
Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Ba, 18/11/2025
Nguyễn Lê
06/08/2016, 15:46
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng: “Bây giờ không chỉ Quốc hội bàn việc nước, mà toàn dân bàn việc nước”
Tiếp xúc với Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng sau kỳ họp thứ nhất của Quốc hội khoá 14 sáng 6/8, bên cạnh gửi gắm và kỳ vọng, một số cử tri ở hai quận Hoàn Kiếm và Ba Đình (Hà Nội) cũng đưa ra nhiều ý kiến phê bình, góp ý với Quốc hội.
Hình ảnh được nhiều cử tri nhắc đến chính là lễ tuyên thệ nhậm chức của Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ và Chánh án Toà án Nhân dân Tối cao.
Bày tỏ sự tin tưởng tuyệt đối vào lời tuyên thệ của các vị lãnh đạo trước toàn dân tộc, ông An Chất (Hoàn Kiếm) mong 494 vị đại biểu Quốc hội khoá 14 “nói đi đôi với làm”.
“Lễ tuyên thệ nhậm chức đã tạo ra luồng sinh khí mới, nhân dân có niềm tin mới, mong các vị đại biểu có tâm, có đức, sau đó là có tài năng để không thất hứa với cử tri”, ông Đặng Tài Tính (Ba Đình) phát biểu.
Gửi gắm mong muốn Tổng bí thư quyết liệt chống tham nhũng, xây dựng Chính phủ liêm chính, cử tri Đặng Tài Tính nhấn mạnh yêu cầu mỗi vị đại biểu cần làm tròn trách nhiệm, chứ không chỉ cả nhiệm kỳ có mặt ở Quốc hội chỉ để lấy cái ghế.
“Nếu vị nào thấy không đảm đương được trọng trách thì tự nguyện rút lui”, ông Tính đề nghị.
Nhắc đến vụ việc hai người trúng cử đại biểu Quốc hội nhưng không được xác nhận đủ tư cách, ông Tính băn khoăn là tại sao quy trình lựa chọn ứng viên được cho là chặt chẽ mà vẫn để xảy ra sự việc như vậy. Ông đề nghị cần làm rõ trách nhiệm để tránh việc tương tự.
Luật Biểu tình lùi mãi chưa ban hành được, rồi Bộ luật Hình sự 2015 cũng phải lùi hiệu lực thi hành, kéo theo nhiều hệ luỵ, điều này theo cử tri Nguyễn Phi Tính (Hoàn Kiếm) thì cần phải xem xét trách nhiệm một cách nghiêm túc.
Cử tri Nguyễn Thanh Bền (Ba Đình) nhận xét, vai trò giám sát của Quốc hội với công việc bảo vệ Tổ quốc còn quá lỏng lẻo, biểu hiện qua việc quản lý người nước ngoài vào Việt Nam.
Điểm lại những vấn nạn an toàn thực phẩm, nợ xấu, nợ công…, cử tri Bền đề nghị Quốc hội vào cuộc quyết liệt để giải quyết.
Vị cử tri này còn đề nghị cần đổi mới hoạt động tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội, để càng đông cử tri tham dự càng tốt, chứ không nhất thiết là tiếp xúc ở phòng kín
(cử tri nào có giấy mời mới được tham dự - PV)
như cuộc tiếp xúc đang diễn ra. Thậm chí, ông Bền cho rằng có thể bắc loa để nhiều cử tri cùng nghe.
Vẫn theo ông Bền, bên cạnh đổi mới về hình thức cũng cần đổi mới cả nội dung, dành nhiều thời gian cho cử tri thảo luận, báo cáo về kết quả kỳ họp cần súc tích hơn, ngắn gọn hơn.
“Cũng không nhất thiết cứ đến trước và sau kỳ họp Quốc hội mới tiếp xúc, mà nếu chỗ nào dân bức xúc thì đại biểu Quốc hội nên đối thoại trực tiếp với dân”, ông Bền đề nghị.
Hồi âm ý kiến cử tri, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nói Quốc hội đang đổi mới, và qua 14 nhiệm kỳ qua đã đổi mới nhiều lắm.
“Ngày xưa cứ nói Quốc hội là cây cảnh, là quyết định cái mà người ta đã quyết định rồi, đại biểu chỉ để giơ tay, bấm nút, giờ không phải”, ông khẳng định.
Với việc tiếp xúc cử tri, theo Tổng bí thư cũng đã đổi mới nhiều, ý kiến cử tri chuẩn bị rất kỹ, sâu sắc. “Bây giờ không chỉ Quốc hội bàn việc nước, mà toàn dân bàn việc nước”, ông nhìn nhận.
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký Công điện số 218/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc khẩn trương khắc phục sự cố sạt lở đất tại đèo Khánh Lê thuộc xã Nam Vĩnh Khánh, tỉnh Khánh Hòa…
Chính phủ đề xuất từ năm 2026 thực hiện khám sức khỏe định kỳ miễn phí ít nhất mỗi năm 1 lần theo nhóm đối tượng và lộ trình ưu tiên. Ngân sách nhà nước chi cho các đối tượng ưu tiên trước, ước khoảng 6.000 tỷ đồng/1 năm và có thể tăng dần theo khả năng cân đối.
Cần nghiên cứu, bổ sung vào dự thảo các chính sách khuyến khích sự tham gia của tổ chức, doanh nghiệp tham gia dự trữ chiến lược như chính sách ưu đãi về thuế, tài chính, tín dụng.
Giữa bối cảnh địa kinh tế toàn cầu đang “lọc nhiễu loạn” để “chọn tín hiệu”, Việt Nam đứng trước một “cơ hội vàng” để tái định vị mình trên bản đồ công nghệ thế giới. Tuy nhiên, để biến cơ hội thành hiện thực và nâng cao vị thế trong trật tự kinh tế số mới, Việt Nam phải vượt qua những rào cản cốt lõi về chất lượng nhân lực, tư duy quản trị và đặc biệt là xây dựng được “niềm tin số”...
Chứng khoán
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: