08:59 11/08/2012

Dự báo tiêu thụ xăng, dầu thế giới sẽ giảm mạnh

Diệp Anh

Cơ quan Năng lượng Quốc tế dự báo nhu cầu tiêu thụ dầu thế giới sẽ bị hạn chế trong thời gian tới, do kinh tế toàn cầu yếu kém

Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) cũng đã đưa ra cảnh báo rằng lượng tiêu thụ dầu thô năm 2013 có khả năng sụt mạnh.
Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) cũng đã đưa ra cảnh báo rằng lượng tiêu thụ dầu thô năm 2013 có khả năng sụt mạnh.
Dự báo của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) về nhu cầu tiêu thụ dầu thế giới sẽ bị hạn chế trong thời gian tới do kinh tế toàn cầu yếu kém, đã khiến giá dầu thô thế giới đêm qua giảm nhiệt, trong khi xăng vẫn lên giá.

Theo IEA, bức tranh tăng trưởng kinh tế yếu kém có thể khiến lượng tiêu thụ dầu trong năm 2012 giảm xuống 900.000 thùng/ngày và 800.000 thùng mỗi ngày trong năm kế tiếp. Lượng cung dầu thô toàn cầu đã tăng 300.000 thùng/ngày trong tháng 7 vừa qua, lên 90,7 triệu thùng.

Trước đó, hôm 9/8, Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) cũng đã đưa ra cảnh báo rằng lượng tiêu thụ dầu thô năm 2013 có khả năng sụt mạnh. Báo cáo thị trường hàng tháng cho thấy, sản lượng của tổ chức này đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 2/2012 đến nay.

Một thông tin khác cũng tác động mạnh không kém tới thị trường dầu thô thế giới đêm qua là những tin tức về tình hình kinh tế của Trung Quốc. Nước này cho biết, thặng dư thương mại tháng 7 đi ngang, trong khi kim ngạch nhập khẩu tăng 4,7%. Cả hai chỉ số đều thấp hơn dự báo.

Cũng trong tuần này, Trung Quốc đã công bố doanh số bán lẻ tăng trưởng yếu, trong khi chỉ số giá sản xuất thấp. Những thông tin này đã khiến giới phân tích đưa ra dự báo rằng Bắc Kinh sẽ phải nới lỏng hơn nữa chính sách tiền tệ của họ để nâng tầm tăng trưởng của nền kinh tế.

Chốt phiên giao dịch 10/8, giá dầu thô ngọt, nhẹ giao tháng 9 trên sàn hàng hóa New York giảm 49 cent, tương ứng 0,5%, xuống 92,87 USD/thùng. Nhưng tính cả tuần, giá dầu thô vẫn đạt mức tăng lên tới 1,6% và đánh dấu tuần tăng giá thứ 4 trong vòng 5 tuần lễ gần đây nhất.

Trên sàn giao dịch London, giá dầu thô ngọt, nhẹ Brent Biển Bắc cũng giảm 27 cent, xuống chốt phiên 10/8 ở mức 112,95 USD/thùng. Diễn biến cùng chiều với dầu thô, khí tự nhiên hạ 17 cent, tương ứng 5,9%, xuống 2,77 USD/ triệu BTU, nâng mức giảm cả tuần lên khoảng 4%.

Dầu sưởi giao tháng 9 cũng giảm 2 cent, tương ứng 0,8%, xuống 3,02 USD/gallon. Ngược chiều với dầu thô, dầu sưởi và khí tự nhiên, giá xăng tháng 9 chốt phiên 10/8 tăng gần 1 cent, tương ứng 0,2%, lên 3 USD/gallon.  Tính chung cả tuần, giá xăng tăng hơn 2%, dầu sưởi tăng hơn 3%.