09:18 07/11/2012

Giá xăng và dầu thô tăng mạnh ngày bầu cử

Diệp Anh

Chốt phiên 6/11, giá dầu thô tăng 3,6% lên 88,71 USD/thùng, giá xăng tăng 3%, lên 2,7 USD/gallon

Theo một số nhà phân tích, nếu Tổng thống Obama tái cử, Cục Dự trữ Liên 
bang Mỹ sẽ tiếp tục thực hiện chương trình nới lỏng định lượng thứ ba, 
duy trì lãi suất thấp và điều này sẽ có lợi cho thị trường dầu.
Theo một số nhà phân tích, nếu Tổng thống Obama tái cử, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ sẽ tiếp tục thực hiện chương trình nới lỏng định lượng thứ ba, duy trì lãi suất thấp và điều này sẽ có lợi cho thị trường dầu.
Phiên giao dịch ngày 6/11, giá xăng, dầu thô giao sau tại thị trường hàng hóa New York đồng loạt tăng mạnh. Tuy nhiên, nhiều nhà phân tích cho rằng, đây là diễn biến bình thường trong ngày bầu cử Tổng thống Mỹ.

Cụ thể, chốt phiên, giá dầu thô ngọt, nhẹ giao tháng 12 tăng 3,06 USD, tương ứng 3,6%, lên 88,71 USD/thùng trên sàn giao dịch hàng hóa New York. Phiên giao dịch liền trước, ngày 5/11, giá dầu thô loại này cũng đã nhích nhẹ được 79 cent, lên 85,65 USD/thùng.

Cùng đi lên với dầu thô, giá xăng giao tháng 12 tăng tới 8 cent, tương ứng 3%, lên 2,7 USD/gallon. Giá dầu sưởi giao cùng kỳ hạn tăng 7 cent, tương ứng 2,3%, lên 3,05 USD/gallon. Giá khí tự nhiên giao tháng 12 tăng 6 cent, tương ứng 1,8%, lên 3,62 USD/ triệu BTU.

Tâm điểm chính của thị trường năng lượng phiên 6/11 là cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ. Hầu hết các ý kiến phân tích cho rằng, cuộc bầu cử lần này sẽ diễn ra rất cam go, với sự giành giật từng chút một giữa 2 ứng viên đảng Dân chủ và Cộng hòa, Obama và Romney.

Các cuộc điều tra dư luận trước kỳ bầu cử cũng cho thấy, hai ứng viên này đã bám đuổi nhau rất sát, với tỷ lệ chênh lệch bằng không, hoặc nếu có thì cũng không đáng kể. Thậm chí, có ý kiến còn cho rằng, khả năng hai bên sẽ cùng nhận được số phiếu bầu như nhau.

Nhiều nhà đầu tư hiện đang lo lắng chờ đợi kết quả bầu cử. Theo một số nhà phân tích, nếu Tổng thống Obama tái cử, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ sẽ tiếp tục thực hiện chương trình nới lỏng định lượng thứ ba, duy trì lãi suất thấp và điều này sẽ có lợi cho thị trường dầu.

Ngoài vấn đề bầu cử Mỹ, thị trường năng lượng đêm qua đi lên còn là nhờ chỉ số USD giảm so với rổ 6 loại tiền tệ chủ chốt khác. Phiên 6/11, chỉ số USD hạ xuống còn 80,585 điểm, từ mức 80,749 điểm cuối phiên liền trước tại thị trường ngoại hối khu vực Bắc Mỹ.