
CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va - Novaland (max NVL-HOSSE) công bố giao dịch của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ - Novagroup.
Theo đó, CTCP Novagroup đăng ký bán ra 12,4 triệu cổ phiếu NVL nhằm cân đối danh mục đầu tư và hỗ trợ cơ cấu nợ. Giao dịch dự kiến thực hiện bằng phương pháp thỏa thuận hoặc khớp lệnh từ ngày 29/1 – 9/2/2024.
Nếu thành công, Novagroup sẽ hạ sở hữu tại Novaland xuống còn 367,6 triệu cổ phần, tương đương tỷ lệ 18,85%.
Trên thị trường chứng khoán, hiện NVL đang giảm còn 16.650 đồng/cp. Tạm chiếu theo mức giá này, Novagroup dự kiến sẽ thu về hơn 206 tỷ đồng từ việc thoái bớt vốn và giảm hơn 3% từ đầu năm đến nay nhưng tăng 17,67% trong 1 năm qua.
Mới đây, NVL thông qua việc điều chỉnh chuyển đổi và tỷ giá chuyển đổi đã nêu trong Phương án phát hành cổ phiếu đã được thông qua tại Nghị quyết 03.2 với giá 77.000 đồng/cp, cao gấp gần 5 lần thị giá. Tỷ lệ chuyển đổi là 59.771 cổ phiếu.
Trước đó, FPTS vừa có khuyến nghị bán đối với cổ phiếu NVL do Mẫu hình Bearish Flag bị phá vỡ, NVL bỏ ngỏ khả năng sẽ tiếp diễn giảm giá trong ngắn hạ. Theo quan điểm kỹ thuật, NVL đang có dấu hiệu hình thành xu hướng giảm khi đã ghi nhận mức đỉnh trung hạn thấp dần. Sự xuất hiện của mẫu hình Bearish Flag từ trung tuần tháng 12/2023 đang cảnh báo cho khả năng NVL sẽ tiếp diễn tiêu cực trong ngắn hạn.
Nến Bearish mở gap với thanh khoản mở rộng ngày 12/01/2024 đã phá vỡ vùng biên dưới mẫu hình. Áp lực cung gia tăng trở lại đang củng cố cho khả năng NVL
sẽ tiếp tục giảm giá trong ngắn hạn. MACD có dấu hiệu cắt xuống ngưỡng zero line và mở rộng so với đường Signal, xác nhận cho sự suy yếu của xu hướng cũng như dấu hiệu gia tăng của xung lực chiều giảm.
FPTS cho biết, NVL nhiều khả năng sẽ giảm về vùng 14,500 đồng theo tiêu chuẩn của mẫu hình Bearish Flag, tương ứng với khu vực 61.8% của Fibonacci retracement hồi quy cho toàn bộ xu hướng tăng của NVL từ tháng 10/2023.




Nhịp xả trụ đột ngột trong phiên chiều nay đã khiến thị trường mất cân bằng hoàn toàn, kích hoạt đợt bán tháo trên diện rộng. Mức giảm mạnh ở cổ phiếu – chứ không chỉ ở VNI – khiến xu hướng phục hồi ngắn hạn gặp bất lợi lớn.
Thị trường đột ngột chuyển tiêu cực rất nhanh trong phiên chiều nay. Thế giằng co buổi sáng bị phá vỡ khi đồng loạt các cổ phiếu vốn hóa lớn cắm đầu giảm, bao gồm cả ngân hàng. VN-Index bốc hơi 1,54%, là phiên sụt giảm mạnh nhất kể từ ngày 22/7.
Hoạt động cổ phần hóa, thoái vốn doanh nghiệp Nhà nước đang đứng trước khả năng bước vào một chu kỳ mới sau giai đoạn trầm lắng kéo dài...
Quỹ đầu tư quốc gia khổng lồ của Na Uy ngày 12/8 công bố mức lợi nhuận lớn chưa từng thấy trong 6 tháng đầu năm nay, khi đà tăng dữ dội của cổ phiếu công nghệ trên thị trường chứng khoán châu Á mang lại cho quỹ tỷ suất lợi nhuận 9,4%...
Nhóm dẫn dắt yếu ớt, thành khoản tổng thể ở ngưỡng đáy, đại đa số cổ phiếu dao động rất hẹp khiến phiên giao dịch sáng nay đầy cảm giác chán nản.
Chiều 11/8, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tổ chức Diễn đàn: “Hoàn thiện chính sách tạo lợi thế cạnh tranh thúc đẩy phát triển năng lượng”.
Từ vùng đất trước đây chỉ sản xuất lúa 1 vụ/năm với hiệu quả kinh tế bấp bênh, khu đồng Sùng, phố Tân Hồ, phường Đông Tiến, tỉnh Thanh Hóa đang hình thành mô hình kinh tế “3 trong 1” từ cây sen: kết hợp trồng sen làm nguyên liệu, chế biến sản phẩm và phát triển du lịch sinh thái, trải nghiệm. Mô hình hiện mang lại doanh thu hàng trăm triệu đồng/năm.