Tại phiên họp kinh tế - xã hội quý I mới đây, ông Nguyễn Toàn Thắng, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM cho biết, trong ba tháng đầu năm, thành phố đã cấp khoảng 100.000 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các cá nhân.
Trong số này, chỉ có 138 giấy chứng nhận cấp lần đầu, còn lại chủ yếu là hồ sơ biến động do chuyển nhượng, chiếm hơn 92% (92.533 giấy), cùng một số giấy chứng nhận cấp cho người mua nhà tại các dự án.
Ông Thắng nhấn mạnh rằng việc tăng nhanh số lượng giao dịch bất động sản đã giúp nguồn thu từ đất đai trên địa bàn TP.HCM đạt mức cao, đạt 2.200 tỷ đồng trong quý I, tăng hơn 540 tỷ đồng so với cùng kỳ.
Doanh thu từ hoạt động ngành dịch vụ kinh doanh bất động sản cũng đạt mức 25.547 tỷ đồng trong tháng 3, tăng 9% so với tháng trước. Lũy kế ba tháng đầu năm, doanh thu ngành này đạt 72.321 tỷ đồng, tăng 16%. Theo đánh giá từ Cục Thống kê, đây là mức tăng tích cực. Thực tế, đà hồi phục của thị trường bất động sản thể hiện rõ qua mức độ quan tâm của nhà đầu tư.
Báo cáo từ Batdongsan.com.vn cho thấy, sự phục hồi của thị trường bất động sản rõ rệt qua sự gia tăng mạnh mẽ mức độ quan tâm của các nhà đầu tư sau Tết Nguyên đán. Mức độ quan tâm đã tăng gấp 4-6 lần so với giai đoạn trước Tết, đặc biệt là đối với các loại hình chung cư và đất nền. Nhu cầu hiện nay tương đương với giai đoạn sôi động cuối năm 2024, và các loại hình bất động sản thấp tầng thậm chí còn thu hút sự quan tâm cao hơn.
Bên cạnh đó, sự giảm lãi suất cho vay đã tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư dễ dàng tiếp cận vốn, qua đó thúc đẩy nhu cầu về bất động sản, đặc biệt là tại các khu vực giàu tiềm năng.
Bà Trang Lê, Tổng Giám đốc JLL Việt Nam, cho biết, nhiều chủ đầu tư nhận thấy sức mua đang phục hồi mạnh mẽ và dự báo rằng nguồn cung căn hộ có thể tăng nhanh hơn so với dự kiến, đặc biệt là từ quý II trở đi. Tuy nhiên, bà Lê cũng lưu ý rằng hầu hết các doanh nghiệp bất động sản vẫn lựa chọn phương án chia nhỏ giỏ hàng và điều chỉnh kế hoạch mở bán theo từng giai đoạn để đảm bảo thanh khoản.
Với mục tiêu thúc đẩy nền kinh tế, TP.HCM đã xác định bất động sản là một trong những động lực quan trọng trong năm nay. Thành phố hiện đang tập trung tháo gỡ vướng mắc cho nhiều dự án bất động sản.
Theo ông Nguyễn Toàn Thắng, Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM hiện đang tiến hành các bước chuẩn bị để tổ chức đấu giá ba lô đất ở Thủ Thiêm, dự kiến hoàn tất các thủ tục vào tháng 7. Sau đợt đấu giá này, thành phố sẽ rút kinh nghiệm để triển khai đấu giá tám lô đất còn lại vào năm sau.
TP.Hồ Chí Minh đang xây dựng cơ chế phát hành trái phiếu đô thị, trái phiếu công trình qua Trung tâm Tài chính Quốc tế, hướng tới hình thành chương trình huy động vốn trung và dài hạn cho các dự án hạ tầng trọng điểm...
Trí tuệ nhân tạo (AI) đang có sự dịch chuyển mạnh mẽ từ không gian số sang môi trường vật lý. Thay vì chỉ giới hạn trong việc xử lý dữ liệu, hình ảnh hay ngôn ngữ trên không gian mạng, AI giờ đây đang được “hiện thân” vào các robot, thiết bị tự hành và các dây chuyền sản xuất thông minh...
Theo Báo cáo Cập nhật Kinh tế khu vực Đông Á và Thái Bình Dương (EAP) công bố ngày 6/10 của Ngân hàng Thế giới (World Bank-WB), kinh tế khu vực này dự kiến tăng trưởng 4,5% trong năm 2026. Trong đó, Việt Nam nổi lên như một điểm sáng khi được WB nâng dự báo tăng trưởng lên mức 7,4%, tăng 1,1 điểm phần trăm so với dự báo trước đó…
Việc tổn thất 1,14% GDP mỗi năm từ thuốc lá đang trực tiếp cản trở mục tiêu tăng trưởng kinh tế từ 10%/năm trở lên trong giai đoạn 2026-2030, đồng thời kéo lùi các nỗ lực phát triển con người…
Mục tiêu tăng trưởng hai con số đặt ra yêu cầu không chỉ đổi mới mạnh mẽ về thể chế, khoa học, công nghệ, năng suất lao động và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, mà còn phải huy động được sức mạnh của toàn xã hội.
Việt Nam đã vươn lên thành một trong những “cường quốc xuất khẩu” trên thế giới. Tuy nhiên, đằng sau kim ngạch hàng trăm tỷ USD và những dòng hàng hóa đã đi khắp các thị trường, thương hiệu Việt vẫn đang đối mặt với bài toán định vị và nâng cao giá trị trên bản đồ toàn cầu.
Tăng trưởng nhanh sẽ kéo theo những thay đổi lớn. Nếu người dân không được lắng nghe, doanh nghiệp thiếu niềm tin và các nhóm chịu tác động không được hỗ trợ thích đáng, chi phí xã hội của quá trình cải cách sẽ tăng lên.