
Ông Nguyễn Bá Sáng thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia (mã AGG-HOSE).
Theo đó, ông Nguyễn Bá Sáng, Chủ tịch HĐQT AGG vừa đăng ký mua hơn 30,8 triệu cổ phiếu AGG nhằm mục đích cơ cấu danh mục đầu tư.
Giao dịch sẽ được thực hiện theo phương thức thỏa thuận mua lại từ Công ty cổ phần Quản lý và đầu tư Trường Giang, thời gian dự kiến giao dịch từ ngày 5/12/2024 đến ngày 1/1/2025.
Nếu giao dịch thành công, ông Sáng sẽ nâng sở hữu tại An Gia từ gần 11,68 triệu cổ phiếu, chiếm 7,18% lên hơn 42,5 triệu cổ phiếu, chiếm 26,12%.
Trên thị trường chứng khoán, sau khi đạt đỉnh 27.150/cổ phiếu vào tháng 7/6/2024 thì cổ phiếu AGG liên tục giảm giá và đóng cửa phiên giao dịch ngày 3/12 ở mức 14.900 đồng/cp (thấp nhất trong 52 tuần qua và kết phiên ngày 4/12, giá cổ phiếu này tăng thêm 1.000 đồng lên 15.900 đồng/ và tạm tính với mức thị giá này, ước tính ông Sáng sẽ phải chi hơn 489,7 tỷ đồng để mua vào lượng cổ phiếu AGG như đã đăng ký.
Trước đó, Công ty cổ phần Quản lý và đầu tư Trường Giang đã đăng ký bán toàn bộ 37.624.852 cổ phiếu AGG đang nắm giữ, tương ứng tỷ lệ 23,15% từ ngày 4/12/2024 đến 1/1/2025 theo phương thức thỏa thuận, qua đó muốn giảm sở hữu tại An Gia xuống còn 0%.
Trước đó, Thời gian giao dịch từ ngày 4/12 đến ngày 1/1/2025, các bà: Nguyễn Quỳnh Giang, Giám đốc Khối thương mại công ty cũng đã đăng ký mua 2 triệu cổ phiếu để tăng sở hữu từ 0,48% lên 1,71%; Tương tự, bà Nguyễn Mai Giang, Phó Tổng Giám đốc công ty cũng đăng ký mua hơn 3,1 triệu cổ phiếu tăng sở hữu từ 1,5% lên 3,43% và bà Nguyễn Hương Giang, Giám đốc Phòng Dịch vụ Khách hàng mua 1,67 triệu cổ phiếu tăng sở hữu từ 0,53% lên 1,55%. Đây đều là 3 người chị ruột của ông Sáng.
Được biết, Quỹ ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành quyết định xử phạt AGG với tổng số tiền phạt lên tới 395 triệu đồng do các hành vi như: hành vi không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật; hành vi công bố thông tin không đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật; hành vi vi phạm quy định về giao dịch với cổ đông, người quản lý doanh nghiệp và người có liên quan của các đối tượng này; hành vi không ký kết hợp đồng bằng văn bản khi tiến hành giao dịch với người có liên quan.
Theo báo cáo tài chính quý 3/2024 tự lập, AGG ghi nhận doanh thu thuần đạt 268 tỷ đồng, giảm tới 85% so với cùng kỳ (1.848,6 tỷ); lãi sau thuế chỉ đạt 24 tỷ đồng, giảm 88% so với cùng kỳ (205,8 tỷ đồng).
Luỹ kế 9 tháng, doanh thu thuần đạt 1.750 tỷ đồng, giảm 53% so với cùng kỳ (3.714,48 tỷ); lãi sau thuế đạt 240 tỷ đồng, giảm 32% so với cùng kỳ năm trước (351 tỷ). Qua đó, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối giảm từ 1.368,26 tỷ hồi đầu năm xuống 1.305,6 tỷ đồng.
VGC, MSN, PHR, NT2 và FRT là những doanh nghiệp được dự báo dẫn đầu về tăng trưởng lợi nhuận quý 3/2026 trong danh sách doanh nghiệp được SSI Research theo dõi, với mức tăng lần lượt 183%, 125%, 118%, 100% và 99% so với cùng kỳ.
Khối ngoại tiếp tục bán ròng gần 400 tỷ đồng tập trung xả VPB, HPG, ACB, VIC, VHM và mua vào PVT. Đây là lí do cổ phiếu này hôm nay bật tăng hơn 6% với khối lượng giao dịch bùng nổ 16 triệu cổ được sang tay.
Báo cáo thường niên cho năm tài chính kết thúc ngày 30/6/2026, VietNam Holding Limited (VNH) cho biết năm qua vẫn là một năm đáng thất vọng xét về hiệu suất tương đối.
Mặt bằng lãi suất tăng cao từ đầu năm do thanh khoản hệ thống chưa cải thiện khi tăng trưởng tín dụng luôn duy trì ở mức cao hơn so với tăng trưởng huy động.
Mặc dù thanh khoản phiên chiều có tăng hơn 30% so với buổi sáng nhưng vẫn chưa đủ để thị trường thay đổi trạng thái lình xình. Khả năng duy trì phân hóa đã là kết quả tốt nhất trong bối cảnh không có thông tin hấp dẫn nào, trừ yếu tố giá dầu neo cao đang kéo giá nhóm dầu khí, cao su.
Sau hơn 20 năm, ngành gỗ và nội thất Việt Nam đã vươn lên và nằm trong nhóm những trung tâm sản xuất lớn của thế giới. Tuy nhiên, phần lớn doanh nghiệp vẫn tập trung ở khâu sản xuất, trong khi năng lực thiết kế, xây dựng thương hiệu và phát triển thị trường còn hạn chế. Để nâng cao giá trị gia tăng, ngành cần chuyển từ thích ứng sang chủ động kiến tạo và làm chủ chuỗi giá trị toàn cầu.
Việt Nam hiện đã hoàn tất kết nối thanh toán QR xuyên biên giới với 6 quốc gia trong khu vực và châu Á, đang triển khai kết nối với Đài Loan (Trung Quốc), Ấn Độ và tiếp tục triển khai mở rộng dịch vụ với các quốc gia khác trong thời gian tới.