
Số liệu mới nhất từ xếp hạng những người giàu nhất thế giới theo thời gian thực của tạp chí Forbes cho thấy giá trị tài sản ròng của ông Musk – CEO hãng xe điện Tesla và công ty du lịch vũ trụ SpaceX – đã vượt ngưỡng 300 tỷ USD vào hôm 4/4. Sau đó, khối tài sản này giảm gần 13 tỷ USD, còn hơn 290 tỷ USD trong phiên giao dịch ngày 5/4.
Với khối tài sản hiện tại, ông Musk, 50 tuổi, có nhiều hơn 100 tỷ USD so với ông Bezos – nhà sáng lập “đế chế” thương mại điện tử Amazon và đang đứng ở vị trí thứ 2 trong xếp hạng giàu do Forbes thực hiện. Ông Bezos cũng là chủ của công ty du lịch vũ trụ Blue Origin, “kỳ phùng địch thủ” của SpaceX.
Ngoài ra, ông Musk còn giàu hơn gấp đôi so với nhà đầu tư huyền thoại Buffett – CEO của tập đoàn đầu tư đa lĩnh vực Berkshire Hathaway, người khởi nghiệp đầu tư vào năm 1941 khi mới 11 tuổi. Từng là người giàu nhất thế giới, ông Buffett hiện có trong tay khối tài sản ròng khoảng 125 tỷ USD.
Không chỉ sở hữu cổ phần lớn trong Tesla và nắm gần như toàn bộ SpaceX, ông Musk mới đây còn thâu tóm cổ phần thụ động 9% trong công ty mạng xã hội Twitter. Với gần 74 triệu cổ phiếu, ông Musk hiện là cổ đông lớn nhất của Twitter. Theo tính toán của hãng tin CNBC, số cổ phần này trị giá khoảng 2,89 tỷ USD
Một phép so sánh nữa được đưa ra để nói về độ giàu của Musk: Khối tài sản của ông đã lớn hơn cả tổng tài sản của hai cựu CEO hãng phần mềm Microsoft là Bill Gates, người có 136 tỷ USD, và Steve Ballmer, người có 100 tỷ USD. Ông cũng giàu hơn cả hai người đồng sáng lập Google là Larry Page (120 tỷ USD) và Sergey Brin (115 tỷ USD) cộng lại.
Trang CNN Business nhấn mạnh rằng nếu muốn, Musk có thể mua tất cả 32 đội bóng thuộc giải bóng bầu dục nhà nghề mỹ (NFL) hiện có tổng trị giá 112 tỷ USD, theo dữ liệu từ trang dữ liệu thể thao Sportico. Sau khi mua đứt cả 32 đội bóng này, ông Musk vẫn còn lại khoảng 190 tỷ USD.
Chưa kể, khối tài sản của Musk chỉ kém khoảng 35 tỷ USD so với tổng sản phẩm trong nước (GDP) của đất nước quê hương ông Nam Phi. Theo dữ liệu của Ngân hàng Thế giới (WB), GDP của Nam Phi năm 2021 là 335 tỷ USD. Tài sản của Musk thậm chí vượt GDP của nhiều như như Colombia, Phần Lan, Pakistan, Chile và Bồ Đào Nha.
Như vậy, có thể nói rằng sự giàu có của Musk đang ở mức độ “vô tiền khoáng hậu”. Theo Forbes, Musk đang là người giàu nhất từ trước đến nay trên thế giới.
Dù vậy, một số nhà sử học cho rằng nếu tính cả yếu tố lạm phát, thì các nhà công nghiệp Mỹ ở thế kỷ 19-20 như John D. Rockerfeller và Andrew Carnegie, hay một số vị vua như Mansa Musa của đế chế Mali ở thế kỷ 13, hoặc Augustus Caesar, người cai trị từ năm 27 trước Công nguyên cho tới khi qua đời vào năm 14 sau Công nguyên, có thể giàu hơn Musk.
Sự giàu có của Musk có thể không dừng ở đây. Tesla vẫn đang phát triển với tốc độ ấn tượng và được dự báo sẽ hưởng lợi nhiều hơn nữa khi thế giới thực sự bước vào kỷ nguyên xe điện. Báo cáo cách đây ít ngày của Tesla cho thấy hãng đã lập kỷ lục mới về doanh số trong quý 1 vừa qua, bất chấp những nút thắt về chuỗi cung ứng. Theo đó, trong quý, công ty Mỹ giao 310.048 xe và có tổng sản lượng 305.407 xe.
Hôm 22/3, Tesla khánh thành nhà máy mới ở Brandenburg, Đức. Hãng dự kiến tổ chức sự kiện khai trương có tên “Cyber Rodeo” tại nhà máy lắp ráp ô tô mới tại Austin, Texas vào ngày 7/4. Ngoài ra, hãng còn có kế hoạch xây dựng thêm một nhà máy nữa ở Thượng Hải, Trung Quốc.



Trung Quốc muốn dựa vào nhu cầu trong nước để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nhưng thực tế cho thấy việc này không hề dễ dàng...
Ngày thứ Hai (22/6), Trung Quốc công bố các biện pháp hạn chế thương mại mới đối với hàng chục doanh nghiệp và tổ chức của Mỹ...
Không còn là nguồn phát thải carbon thuần túy, các nhà máy điện than Trung Quốc đang được chuyển đổi linh hoạt, tái định vị thành trụ đỡ cho hệ thống năng lượng tái tạo. Đây là một bước chuyển chiến lược giúp dung hòa giữa an ninh năng lượng và cam kết khí hậu, đồng thời tiết kiệm hàng tỷ USD chi phí chuyển đổi…
Sau hơn một thập kỷ giữ vị trí dẫn đầu Fortune 500 - bảng xếp hạng 500 doanh nghiệp lớn nhất tại Mỹ tính theo doanh thu - Walmart đã bị Amazon vượt qua trong danh sách năm 2026...
Trong ngày thứ hai của cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran tại Thụy Sỹ, hai bên đã đạt được những bước tiến quan trọng, mở ra hy vọng về một thỏa thuận cuối cùng trong vòng 60 ngày tới...
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Điểm nghẽn lớn nhất để Việt Nam đạt mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân 10%/năm trong 20 năm tới, theo GS. TS Nguyễn Thiện Nhân, chính là tình trạng thiếu hụt nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.