Giữ chặt hàng bắt đáy, thanh khoản thấp đột biến, cổ phiếu đảo chiều phục hồi
Kim Phong
07/08/2024, 15:39
Lo ngại chính trong phiên chiều nay là khối lượng cổ phiếu bắt đáy giá thấp của phiên sụp đổ gần 49 điểm hôm đầu tuần về tài khoản sẽ chốt lời ngay. Tuy nhiên thanh khoản rất thấp cho thấy lượng cổ phiếu này đã được giữ lại. Điều này giúp hàng trăm cổ phiếu đảo chiều rất dễ dàng và VN-Index chốt phiên cũng vượt tham chiếu, lên sát đỉnh cao nhất ngày...
VN-Index tiếp tục tăng lên trong nghi ngờ cao độ.
Lo ngại chính trong phiên chiều nay là khối lượng cổ phiếu bắt đáy giá thấp của phiên sụp đổ gần 49 điểm hôm đầu tuần về tài khoản sẽ chốt lời ngay. Tuy nhiên thanh khoản rất thấp cho thấy lượng cổ phiếu này đã được giữ lại. Điều này giúp hàng trăm cổ phiếu đảo chiều rất dễ dàng và VN-Index chốt phiên cũng vượt tham chiếu, lên sát đỉnh cao nhất ngày.
Thị trường không sôi động hôm nay, điểm số lẫn mặt bằng giá cũng bình thường. Dù vậy với tâm lý còn bất ổn sau những phiên giảm đột biến thì đây cũng có thể xem là tín hiệu tốt. Đặc biệt nhu cầu lướt sóng T đã không xuất hiện, phản ánh sự tự tin nắm giữ.
Sàn HoSE chiều nay chỉ khớp thêm được hơn 6.041 tỷ đồng, tăng nhẹ 8% so với buổi sáng. Rổ VN30 thậm chí giảm giao dịch 5,2%, đạt 3.412 tỷ đồng. Với nền thanh khoản rất nhỏ này, độ rộng lại cho thấy có diễn biến phục hồi trên diện rộng.
Cụ thể, VN-Index giảm thêm một nhịp ngắn ngay khi bước vào đầu phiên chiều, chỉ số tại đáy mất 5,2 điểm, độ rộng rất kém với 106 mã tăng/299 mã giảm. Đến tầm 2h chiều, sàn HoSE vẫn chỉ có 174 mã tăng/247 mã giảm. Tuy nhiên chỉ trong 30 phút cuối và đợt ATC, tình thế đảo ngược với 228 mã tăng/182 mã giảm.
Diễn biến này cho thấy sự phục hồi chuyển biến từ từ, nhưng chắc chắn. Sức ép tâm lý chính trong phiên chiều nay là mối lo về khối lượng tại đáy có thể bị xả ra. Giao dịch rất thận trọng và chậm chạp, nhưng với độ gia tăng thanh khoản rất nhỏ, điều lo ngại đã không còn và càng về cuối cầu càng chủ động hơn. So với độ rộng tại đáy, cả trăm cổ phiếu đảo chiều vượt tham chiếu là một biểu hiện rõ ràng.
Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn không bùng nổ là nguyên nhân thị trường phục hồi chậm trong phiên chiều nay.
VN-Index đóng cửa tăng 0,46% tương đương 5,6 điểm, chỉ cách đỉnh cao nhất phiên trong buổi sáng khoảng 2 điểm. VN30-Index tăng 0,06% với 10 mxa tăng/14 mã giảm. Smallcap tăng 0,28%, Midcap tăng 0,41%. Diễn biến ở nhóm blue-chips là lý do tốc độ tăng của VN-Index chậm. Những trụ lớn nhất phục hồi với biên độ khá nhỏ. VHM, VIC, VRE dao động nhưng đến cuối phiên thì đứng im so với giá chốt buổi sáng. VCB nhích cao hơn khoảng 0,46%, CTG hồi nhẹ thêm 0,33% và đóng cửa vẫn đỏ. BID tương tự, dù giá lên cao hơn buổi sáng khoảng 0,65% nhưng vẫn là giảm 0,75% so với tham chiếu. HPG, MSN là các trụ khác có cải thiện nhưng không rõ nét.
Cổ phiếu có sức mạnh đáng chú ý chiều nay là BCM khi đảo chiều phục hồi tới gần 3,6%. Chốt phiên sáng BCM vẫn còn giảm mạnh nhất rổ khi để mất 2,11%, nhưng đóng cửa đã đảo chiều trên tham chiếu tới 1,41%. GVR bứt phá tăng thêm 3% nữa, chốt trên tham chiếu 3,83%. PLX riêng chiều nay tăng 2,69%, đảo chiều thành tăng 1,7% lúc đóng cửa. VNM cũng mạnh, tăng thêm 1,23% nữa, mở rộng biên độ cả ngày lên 1,51%. Thống kê rổ VN30 chiều nay có 19 mã tăng cao hơn buổi sáng. Tiếc rằng các cổ phiếu khỏe nhất lại không phải là những trụ vốn hóa lớn nhất.
