
Trong 6 tháng đầu năm 2025, ngành Du lịch Nghệ An ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng với khoảng 6,2 triệu lượt khách, trong đó có khoảng 3,82 triệu lượt khách lưu trú, đạt 52% so với kế hoạch năm.
Doanh thu trực tiếp từ hoạt động du lịch ước đạt 7.307 tỷ đồng, tăng 113% so với cùng kỳ năm trước và hoàn thành gần 62% chỉ tiêu cả năm.
Tổng thu từ du khách, bao gồm cả các dịch vụ phụ trợ, ước tính gần 18.843 tỷ đồng, cho thấy sức bật rõ rệt của ngành sau thời gian dài bị ảnh hưởng bởi đại dịch.
Đáng chú ý, mặc dù lượng khách quốc tế còn khiêm tốn, chỉ đạt khoảng 50.800 lượt (tăng 5% so với cùng kỳ và đạt 39% kế hoạch năm), nhưng con số này vẫn là tín hiệu tích cực trong bối cảnh thị trường quốc tế chưa phục hồi toàn diện và cạnh tranh ngày càng gay gắt. Đây cũng được nhìn nhận là một dư địa tiềm năng cho giai đoạn tới.
Theo đánh giá từ Sở Du lịch tỉnh Nghệ An, kết quả tích cực trong nửa đầu năm đến từ việc triển khai đồng bộ các giải pháp xúc tiến, đầu tư và tổ chức sự kiện.
Ngay từ đầu năm, tỉnh đã chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức nhiều hoạt động văn hóa – thể thao quy mô lớn để tạo điểm nhấn thu hút du khách. Trong đó có thể kể đến Lễ hội Làng Sen toàn quốc 2025, Lễ hội Du lịch Cửa Lò, các giải thi đấu thể thao cấp tỉnh và quốc gia được tổ chức sôi nổi, gắn liền với hoạt động quảng bá hình ảnh du lịch Nghệ An đến bạn bè trong và ngoài nước.
Hệ thống điểm đến của Nghệ An tiếp tục ghi dấu ấn trong khu vực Bắc Trung Bộ với nhiều lựa chọn hấp dẫn: bãi biển Cửa Lò, Khu di tích Kim Liên – quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh, Vườn quốc gia Pù Mát, thành phố Vinh, Mường Thanh Safari Diễn Lâm, các điểm du lịch cộng đồng ở miền Tây Nghệ An…
Dịp cao điểm hè, công suất sử dụng phòng tại các khu nghỉ ven biển thường xuyên đạt mức cao, khẳng định sức hút ngày càng lớn với du khách nội địa.
Song song với các sản phẩm truyền thống, xu hướng du lịch xanh, cộng đồng, trải nghiệm bản địa cũng đang chiếm ưu thế. Nhiều địa phương như Kỳ Sơn, Con Cuông, Quế Phong… đã và đang phát triển các mô hình du lịch sinh thái, homestay, nông nghiệp hữu cơ gắn với bản sắc văn hóa dân tộc, mang đến trải nghiệm mới mẻ cho du khách, đặc biệt là giới trẻ và khách quốc tế yêu thích khám phá.
Để hỗ trợ doanh nghiệp và địa phương phát triển sản phẩm mới, tỉnh Nghệ An đã tích cực triển khai nhiều hoạt động xúc tiến, quảng bá trên quy mô rộng. Trong 6 tháng đầu năm, tỉnh tổ chức Hội nghị “Nghệ An – Thanh Hóa – Ninh Bình: Hành trình du lịch xanh” bên lề Hội chợ Du lịch quốc tế VITM Hà Nội 2025, góp phần tăng cường liên kết vùng, kết nối các tour – tuyến du lịch nội địa.
Bên cạnh đó, tỉnh cũng tổ chức các đoàn Famtrip để khảo sát, đánh giá chất lượng sản phẩm mới, đồng thời tổ chức tọa đàm lấy ý kiến chuyên gia và doanh nghiệp, từ đó điều chỉnh, hoàn thiện các dịch vụ và nâng tầm điểm đến.
Hoạt động truyền thông cũng được triển khai đồng bộ với việc phối hợp cùng các cơ quan báo chí, nền tảng số, mạng xã hội để quảng bá du lịch Nghệ An, đặc biệt hướng đến thị trường khách các tỉnh miền Bắc, miền Trung và vùng Tây Nguyên.
Đến cuối năm 2025, Nghệ An đặt mục tiêu đón khoảng 6,2 triệu lượt khách lưu trú (tăng mạnh so với nửa đầu năm), trong đó có khoảng 135.000 lượt khách quốc tế. Tổng doanh thu từ du lịch cả năm phấn đấu đạt 11.900 tỷ đồng.
Không chỉ đơn thuần là những mặt hàng tiêu dùng, mỗi sản phẩm có mặt tại “Huế thương” còn là một câu chuyện về văn hóa, lịch sử và con người xứ Huế...
Quá trình đô thị hóa đang diễn ra mạnh mẽ trên khắp Việt Nam, gây ra sự mất cân bằng ở cả khu vực nông thôn và thành thị. Diện tích đất nông nghiệp ngày càng giảm, ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường xanh cũng như xu hướng định cư của cộng đồng...
Những ngày cuối tháng 6, nhiều vùng trồng trái cây trọng điểm tại khu vực phía Nam bước vào cao điểm thu hoạch. Tuy nhiên, niềm vui được mùa của người nông dân nhanh chóng bị phủ bóng bởi đà lao dốc của giá bán...
Những người yêu thích đồ chơi nghệ thuật - art toy có thể khám phá không gian trưng bày, tham gia các hoạt động tương tác và tìm hiểu những sản phẩm được phát hành độc quyền...
Gen Z đang phải đối mặt với thời kỳ lạm phát phi mã, chi phí sinh hoạt đắt đỏ và gánh nặng từ các khoản nợ. Nghiêm trọng nhất là khi tốc độ tăng trưởng của thị trường bất động sản hoàn toàn bỏ xa mức tăng thu nhập...
Kinh tế ngày nay không còn là một lĩnh vực tách biệt, mà được định hình mạnh mẽ bởi địa chính trị, công nghệ và tính bền vững. Giữa dòng chảy thông tin dồi dào, điều độc giả cần nhất ở báo chí chính thống là bối cảnh, góc nhìn chuyên sâu và sự tin cậy. Trong giai đoạn tới, sứ mệnh lớn nhất của báo chí kinh tế không phải là trở thành người đưa tin nhanh nhất, mà là trở thành nền tảng tinh thần của nền kinh tế.
Hạ tầng năng lượng thông minh đóng vai trò quan trọng trong việc tối ưu hóa vận hành hệ thống năng lượng, tăng cường khả năng tích hợp các nguồn năng lượng tái tạo, hiện thực hóa các mục tiêu phát triển xanh của Việt Nam. Nhận diện các cơ hội và thách thức, đề xuất giải pháp thúc đẩy phát triển hạ tầng năng lượng thông minh đang là yêu cầu cấp thiết.