09:05 24/05/2007

Đồng Yên đã giảm giá 8% so với USD

Hoài Linh

Hơn tuần qua, Yên Nhật tiếp tục ở xu thế giảm nhanh đối với USD do tác động của nhiều yếu tố

Có thể BOJ sẽ tiếp tục duy trì lãi suất 0,5% hiện nay cho đến tháng 9.
Có thể BOJ sẽ tiếp tục duy trì lãi suất 0,5% hiện nay cho đến tháng 9.

Hơn tuần qua, Yên Nhật tiếp tục ở xu thế giảm nhanh đối với USD.

Tại Tokyo ngày 23/5, lúc mở cửa, đồng Yên chỉ còn 121,36 Yên/USD, giảm 1,12% so với giữa tháng 5. So với cùng kỳ năm trước, Yên hiện đã giảm 8% đối với USD.

Theo tin từ Dow Jones, đồng Yên hiện đã giảm xuống mức thấp nhất đối với USD bốn tháng qua. Bộ Kinh tế - Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản (METI) cho biết, tháng 3, đơn đặt hàng máy móc thiết bị ở Nhật đã giảm tới 4,5%; chỉ số giá tiêu dùng (CPI) ở Nhật giảm 0,3%. Có nhiều khả năng CPI ở Nhật sẽ chưa thể tăng lên trong mấy tháng tới. Những nhân tố này làm gia tăng dự đoán cho rằng Ngân hàng trung ương Nhật (BOJ) sẽ tiếp tục duy trì lãi suất 0,5% hiện nay cho đến tháng 9.

Ngày 9/5, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) đã quyết định giữ nguyên lãi suất 5,25%. Nhiều nhà phân tích còn cho rằng lãi suất 5,25% sẽ được FED duy trì tới cuối năm 2007. Viện Quản lý nguồn cung Mỹ (ISM) cũng cho biết, tháng 4, chỉ số hoạt động của các nhà máy Mỹ sẽ tăng lên mức 54,7%, cao hơn nhiều so với 50,9% của tháng trước và là mức cao nhất 11 tháng qua.

Những nhân tố trên đã thúc đẩy hoạt động chuyển đổi từ Yên sang USD, làm đồng Yên giảm nhanh đối với USD.