
Dòng tiền đẩy giá lên sáng nay đã suy yếu trước khi có lượng lớn cổ phiếu bắt đáy về tài khoản chiều nay. Trừ nhịp tăng ngắn đầu phiên, gần trọn thời gian của phiên sáng là nhịp trượt giảm và độ rộng cũng co hẹp lại, xác nhận có áp lực bán đang ép dần giá xuống. Nếu không có sự nâng đỡ từ các trụ VHM, VIC, VRE, GAS thì tốc độ trượt giá đã nhanh hơn nhiều.
Nhóm VHM, VIC, VRE gây bất ngờ lớn khi vừa vào phiên đã xuất hiện lực mua cực mạnh đẩy giá lên nhanh. VHM tăng kịch trần chỉ sau ít phút, VRE cũng giằng co giá trần. VHM xuất hiện thông tin mua lại cổ phiếu quỹ lan truyền trên các room chứng khoán, khiến giao dịch đột biến lên gần 1.084,3 tỷ đồng chỉ riêng buổi sáng. VRE sau khi kịch trần đã tụt nhẹ xuống còn tăng 5,88%. VIC đang tăng 2,54%.
Mức tăng mạnh của 3 cổ phiếu này giúp VN-Index có được 4,3 điểm trong khi chỉ số này giảm tổng cộng 2,98 điểm. GAS tăng 1,68% giúp thêm khoảng 0,7 điểm nữa. Điều này giúp hạn chế ảnh hưởng của các trụ khác giảm rất sâu, khi 4/10 cổ phiếu hàng đầu của chỉ số đang giảm quá 1% là BID giảm 1,39%, HPG giảm 1,33%, CTG giảm 1,47%, TCB giảm 2,02%.
VN30-Index chốt phiên sáng rơi 0,45%, mạnh hơn chỉ số chính (-0,25%) với 6 mã tăng/22 mã giảm. Ngoài các trụ nói trên, chỉ còn thêm VNM tăng 0,28% và GVR tăng 0,8%. Tác động của 2 mã này khá mờ nhạt. Ngược lại số giảm trong rổ blue-chips không chỉ nhiều áp đảo mà cũng có biên độ lớn: Tới 11 mã giảm quá 1%, dẫn đầu là BCM giảm 2,11%, TCB giảm 2,02%, VJC giảm 1,99%.
Thanh khoản rổ VN30 sáng nay chiếm 64,3% tổng giá trị khớp rổ VN30 nhưng tới 43% tập trung vào 3 cổ phiếu là VHM, VIC và VRE. Thậm chí riêng VHM đã chiếm 19,4% cả sàn. Trong khi đó giao dịch của rổ VN30 vẫn giảm 7% so với sáng hôm qua và HoSE giảm gần 19%. Điều đó nghĩa là các cổ phiếu còn lại sụt giảm thanh khoản rất đáng kể.
Hiện tượng giảm giao dịch đi kèm với trạng thái trượt giảm ở giá cũng như độ rộng phản ánh lực cầu suy yếu. Mặc dù bên bán cũng chưa xả quá nhiều nhưng rõ ràng là từ từ hạ giá xuống. VN-Index tăng đạt đỉnh lúc 9h35 tăng 7,51 điểm, độ rộng ghi nhận 206 mã tăng/120 mã giảm. Tuy nhiên đến 10h30 chỉ còn 151 mã tăng/24 mã giảm dù chỉ số đến sau 11h mới bắt đầu đỏ. Nói cách khác, cổ phiếu đã trượt giá trên diện rộng sớm hơn những gì VN-Index thể hiện, do ảnh hưởng nâng đỡ của các trụ vẫn còn (VN30 từ 10h15 đã bắt đầu đỏ). Kết phiên sáng, sàn HoSE có 120 mã tăng/275 mã giảm.
Khá nhiều cổ phiếu đang thể hiện sự thiếu vắng đáng chú ý của dòng tiền mua. Tới 117 cổ phiếu đang giảm quá 1% và thanh khoản hầu như rất thấp (40 mã khớp từ 10 tỷ đồng trở lên). Ngoài các blue-chips có thanh khoản tốt và giảm sâu như TCB, HPG, TPB, số còn lại giao dịch nhỏ. DBC giảm 3,23% với 71,7 tỷ; DGC giảm 2,08% với 69,5 tỷ; PDR giảm 2,29% với 57,9 tỷ; HSG giảm 1,91% với 50,3 tỷ, VIX giảm 1,35% với 64 tỷ; TCH giảm 1,44% với 68,4 tỷ là các mã đáng kể nhất. Biên độ giảm rộng như vậy nhưng thanh khoản không đột biến cao là hệ quả của dòng tiền rút lui.
