Dòng tiền rút chạy, VN-Index bốc hơi gần 13 điểm, cổ phiếu giảm gấp 3 lần tăng
Kim Phong
18/09/2023, 12:33
Thanh khoản khớp lệnh 2 sàn tụt xuống mức thấp nhất 15 phiên và cổ phiếu lao dốc cả loạt, xác nhận dòng tiền đang hạn chế bắt đáy. Cả rổ VN30 chỉ còn 3 mã tăng và trong Top 10 vốn hóa lớn nhất, còn đúng HPG đang tăng nhẹ. VN-Index bốc hơi 12,75 điểm tương đương -1,04% và đang chốt sát đáy thấp nhất phiên...
Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn chỉ còn sót HPG.
Thanh khoản khớp lệnh 2 sàn tụt xuống mức thấp nhất 15 phiên và cổ phiếu lao dốc cả loạt, xác nhận dòng tiền đang hạn chế bắt đáy. Cả rổ VN30 chỉ còn 3 mã tăng và trong Top 10 vốn hóa lớn nhất, còn đúng HPG đang tăng nhẹ. VN-Index bốc hơi 12,75 điểm tương đương -1,04% và đang chốt sát đáy thấp nhất phiên.
VN-Index kết phiên sáng rơi xuống mức 1.214,61 điểm, tức là thủng đáy thấp nhất của giai đoạn đi ngang 5 phiên tuần trước. Chỉ số cũng đã chạm mức hỗ trợ kỹ thuật quan trọng tương đương trung bình 20 phiên.
Thị trường sáng nay kém sôi động, nhưng chuyển biến xấu dần. Ít phút đầu tiên VN-Index giảm nhẹ, độ rộng cũng không quá tệ. Lúc 9h30 chỉ số mạnh nhất phiên sáng, hồi lại sát tham chiếu và chỉ còn thiếu chưa tới 1 điểm. Độ rộng ghi nhận 185 mã tăng/203 mã giảm. Toàn thời gian còn lại của phiên sáng là nhịp lao dốc. Kết phiên chỉ số có 126 mã tăng/359 mã giảm.
VN30-Index đang giảm 1,11%, lại là chỉ số kém nhất trên HoSE. Điều này xác nhận lực đỡ đã mất hết ở nhóm blue-chips. Trong 10 mã vốn hóa lớn nhất thị trường, còn sót lại đúng HPG tăng nhẹ 0,72%. Dẫn đầu là VCB giảm 1,34%, VHM giảm 2,57%, VIC giảm 1,87%, VPB giảm 2%, CTG giảm 1,83%, FPT giảm 1,44%. Khá may là GAS mới đỏ nhẹ 0,09% nhưng đây có thể là sự thất bại của trụ này, vì đầu phiên đã tăng tới 2,1% so với tham chiếu. Trong rổ VN30 ngoài GAS, còn SHB tăng 0,41%, STB tăng 0,15% đều không có ảnh hưởng rõ rệt nào.
Cả rổ VN30 đang có 16 cổ phiếu giảm trên 1%, nhưng tới 24 mã tụt giảm trên 1% so với mức đỉnh đầu ngày. Do vẫn có ít phút tăng đầu tiên nên biên độ tụt giá ở cổ phiếu lớn hơn nhiều. Lúc mạnh nhất, rổ VN30 vẫn có tới 14 cổ phiếu tăng giá so với tham chiếu. Thanh khoản ở rổ này chỉ đạt 2.732 tỷ đồng, kém nhất 15 phiên. Điều đó nghĩa là nhịp tăng mang tính chất bull-trap khá rõ và không có lực cầu hỗ trợ. Áp lực bán sau đó tăng lênh nhanh chóng quét sạch dư mua gần tham chiếu và đẩy biên độ giảm càng lúc càng rộng hơn.
Diễn biến yếu ớt của chỉ số VN-Index sáng nay.