Nhịp phục hồi trên toàn sàn HoSE phiên chiều nhìn chung là chậm. Chốt phiên sáng sàn này mới có 47 cổ phiếu tăng hơn 1% so với tham chiếu, đại đa số thanh khoản rất nhỏ. Chiều nay số lượng mở rộng thành 96 mã và khá nhiều mã thu hút dòng tiền tốt. Trừ bộ ba VHM, VIC, VRE, đáng chú ý là TCH tăng 2,3% thanh khoản 157,9 tỷ đồng; DCM tăng 1,97% với 147,8 tỷ; HAH tăng 1,54% với 123,8 tỷ; PDR tăng 1,71% với 122,7 tỷ, HDG tăng 2,12% với 87,8 tỷ; VCI tăng 1,4% với 65,2 tỷ…
Biên độ tăng nhỏ, phục hồi chậm do sự thận trọng vẫn còn rất cao. Nhà đầu tư vừa mua vừa căn ke giá khi chưa rõ nhu cầu bán T lớn đến mức nào. Thêm nữa, như mới nói ở trên, không có sự bùng nổ về điểm số do biên độ tăng của nhóm trụ hạn chế. Các nhịp bùng nổ hay đảo chiều đều có ấn tượng lớn về điểm số, sau đó mới tạo sức lan tỏa rộng rãi.
Một tín hiệu tốt của thanh khoản khá thấp buổi chiều là nhà đầu tư bắt đáy thành công chưa muốn bán ra ngay. Phiên đảo chiều khá mạnh hôm qua cũng như nhịp hồi chiều nay giúp nhiều cổ phiếu có lãi tốt khi hàng về tài khoản. Nếu tâm lý ăn non chiếm ưu thế, nhà đầu tư sẽ chốt lời để tránh mất lãi khi thị trường quay trở lại tiếp tục xu hướng giảm. Tổng giá trị khớp lệnh hai sàn cả ngày hôm nay chỉ đạt gần 12.360 tỷ đồng, thấp nhất 7 phiên.
Nhà đầu tư nước ngoài chiều nay giảm cường độ bán, chủ yếu là do không xuất hiện thêm thỏa thuận đột biến nào. Tuy thế tổng thể khối này vẫn bán ròng thêm 316,9 tỷ đồng nữa, sau khi đã xả ròng 1.044,1 tỷ đồng trong buổi sáng. VHM vẫn là cổ phiếu bị bán hàng đầu khi rút ròng 719,8 tỷ. Tiếp đó là VPB -117,8 tỷ, HPG -112 tỷ, TPB -103,1 tỷ, TCB -94,8 tỷ, MWG -81,5 tỷ, STB -77,2 tỷ… Phía mua có VNM 210,2 tỷ, FPT 36,6 tỷ, FRT 29,8 tỷ, GVR 20,9 tỷ.
BOJ hứng chỉ trích vì chọn sai thời điểm tăng lãi suất
16:00, 07/08/2024
Suy thoái nhẹ ở Mỹ sẽ tác động tích cực lên thị trường chứng khoán Việt Nam ở góc độ tỷ giá?
14:06, 07/08/2024
Nhịp giảm mạnh đưa hàng loạt cổ phiếu nhóm ngành rơi về mức định giá thấp hơn 5 năm
14:03, 07/08/2024
Đọc thêm
Giá vàng thế giới nhảy hơn 100 USD/oz, lập kỷ lục mọi thời đại mới
Giá vàng thế giới tăng dữ dội trong phiên giao dịch ngày thứ Ba (2/9), lập kỷ lục mới trên mốc 3.500 USD/oz, trong bối cảnh nhà đầu tư tin rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất trong tháng này và rủi ro kinh tế - chính trị khuyến khích nhu cầu phòng ngừa rủi ro...
HOSE bổ sung thêm 4 cổ phiếu vào danh sách bị cắt margin
Tính đến ngày 29/8/2025, số lượng cổ phiếu bị cắt margin trên HOSE là 71 mã - trong đó, có nhiều mã đáng chú ý như HAG, NVL, LDG, BCG, HVN, VPL, ORS,..
VN-Index đang chịu áp lực ở vùng đỉnh cũ với tín hiệu chốt lãi ngắn hạn
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 3/9/2025
Khối ngoại xả ròng kỷ lục gần 2 tỷ USD ngay trước thềm nâng hạng
Nhà đầu tư nước ngoài trong tháng 8 đã bán ròng 42.199,9 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 29426.1 tỷ đồng.
Chủ tịch PDR đăng ký bán 88 triệu cổ phiếu
Theo công bố trên trang web của công ty, ông Đạt thực hiện chuyển nhượng một phần nhỏ trong tỷ lệ cổ phần sở hữu của ông thông qua giao dịch thỏa thuận, nhằm chuyển hóa tài sản cá nhân thành nguồn lực tài chính sẵn sàng, để có thể hỗ trợ ngay cho các kế hoạch kinh doanh mới, quy mô lớn hơn của Phát Đạt.
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: