
Ngày 25/11, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Nhật Bản, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp cựu Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide.
Thủ tướng Phạm Minh Chính chuyển lời thăm hỏi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và lãnh đạo cấp cao Việt Nam đến cựu Thủ tướng Suga Yoshihide và trân trọng mời cựu Thủ tướng thăm lại Việt Nam trong thời gian sớm nhất.
Thủ tướng bày tỏ vui mừng trước sự phát triển nhanh chóng, thực chất và toàn diện của quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam-Nhật Bản; chân thành cảm ơn những tình cảm tốt đẹp ông Suga Yoshihide đã dành cho Việt Nam, đồng thời đánh giá cao những đóng góp tích cực của cựu Thủ tướng cho quan hệ hợp tác tốt đẹp Việt Nam-Nhật Bản.
Đặc biệt, trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, hai nước đã thể hiện tinh thần Đối tác chiến lược sâu rộng, tích cực chia sẻ, hỗ trợ lẫn nhau đối phó với dịch và hiện đang từng bước khôi phục các hoạt động giao lưu, tiếp xúc trong trạng thái bình thường mới.
Trong thời gian tới, với phương châm nhất quán coi trọng quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam-Nhật Bản, Thủ tướng đề nghị cựu Thủ tướng Suga Yoshohide tiếp tục ủng hộ, thúc đẩy đưa quan hệ hai nước lên tầm cao mới, nhất là trong những lĩnh vực hai bên có tiềm năng và nhu cầu, như đa dạng hóa chuỗi cung ứng, phát triển công nghiệp phụ trợ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển công nghệ thông tin…
Cựu Thủ tướng Suga Yoshohide hoan nghênh và đánh giá cao chuyến thăm chính thức Nhật Bản của Thủ tướng Phạm Minh Chính, cho rằng chuyến thăm sẽ góp phần thúc đẩy hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam-Nhật Bản trên tất cả các lĩnh vực; cảm ơn sự tiếp đón trọng thị Chính phủ và nhân dân Việt Nam đã dành cho trong chuyến thăm Việt Nam tháng 10/2020.
Cựu Thủ tướng Nhật Bản đánh giá cao vai trò và những đóng góp quan trọng của Việt Nam ở quốc tế và khu vực; khẳng định sẵn sàng tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Việt Nam thắt chặt hơn nữa quan hệ hữu nghị giữa hai nước.
Đồng thời chia sẻ nhiều kinh nghiệm phòng chống dịch Covid-19 hiệu quả của Nhật Bản và sẵn sàng giới thiệu các chuyên gia trong lĩnh vực phòng, chống dịch bệnh chia sẻ kinh nghiệm cho Việt Nam.




Diễn biến kinh tế vĩ mô trong tháng 7/2026 và nửa đầu tháng 8/2026 cho thấy dự báo tăng trưởng GDP Việt Nam của hàng loạt tổ chức tài chính trong nước và quốc tế đã có sự “đảo chiều” đáng chú ý. Không chỉ các dự báo được điều chỉnh tăng, mà đáng lưu ý hơn là biên độ và tốc độ điều chỉnh. Diễn biến này cho thấy nền kinh tế đang đứng trước những cơ hội mới, song đồng thời vẫn phải đối mặt với không ít thách thức đan xen...
Đề xuất giảm 30% thuế thu nhập cá nhân và thuế thu nhập doanh nghiệp được kỳ vọng tạo thêm dư địa tài chính cho người dân, doanh nghiệp. Tuy nhiên, chính sách cần được thiết kế hợp lý tránh tạo “điểm gãy” tại ngưỡng doanh thu 10 tỷ đồng, làm suy giảm động lực mở rộng quy mô và nuôi dưỡng nguồn thu dài hạn…
Việc tích hợp 4 chương trình mục tiêu quốc gia được kỳ vọng khắc phục tình trạng phân tán nguồn lực, chồng chéo chính sách. Tuy nhiên, các đại biểu Quốc hội cho rằng phải tích hợp thực chất, tránh hình thành một “siêu chương trình” lớn nhưng phức tạp về cơ chế và thủ tục...
Sáng 20/8, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì buổi làm việc với Ban Tổ chức Trung ương về Đề án sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 17/11/2022 về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới.
Các đại biểu Quốc hội cho rằng việc tích hợp 4 chương trình mục tiêu quốc gia cần bảo đảm nguồn lực đến đúng đối tượng, đánh giá bằng kết quả thực chất và phân cấp phù hợp với năng lực thực thi của từng địa phương.
Trong khuôn khổ Diễn đàn “Hoàn thiện chính sách tạo lợi thế cạnh tranh thúc đẩy phát triển năng lượng” do Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy tổ chức, các chuyên gia pháp lý và kinh tế đã đưa ra những góc nhìn sâu sắc về yêu cầu cải cách thể chế, trọng tâm là dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi).
Không chỉ mở rộng, giao thêm thẩm quyền tự chủ đầu tư, kinh doanh cho doanh nghiệp mà còn giao cho Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam là đơn vị chủ lực thay mặt cho Nhà nước để quản lý hợp đồng về dầu khí. Đó là những thay đổi rất lớn từ Luật Dầu khí (sửa đổi) hiện nay.