“Việt Nam luôn nhất trí là cần sớm có một bộ quy tắc ứng xử hiệu quả nhằm đảm bảo hòa bình, an ninh, an toàn và tự do hàng hải ở biển Đông”, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam, ông Lê Hải Bình nói tại cuộc họp báo thường kỳ chiều 30/3.
Tại đây, báo chí đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam trước thông tin cho rằng Trung Quốc sắp hoàn thiện xây dựng các công trình quân sự lớn xây dựng phi pháp trên các đảo của Việt Nam và sẵn sàng triển khai vũ khí bất cứ lúc nào.
Ông Lê Hải Bình cho biết: hiện các cơ quan chức năng của Việt Nam đang xác minh thông tin này. Tuy nhiên một lần nữa Việt Nam khẳng định có đầy đủ cơ sở pháp lý và chứng cứ lịch sử để khẳng định chủ quyền của mình đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.
“Chúng tôi cho rằng các bên liên quan cần tôn trọng chủ quyền của Việt Nam, hành xử có trách nhiệm và không có các hành động làm phức tạp thêm tình hình, đe dọa đến an ninh và an toàn hàng hải ở biển Đông”, ông Bình nói.
Trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam trước thông tin Trung Quốc - Philippines sắp đàm phán song phương về biển Đông, ông Bình khẳng định: “Quan điểm nhất quán của Việt Nam là hoan nghênh các bên tranh chấp ở biển Đông giải quyết các bất đồng bằng các biện pháp hòa bình, hữu nghị, trên cơ sở luật pháp quốc tế trong đó có Công ước của Liên hiệp quốc về Luật Biển 1982. Đối với các tranh chấp liên quan đến hai bên thì giải quyết thông qua các biện pháp song phương, còn đối với các tranh chấp liên quan đến nhiều bên thì phải có sự tham gia của các bên liên quan”.
Câu hỏi tiếp theo liên quan đến việc báo Phnom Penh Post mới đây đưa tin đại diện của các nước ASEAN đang ở Siem Reap để bàn về bộ quy tắc ứng xử của các bên trên biển Đông (COC), mong muốn của Việt Nam về sự kiện này và kỳ vọng của Việt Nam với Campuchia.
Theo ông Bình, cần khẳng định rằng lợi ích chung của tất cả các nước ASEAN và cộng đồng ASEAN là duy trì hòa bình, an ninh, ổn định trong khu vực và tại biển Đông. Trên cơ sở đó thì các nước ASEAN, trong đó có Việt Nam luôn nhất trí là cần sớm có một bộ quy tắc ứng xử hiệu quả nhằm đảm bảo hòa bình, an ninh, an toàn và tự do hàng hải ở biển Đông, trên cơ sở tuân thủ luật pháp quốc tế, đặc biệt là UNCLOS 1982.
Tại cuộc họp báo, ông Bình cũng trả lời về công tác bảo hộ công dân Việt Nam ở nước ngoài. Về những thông tin mới nhất của vụ việc bé gái người Việt bị sát hại tại Nhật, ông Bình nói: “Chúng tôi lên án mạnh mẽ mọi hành vi sát hại vô nhân tính nhằm vào bé gái Việt Nam ở Nhật Bản. Chúng tôi cũng xin gửi đến gia đình lời chia buồn sâu sắc nhất và mong muốn gia đình sớm vượt qua nỗi đau thương mất mát này”.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết, ngay sau khi xảy ra vụ việc, Bộ Ngoại giao đã chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản làm việc cụ thể và sát sao với các bên liên quan phía Nhật Bản, và đề nghị phía Nhật Bản điều tra làm rõ vụ việc.
“Chúng tôi tin tưởng rằng cơ quan chức năng Nhật Bản sẽ truy bắt hung thủ và tìm ra nguyên nhân sớm. Hiện nay Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản đang phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của nhật Bản để theo sát vụ việc và sớm đưa vụ việc ra ánh sáng”, ông Bình nói.
Liên quan đến thông tin 43 người Việt Nam bị bắt ở Solomon, ông Bình thông tin: Đại sứ quán Việt Nam tại Australia kiêm nhiệm Solomon vẫn đang làm việc với các cơ quan chức năng ở Solomon để xác minh thông tin về 43 ngư dân này cùng với 3 tàu cá, và sẽ có các biện pháp bảo hộ phù hợp với các công dân của Việt Nam.
Trả lời câu hỏi về hai luật sư bào chữa cho Đoàn Thị Hương tại Malaysia, ông Bình nói: “Hiện các công tác triển khai luật sư để bảo hộ pháp lý cho Đoàn Thị Hương đang diễn ra. Hai luật sư người Malaysia tham gia bảo vệ cho Đoàn Thị Hương là hai luật sư rất giỏi. Các thông tin chi tiết thêm chúng tôi sẽ cung cấp vào thời điểm thích hợp”.
Tri ân người có công phải được thể hiện bằng chính sách đầy đủ, chăm sóc y tế kịp thời và thái độ tận tâm; không để người có công phải chờ đợi, đi lại nhiều lần.
Thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư là nội dung quan trọng của quản lý nhà nước về đất đai, đóng vai trò quyết định trong tạo lập quỹ đất cho phát triển kinh tế - xã hội trong kỷ nguyên mới. Nước ta hiện nay đang chú trọng phát triển mạnh các dự án metro và phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD). Điều này đòi hỏi cần có chính sách thu hồi đất, tái định cư và cơ chế khai thác quỹ đất phù hợp cho phát triển đô thị theo mô hình TOD.
Mục tiêu tăng trưởng hai con số không thể đạt được bằng cách dàn hàng ngang các nguồn lực, mà phải bằng những chính sách vi mô thực sự đột phá. Giải phóng năng lực công nghệ AI, nâng tầm thể chế thử nghiệm đặc khu kinh tế, tháo gỡ điểm nghẽn dòng vốn tín dụng và thiết lập hệ thống thuế số minh bạch chính là những bệ phóng vững chắc nhất để đưa nền kinh tế Việt Nam cất cánh trong kỷ nguyên mới…
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phát triển công nghiệp hàng hải theo tư duy hệ sinh thái, có trọng tâm, nâng cao năng lực tự chủ; không bao cấp trở lại, không đầu tư dàn trải và không để mất năng lực chiến lược.
Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu Phú Thọ duy trì tăng trưởng trên 11%, giải ngân vốn đầu tư công, phát triển công nghiệp công nghệ cao và xử lý dứt điểm các dự án tồn đọng trong năm.
Dưới tác động của biến đối khi hậu, tình trạng thời tiết, thiên tai diễn biến bất thường, cực đoan hơn, đòi hỏi công tác dự báo, cảnh báo sớm, giúp các ngành, địa phương và người dân chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại. Đặc biệt với các hiện tượng khí hậu như El Nino, ông Hoàng Đức Cường cho rằng khi nhận diện sớm nguy cơ, dự báo cảnh báo sớm sẽ giúp có thời gian chủ động lên kế hoạch sớm, có các giải pháp ứng phó, góp phần giảm thiểu ảnh hưởng, tác động đến hoạt động sản xuất và đời sống sinh hoạt của người dân.
Theo Ban Quản lý khu kinh tế Hải Phòng, trong việc quy hoạch và định hướng của Thành phố, thay vì chỉ phát triển khu công nghiệp, Hải Phòng đang hướng tới hình thành các chuỗi liên kết giữa khu công nghiệp, logistic, cảng biển, đô thị, dịch vụ theo mô hình của Singapore...