Nhà đầu tư có lý do để giảm mua sáng nay, dù đêm qua chứng khoán thế giới khá bình ổn. Chiều nay sẽ có lượng hàng bắt đáy lớn hôm 5/8 về tài khoản và nhiều mã có lợi thế tốt. Nhà đầu tư ngắn hạn có thể chốt lời ngay. Sáng nay sức ép chưa mạnh nhưng rõ ràng là có nhu cầu bán sớm đã xuất hiện.
Phía tăng giá hiện có 120 mã nhưng rất ít cổ phiếu đáng chú ý vì thanh khoản quá nhỏ. Ngoài nhóm VIC, VHM, VRE, GAS thì HNG kịch trần với 16,8 tỷ đồng khớp lệnh; HQC tăng 3,25% với 11 tỷ; LPB tăng 1,62% với 32,2 tỷ; BWE tăng 1,19% với 11,8 tỷ; VGC tăng 1% với 20,7 tỷ là nổi nhất.
Nhà đầu tư nước ngoài sáng nay tăng vọt mức bán ròng với hơn 1.044 tỷ đồng trên HoSE. Giao dịch quan trọng nhất là bán ròng thỏa thuận 536 tỷ đồng ở VHM. Ngoài ra có HPG -72 tỷ, TPB -52,4 tỷ, MWG -40,3 tỷ, TCB -39,1 tỷ, VPB -36,2 tỷ, DGC -33,7 tỷ, STB -24,9 tỷ, PDR -24,7 tỷ. Bên mua có VNM 98,1 tỷ là duy nhất đáng kể.
Mục tiêu chiến lược đằng sau việc tích lũy vàng của Trung Quốc được cho là có liên quan đến tham vọng quốc tế hóa đồng nhân dân tệ để cạnh tranh với đồng USD...
Thị trường chứng khoán là nơi dễ dàng vay và huy động vốn, nhưng cũng sẽ là nơi dễ diễn ra hoạt động bán hạ đòn bẩy khi sức ép thanh khoản tăng lên và vòng xoáy siết nợ lan rộng.
Dự kiến VN-Index tăng trở lại các ngưỡng đáng chú ý 1850 - 1950 điểm. Trong quá trình tăng trở lại, có các phiên giảm điểm bất ngờ, nhà đầu tư có thể tiếp tục mua gia tăng cổ phiếu ngắn hạn ở các phiên giảm mạnh.
Trong tuần từ 3-7/8/2026, nhóm quỹ ETF bị rút ròng khoảng 94,2 tỷ đồng, đảo chiều từ mức vào ròng nhẹ gần 93,2 tỷ đồng trong tuần trước...
VN-Index hiện giao dịch ở mức P/E 11,9 lần, thấp hơn khoảng 15,6% so với mức bình quân 5 năm là 14,1 lần. Nếu loại trừ nhóm cổ phiếu VIC, P/E của thị trường chỉ còn khoảng 10,0 lần, không chênh lệch đáng kể so với vùng đáy lịch sử 9,5 lần.
Kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất, Quốc hội khóa XVI đang trải qua tuần làm việc đầu tiên. Hàng loạt các dự án Luật, dự thảo Luật quan trọng được các đại biểu Quốc hội tập trung thảo luận. Trong đó có dự án Nghị quyết nhằm bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm.
Kim ngạch thương mại song phương về hàng hóa và dịch vụ giữa Việt Nam và Australia hiện đạt khoảng 30 tỷ AUD (tương đương 21 tỷ USD), tăng hơn gấp đôi so với năm 2020. Chính phủ Australia cam kết thúc đẩy đầu tư hai chiều với Việt Nam. VnEconomy đã có cuộc trao đổi với bà Gillian Bird, Đại sứ Australia tại Việt Nam xung quanh dư địa hợp tác giữa hai nước, đặc biệt là các yếu tố mà doanh nghiệp quan tâm khi đầu tư tại Việt Nam.