứ sáu thế giới. Trung Quốc dẫn đầu với 58,8%, cao hơn tổng tỷ trọng của tất cả nền kinh tế còn lại trong bảng xếp hạng...
Chỉ khoảng 105.000 đồng mỗi hộp, những sản phẩm An Cung giả được đưa qua nhiều tầng trung gian rồi bán đến tay người tiêu dùng với giá gần 3 triệu đồng. Đáng chú ý, các đối tượng sử dụng viên hoàn và nguyên liệu không rõ nguồn gốc để đóng gói, dán nhãn thành sản phẩm hàng ngoại.