Trên toàn sàn HoSE, trạng thái giao dịch như vậy cũng xuất hiện. Hơn 200 cổ phiếu tạo bull-trap trong phiên với biên độ hơn 1% dù thanh khoản sàn này chỉ đạt 7.478 tỷ đồng, giảm 17% so với phiên trước. Loạt cổ phiếu xuất hiện sức ép mạnh phản ánh lên biên độ giảm lớn và thanh khoản thuộc nhóm dẫn đầu là GEX giảm 2,24% với 279,4 tỷ đồng; NVL giảm 2,12% với 226,4 tỷ; VIX giảm 2,3% với 197,6 tỷ; MWG giảm 2,15% với 181,8 tỷ; DGC giảm 2,31% với 174,5 tỷ; VPB giảm 2% với 155,5 tỷ; EIB giảm 4,33% với 141,5 tỷ…
Xét theo nhóm ngành, duy nhất nhóm thép có biểu hiện tốt hơn cả. HPG tăng 0,72%, HSG tăng 2,34%, NKG tăng 1,63%, VGS tăng 2,94%. Nhóm thủy sản cũng có vài đại diện như ANV tăng 2,24%, IDI tăng 1,44%, VHC tăng 2,98%, SJ1 tăng 4,27%... Trong 126 cổ phiếu đi ngược dòng sáng nay, khoảng 50 mã tăng trên 1%. Không nhiều cổ phiếu có được mức thanh khoản tốt, nổi bật có thêm CTD, TDM, GIL, SZC, NLG, SBT, PC1…
Nhìn chung với mức thanh khoản sụt giảm quá nhiều, thị trường đang trong trạng thái thiếu cầu. Mặc dù có thể áp lực bán cũng không lớn, nhưng việc giảm giá với biên độ rộng sớm muộn cũng sẽ khiến tổn thương trên danh mục nhiều hơn và tạo sức ép cắt lỗ mới. Mặt khác, khi chỉ số không còn được nhóm blue-chips nâng đỡ và giảm điểm sẽ dần hình thành các tín hiệu kỹ thuật bất lợi. Đây cũng là một yếu tố tạo sự động thuận kém tích cực.
Khối ngoại sáng nay giảm mua xuống mức thấp nhất 7 phiên ở HoSE, với tổng giải ngân chỉ là 366,1 tỷ đồng, trong khi bán ra 563 tỷ đồng, tương ứng bán ròng gần 197 tỷ. Không có mã nào bị bán quá nhiều, lớn nhất là HPG -29,3 tỷ, GVR -26,5 tỷ, VPB -26,2 tỷ. Phía mua càng ít hơn, nhiều nhất là DXG cũng chỉ hơn 13 tỷ đồng ròng.
Lãi giảm 49% so với cùng kỳ, DRC liên tục nhận án phạt từ Cơ quan Thuế và Hải quan
08:08, 18/09/2023
Chủ tịch và Phó tổng giám đốc bị bán giải chấp 1,98 triệu cổ phiếu HPX
08:08, 18/09/2023
Một loạt giao dịch "chui" có liên quan đến lãnh đạo ITA
Tổng thống Trump dọa áp thuế quan 200% lên Trung Quốc
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 25/8 cảnh báo có thể áp thuế quanncao hơn đối với hàng hóa Trung Quốc nếu Bắc Kinh hạn chế xuất khẩu nam châm đất hiếm...
Blog chứng khoán: Hưng phấn lại bùng nổ
Khả năng kích thích tâm lý vẫn còn, khi các trụ đồng thuận và điểm số tăng dữ dội thì làn sóng mua vào lại xuất hiện.
Thanh khoản phiên chiều tăng vọt 77% so với buổi sáng và đến từ hành động mua đuổi giá. Nhóm cổ phiếu ngân hàng hội phục mạnh mẽ, cộng hưởng với các trụ cũ như VIC, VHM, HPG. VN-Index đóng cửa tăng tới 53,6 điểm tương đương lấy lại hơn hai phần ba số điểm đã mất của hai phiên trước.
Tỷ giá căng thẳng do tâm lý găm giữ USD, áp lực từ nay tới cuối năm không đổi
Áp lực đối với tỷ giá sẽ chưa có thay đổi cơ bản nếu nhu cầu ngoại tệ từ nay đến cuối năm tiếp tục tăng...
Sau Jackson Hole, triển vọng lãi suất Fed vẫn bấp bênh
Các số liệu sắp tới về lạm phát và thị trường lao động có thể đảo lộn khả năng lãi suất hạ vào tháng 9...
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: