Hội nghị thượng đỉnh Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) tại Lào dự kiến sẽ tránh đề cập đến phán quyết vụ kiện biển Đông, bằng cách không đưa phán quyết này vào tuyên bố chung - hãng Reuters đưa tin.
Bản dự thảo tuyên bố chung ASEAN mà Reuters thu thập được ngày 5/9 bao gồm 8 điểm liên quan đến vấn đề biển Đông, nhưng không nhắc đến phán quyết mà Tòa án Trọng tài Thường trực Quốc tế (PCA) ở The Hague, Hà Lan đưa ra hồi tháng 7 phủ nhận các tuyên bố của quyền của Trung Quốc trên vùng biển này.
Tại hội nghị ngoại trưởng ASEAN hồi tháng 7, ASEAN cũng đã không đề cập đến phán quyết này trong tuyên bố chung, bất chấp một đề xuất có sự hậu thuẫn của Mỹ.
Đến nay, Trung Quốc vẫn cương quyết không công nhận hay chấp nhận vụ Philippines kiện nước này lên PCA về vấn đề biển Đông, cũng như phán quyết mà PCA đưa ra.
Sau khi PCA công bố phán quyết vụ kiện, Philippines đã có những nỗ lực vận động mạnh mẽ tại hội nghị ngoại trưởng ASEAN nhằm đưa phán quyết này vào tuyên bố chung của hội nghị. Tuy nhiên, nỗ lực của Philippines đã vấp phải sự phản đối của Campuchia.
Sau đó, Bắc Kinh đã công khai cảm ơn Campuchia vì sự ủng hộ này.
Trung Quốc bị cáo buộc gây sức ép đối với một số quốc gia trong ASEAN, khối gồm 10 nước hoạt động trên nguyên tắc đồng thuận, nhằm cản trở những đề xuất mà Bắc Kinh cho là không có lợi cho mình.
Hội nghị thượng đỉnh ASEAN tại Lào, diễn ra từ ngày 6-8/9, có sự tham dự của lãnh đạo Mỹ, Trung Quốc và một số cường quốc khác trong khu vực.
Giới chuyên gia nói rằng cách làm của Trung Quốc khiến các nước Đông Nam Á khó tạo ra được một mặt trận thống nhất để đối trọng với sự hung hăng của Bắc Kinh trên biển Đông, một tuyến đường biển chiến lược.
Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte muốn đàm phán song phương với Bắc Kinh về biển Đông và từng hứa sẽ không làm găng bằng cách nêu phán quyết PCA tại hội nghị thượng đỉnh ASEAN tại Lào.
Tuy nhiên, chỉ vài ngày trước khi diễn ra hội nghị này, nhà lãnh đạo Philippines lại tuyên bố sẽ không nhượng bộ Trung Quốc trong vấn đề phán quyết của tòa trọng tài, đồng thời đòi Bắc Kinh giải thích vì sao lại tăng số tàu hiện diện quanh bãi cạn tranh chấp Scarborough.
Ông Sek Wannamethee, một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Thái Lan, nói chưa rõ liệu Philippines có nêu những mối quan ngại của nước này về Trung Quốc trong hội nghị thượng đỉnh tại Lào hay không.
“Chưa có dấu hiệu nào cho thấy Philippines sẽ đề cập vấn đề biển Đông tại hội nghị thượng đỉnh lần này”, ông Sek nói.
Dự thảo tuyên bố chung hội nghị thượng đỉnh ASEAN bao gồm một điểm mới về biển Đông. Đó là hoan nghênh việc thiết lập các đường dây nóng và quy tắc giữa các nước ASEAN và Trung Quốc, nhằm ngăn ngừa những sự cố quân sự trên vùng biển này.
Ông Starmer là thủ tướng thứ bảy của Anh trong vòng 10 năm qua, một con số cho thấy sự bất ổn chính trị kéo dài kể từ khi Anh quyết định rời khỏi Liên minh châu Âu (EU)...
Trung Quốc muốn dựa vào nhu cầu trong nước để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nhưng thực tế cho thấy việc này không hề dễ dàng...
Ngày thứ Hai (22/6), Trung Quốc công bố các biện pháp hạn chế thương mại mới đối với hàng chục doanh nghiệp và tổ chức của Mỹ...
Không còn là nguồn phát thải carbon thuần túy, các nhà máy điện than Trung Quốc đang được chuyển đổi linh hoạt, tái định vị thành trụ đỡ cho hệ thống năng lượng tái tạo. Đây là một bước chuyển chiến lược giúp dung hòa giữa an ninh năng lượng và cam kết khí hậu, đồng thời tiết kiệm hàng tỷ USD chi phí chuyển đổi…
Sau hơn một thập kỷ giữ vị trí dẫn đầu Fortune 500 - bảng xếp hạng 500 doanh nghiệp lớn nhất tại Mỹ tính theo doanh thu - Walmart đã bị Amazon vượt qua trong danh sách năm 2026...
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Điểm nghẽn lớn nhất để Việt Nam đạt mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân 10%/năm trong 20 năm tới, theo GS. TS Nguyễn Thiện Nhân, chính là tình trạng thiếu hụt nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.