
Phiên giao dịch cuối cùng của tháng 11, giá các mặt hàng năng lượng trên thị trường thế giới tiếp tục diễn biến trái chiều, do tác động bởi các cuộc đàm phán ngân sách ở Mỹ cũng như tình hình cung dầu tại Trung Đông.
Chốt phiên 30/11, giá dầu thô giao tháng 1/2013 tăng 84 cent, tương ứng 1%, lên 88,91 USD/thùng trên sàn giao dịch hàng hóa New York. Giá dầu sưởi giao tháng 12 đi ngang ở 3,04 USD/gallon. Trong khi, giá xăng giao tháng 12 giảm gần 3 cent, tương ứng 0,9%, xuống 2,76 USD/gallon. Khí tự nhiên giảm tới 9 cent, tương ứng 2,4%, còn 3,56 USD/ triệu BTU.
Theo giới phân tích, kết quả giao dịch giằng co trên thị trường năng lượng chủ yếu là do trạng thái tâm lý bất ổn của nhà đầu tư, trước tiến triển ít ỏi trong các vòng đàm phán của giới chức Mỹ liên quan tới việc làm thế nào ngăn chặn hiệu quả vực thẳm ngân sách sẽ xảy ra vào đầu năm tới, khi kế hoạch cắt giảm chi tiêu công tăng thu thuế tự động có hiệu lực chính thức.
Thị trường cũng chịu ảnh hưởng về việc Mỹ tăng thêm các biện pháp trừng phạt nhằm vào ngành công nghiệp năng lượng và đóng tàu của Iran. Theo giới phân tích, việc Mỹ tăng cường trừng phạt Iran có thể khiến cho các nguy cơ thiếu hụt dầu thô từ khu vực Trung Đông trở nên tăng cao hơn. Đó còn chưa kể tới tình hình chính trị bất ổn hiện đang tiếp diễn tại Ai Cập.
Một vấn đề khác cũng có ảnh hưởng sâu rộng tới các giao dịch xăng, dầu trong ngày cuối cùng của tháng 11 là một số thông tin kinh tế của Mỹ, châu Âu. Hôm qua, Mỹ cho biết, chi tiêu dùng tháng 10 của nước này đã giảm lần đầu trong 5 tháng, trong khi chỉ số quản lý sức mua Chicago (Chicago PMI) lên 50,4 điểm trong tháng 11, từ mức 49,9 điểm trong tháng 10.
Tại châu Âu, một báo cáo công bố trong ngày cho thấy tỷ lệ thất nghiệp tháng 10 của Khu vực đồng tiền chung đã tăng lên 11,7% từ mức 11,6% trong tháng 9. Tại Đức, doanh số bán lẻ tháng 10 đã suy giảm 2,8%.
Phiên 30/11 không chỉ khép lại một tuần giao dịch mà còn chốt lại cả tháng 11. Theo đó, giá dầu thô giao tháng 1/2013 tăng 0,7% trong tuần và 2,5% trong tháng. Còn giá dầu thô giao tháng trước tăng 0,7% trong tuần, 3,1% trong tháng. Tương tự, giá xăng tháng 12 tăng được 5% trong tháng, còn giá xăng hợp đồng giao tháng trước tăng 0,7% trong tuần và đi ngang trong tháng.
Giá dầu sưởi trong tuần giảm 1,3%, trong tháng giảm 1%. Giá khí tự nhiên giao tháng trước đó trong tuần giảm 8,7%, trong tháng giảm khoảng 3,5%.
Dù là lực lượng đông đảo nhất với trên 5 triệu hộ kinh doanh, đóng góp lớn vào ngân sách và mắt xích phân phối quan trọng của nền kinh tế, nhưng khu vực hộ kinh doanh đang phải đối mặt với nhiều sức ép từ thị trường cùng rào cản thể chế...
Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 34-2026 phát hành ngày 24/08/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...
Đại hội đại biểu toàn quốc Liên minh Hợp tác xã Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2026-2031 là sự kiện quan trọng trong việc định hướng phát triển khu vực kinh tế tập thể, đặt mục tiêu đến năm 2031 cả nước có 45.000 hợp tác xã, 8 triệu thành viên và đẩy mạnh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh...
Diễn biến kinh tế vĩ mô trong tháng 7/2026 và nửa đầu tháng 8/2026 cho thấy dự báo tăng trưởng GDP Việt Nam của hàng loạt tổ chức tài chính trong nước và quốc tế đã có sự “đảo chiều” đáng chú ý. Không chỉ các dự báo được điều chỉnh tăng, mà đáng lưu ý hơn là biên độ và tốc độ điều chỉnh. Diễn biến này cho thấy nền kinh tế đang đứng trước những cơ hội mới, song đồng thời vẫn phải đối mặt với không ít thách thức đan xen...
Đất nông nghiệp từ lâu được nhìn nhận chủ yếu như tư liệu sản xuất, nhưng những biểu hiện thoái hóa, xói mòn, suy giảm độ phì đang đặt ra yêu cầu thay đổi cách ứng xử. Các chuyên gia cho rằng cần chuyển từ tư duy “quyền đối với đất” sang “quyền của đất”, qua đó đề cao trách nhiệm của con người trong bảo vệ, phục hồi và duy trì sức khỏe đất.
Trong khuôn khổ Diễn đàn “Hoàn thiện chính sách tạo lợi thế cạnh tranh thúc đẩy phát triển năng lượng” do Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy tổ chức, các chuyên gia pháp lý và kinh tế đã đưa ra những góc nhìn sâu sắc về yêu cầu cải cách thể chế, trọng tâm là dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi).
Những ngày này, tại các công trường xây dựng trường nội trú liên cấp ở khu vực vùng biên Thanh Hóa, hàng trăm kỹ sư, công nhân đang khẩn trương thi công ngày đêm, chạy đua với thời gian để hoàn thành công trình trước ngày 30/8, kịp đưa vào sử dụng trong năm học mới.