Hai hành khách Nigeria
- một trong những nước đang có dịch Ebola - nhập cảnh vào Việt Nam tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất (Tp.HCM) hôm 19/8 đã hết sốt.
Theo Trung tâm Y tế dự phòng Tp.HCM, sau khi được cách ly theo dõi, hai hành khách nói trên sau khi có biểu hiện sốt khi vừa xuống sân bay hiện đã hết sốt, và cũng không có những biểu hiện nào khác.
Trong khi đó, lãnh đạo Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Tp.HCM cho biết, qua 24 giờ kể từ lúc cách ly nếu hành khách vẫn thân nhiệt bình thường, không sốt, không có phát hiện gì thêm thì sẽ đề nghị Bộ Y tế cho phép họ xuất viện, nhưng vẫn phải tiếp tục theo dõi trong suốt thời gian họ lưu trú tại Việt Nam.
Trước đó, chiều 19/8, trên chuyến bay số hiệu QR964 của hãng hàng không Quatar Airway hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất, hai hành khách người Nigeria đã được phát hiện bị sốt, nhưng chưa có triệu chứng gì khác. Ngay sau đó hai hành khách này đã được cách ly để theo dõi.
Liên quan đến công tác kiểm soát dịch ngay tại cửa khẩu, sân bay, ông Phan Trọng Lân, Viện trưởng Viện Pasteur Tp.HCM, cho hay ngoài hai hành khách nói trên được cách lý ngay trong ngày 19/8, có một hành khách khác đã bị sốt từ Nigeria trước lúc vào Việt Nam 6 tiếng, song người này đã uống thuốc giảm nhiệt.
Hơn nữa, người này nằm trong nhóm đến từ Nigeria nhưng không phải đi từ Trung Đông mà họ đã đi qua 3 nước Hà Lan, Ghana, Thái Lan rồi mới về Việt Nam.
Vị khách này sau đó cũng đã được giữ tại sân bay 10 tiếng để đảm bảo không sốt mới cho về.
Sáng 20/8, trao đổi với báo giới, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng Trần Đắc Phu cho hay, người dân không nên quá lo lắng. Bộ Y tế sẽ cập nhật đầy đủ tình hình dịch bệnh để người dân nắm bắt được thông tin.
Ngày 7/10, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV tiếp tục ngày làm việc thứ ba, thảo luận về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện ngân sách nhà nước năm 2026 và dự kiến kế hoạch năm 2027; cùng nhiều nội dung quan trọng về thu hút nhân tài, hoạt động đầu tư, kinh doanh của đảng viên và công tác xây dựng Đảng.
Sau hơn một năm cả nước vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, yêu cầu đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền theo Nghị quyết 28-NQ/TW trở nên cấp thiết. Điều này nhằm bảo đảm hệ thống chính trị tinh gọn thực sự đi đôi với hiệu lực và hiệu quả.
Hai bên nhất trí khai thác lợi thế địa kinh tế của Việt Nam và Panama, tăng cường kết nối vận tải, logistics, dòng tài chính và chuỗi cung ứng giữa Đông Á với Mỹ Latinh; đồng thời ký kết, trao 9 văn kiện hợp tác trong các lĩnh vực vận tải biển, an ninh, nông nghiệp, du lịch, hải quan, hàng không và đào tạo.
Chiều 6/10, tại Nhà Quốc hội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân chủ trì Lễ đón trọng thể Tổng thống Cộng hòa Panama José Raúl Mulino và Phu nhân, đang thăm chính thức Việt Nam từ ngày 5 đến 8/10/2026.
Trong ngày làm việc thứ hai Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, Trung ương tập trung thảo luận nhiều nội dung quan trọng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; công tác cán bộ; thu hút, trọng dụng nhân tài; hoạt động đầu tư, kinh doanh của đảng viên và công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng.
Việt Nam đã vươn lên thành một trong những “cường quốc xuất khẩu” trên thế giới. Tuy nhiên, đằng sau kim ngạch hàng trăm tỷ USD và những dòng hàng hóa đã đi khắp các thị trường, thương hiệu Việt vẫn đang đối mặt với bài toán định vị và nâng cao giá trị trên bản đồ toàn cầu.
Tăng trưởng nhanh sẽ kéo theo những thay đổi lớn. Nếu người dân không được lắng nghe, doanh nghiệp thiếu niềm tin và các nhóm chịu tác động không được hỗ trợ thích đáng, chi phí xã hội của quá trình cải cách sẽ tăng lên.