Theo tin từ tờ Wall Street Journal, Triều Tiên đã mở cửa trở lại cho khách du lịch nước ngoài, kết thúc lệnh cấm kéo dài suốt mấy tháng qua do lo ngại sự lây lan của loại virus chết người Ebola.
Young Pioneer Tours, một công ty du lịch Trung Quốc chuyên tổ chức tour tới Triều Tiên, sáng nay (3/3) cho biết, Bình Nhưỡng không còn xem Ebola là một mối đe dọa và các tour du lịch tới nước này sẽ được nối lại trong mấy ngày tới. Koryo Tours, một công ty du lịch có trụ sở ở Trung Quốc, hôm qua nói đã nhận được thông tin từ cơ quan du lịch của Triều Tiên về việc sắp mở cửa trở lại cho du khách.
Cũng trong ngày hôm qua, công ty Uri Tours ở New Jersey, Mỹ, cũng thông báo trên website về việc lệnh cấm du khách nước ngoài vào Triều Tiên được dỡ bỏ.
Cuối tháng 10 năm ngoái, các công ty điều hành tour dừng tổ chức tour tới Triều Tiên, nói rằng nước này đã cấm du khách nước ngoài vì lo ngại khả năng lây lan dịch Ebola từ một số nước Tây Phi.
Sau khi lệnh cấm trên được thực thi, Triều Tiên tuyên bố tiến hành kiểm tra y tế trên toàn quốc, và đưa những người nước ngoài tới nước này, bao gồm cả các nhà ngoại giao, vào diện kiểm dịch trong 21 ngày.
Tình báo Hàn Quốc nói, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã đích thân chỉ đạo đợt kiểm dịch nói trên. Lệnh kiểm dịch còn áp dụng với cả các quan chức Triều Tiên cấp cao nhất về nước từ nước ngoài, bao gồm Ngoại trưởng Kim Yong Nam và trợ lý thân cận của ông Kim Jong Un là Choe Ryong Hae.
Đến nay, chưa có ca lây nhiễm Ebola nào được ghi nhận ở khu vực Đông Á, bao gồm bán đảo Triều Tiên. Truyền thông nhà nước Triều Tiên cáo buộc Mỹ phát triển loại virus này như một vũ khí sinh học.
Có khoảng vài nghìn du khách nước ngoài tới thăm Triều Tiên mỗi năm theo các tour do các công ty phương Tây tổ chức. Tuy nhiên, số lượng du khách nước ngoài vào nước này theo tour của các công ty Trung Quốc lớn hơn.
Trước lệnh cấm năm ngoái, Triều Tiên đã nỗ lực cải thiện hình ảnh với tư cách là một điểm đến cho du khách quốc tế bằng cách mở các điểm du lịch như công viên nước hay khu trượt tuyết.
Tuy nhiên, mối lo Ebola đã khiến Triều Tiên hủy bỏ một số sự kiện thể thao dự kiến tổ chức trong năm nay, bao gồm một số giải đấu võ taekwondo. Vào cuối tháng 2 vừa qua, Bình Nhưỡng nói với các công ty tổ chức tour là giải chạy marathon dự kiến diễn ra vào tháng 4 để kỷ niệm ngày sinh nhà cố lãnh đạo Kim Nhật Thành, sẽ không cho người nước ngoài tham gia.
Hiện chưa rõ liệu sau khi mở cửa trở lại cho du khách nước ngoài, Bình Nhưỡng có thay đổi quyết định, cho phép người nước ngoài tham dự các sự kiện trên hay không.
Ông Starmer là thủ tướng thứ bảy của Anh trong vòng 10 năm qua, một con số cho thấy sự bất ổn chính trị kéo dài kể từ khi Anh quyết định rời khỏi Liên minh châu Âu (EU)...
Trung Quốc muốn dựa vào nhu cầu trong nước để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nhưng thực tế cho thấy việc này không hề dễ dàng...
Ngày thứ Hai (22/6), Trung Quốc công bố các biện pháp hạn chế thương mại mới đối với hàng chục doanh nghiệp và tổ chức của Mỹ...
Không còn là nguồn phát thải carbon thuần túy, các nhà máy điện than Trung Quốc đang được chuyển đổi linh hoạt, tái định vị thành trụ đỡ cho hệ thống năng lượng tái tạo. Đây là một bước chuyển chiến lược giúp dung hòa giữa an ninh năng lượng và cam kết khí hậu, đồng thời tiết kiệm hàng tỷ USD chi phí chuyển đổi…
Sau hơn một thập kỷ giữ vị trí dẫn đầu Fortune 500 - bảng xếp hạng 500 doanh nghiệp lớn nhất tại Mỹ tính theo doanh thu - Walmart đã bị Amazon vượt qua trong danh sách năm 2026...
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Điểm nghẽn lớn nhất để Việt Nam đạt mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân 10%/năm trong 20 năm tới, theo GS. TS Nguyễn Thiện Nhân, chính là tình trạng thiếu hụt nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.