Sáng 23/12, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự buổi lễ của tỉnh Hưng Yên trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, quyết định thành lập cho một số dự án đầu tư lớn với tổng số vốn khoảng 6 tỷ USD. Nhân dịp này, tỉnh Hưng Yên cũng đạt được thỏa thuận với các nhà đầu tư, các đối tác với tổng số vốn cam kết khoảng 11,5 tỷ USD.
Trong đó, 5 dự án được Thủ tướng Chính phủ quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư với tổng vốn đăng ký 3,3 tỷ USD, gồm 3 dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp và 2 dự án xây dựng khu đô thị.
UBND tỉnh Hưng Yên trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư cho 4 dự án với tổng vốn đăng ký 300 triệu USD. Trong đó, dự án lớn nhất là Nhà máy sữa Hưng Yên với quy mô dự án 1.200 tấn sản phẩm/ngày; quy mô sử dụng đất 24,4 ha; tổng vốn đầu tư 4.600 tỷ đồng, tương đương 197 triệu USD, do Vinamilk triển khai.
Thủ tướng Chính phủ cũng chứng kiến lễ ký Bản ghi nhớ hợp tác giữa UBND tỉnh Hưng Yên với một số nhà đầu tư nước ngoài về nghiên cứu, khảo sát các dự án đầu tư theo mô hình, kinh nghiệm tốt và ứng dụng công nghệ cao, quản trị hiện đại; hỗ trợ, cung cấp dịch vụ tư vấn trong nghiên cứu, xây dựng chiến lược phát triển và xúc tiến, thu hút các nhà đầu tư nước ngoài…
Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính biểu dương tỉnh Hưng Yên đã nhanh chóng cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng trong việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, cải cách hành chính, thu hút các nhà đầu tư. Các khoản đầu tư theo các quyết định, thỏa thuận hôm nay khi được hiện thực hóa sẽ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao năng lực cạnh tranh của đất nước nói chung và tỉnh Hưng Yên nói riêng, mang lại ít nhất hàng chục nghìn việc làm cho người dân.
Thủ tướng yêu cầu cấp ủy, chính quyền các cấp của tỉnh Hưng Yên tạo mọi điều kiện, cắt giảm mọi thủ tục hành chính rườm rà, không để tiêu cực trong quá trình thực hiện thủ tục đầu tư và triển khai các dự án; nhanh chóng bàn giao mặt bằng; thúc đẩy các dự án hạ tầng đồng bộ, nhất là hạ tầng giao thông kết nối, hạ tầng chuyển đổi số, hạ tầng thích ứng biến đổi khí hậu, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, vận động và tạo điều kiện cho người dân ủng hộ các nhà đầu tư.
Thủ tướng đề nghị các nhà đầu tư nghiêm túc thực hiện các cam kết, thể hiện bằng hành động và việc giải ngân cụ thể; góp phần thu hút công nghệ cao, đào tạo nguồn nhân lực, nâng cao năng lực quản trị của tỉnh Hưng Yên nói riêng và Việt Nam nói chung, đóng góp vào phát triển nhanh, bền vững, phát triển theo chiều sâu, phát triển xanh… đồng thời, đồng hành với địa phương, góp phần phòng chống Covid-19 thật hiệu quả.
Thủ tướng mong người dân ủng hộ, thể hiện trách nhiệm với các nhà đầu tư; đồng thời các nhà đầu tư phải có trách nhiệm với người dân, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội, phát huy và phát triển nền văn hóa địa phương và văn hóa Việt Nam theo tinh thần Hội nghị văn hóa toàn quốc vừa qua là phát triển văn hóa ngang tầm với chính trị, kinh tế, xã hội.
Thủ tướng giao các bộ, ngành Trung ương đề xuất sửa đổi các nghị định và chủ động sửa đổi các thông tư để cắt giảm tối đa các thủ tục hành chính, tháo gỡ các rào cản, vướng mắc, tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, hướng dẫn các nhà đầu tư, địa phương chân thành, nghiêm túc, khoa học, hiệu quả, khẳng định một nét đặc sắc của văn hóa Việt Nam là mến khách, hữu nghị, hợp tác hài hòa, rủi ro chia sẻ giữa các chủ thể.
Để thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, cũng trong ngày 28/7/2026 Bộ Chính trị đã ký ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết với 40 chỉ tiêu và 51 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể.
Nhân dịp kỷ niệm 81 năm Quốc khánh Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2026), lãnh đạo các nước: Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Vương quốc Campuchia, Liên bang Nga, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, Mông Cổ, Hợp chúng quốc Hoa Kỳ, Nhật Bản, Cộng hòa Pháp, Vương quốc Anh đã có điện và thư mừng gửi lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam.
Tuyên ngôn Độc lập 1945 là văn kiện có ý nghĩa chính trị và pháp lý, là nền tảng vững chắc để dân tộc ta xây dựng, thực thi chủ quyền toàn diện, trong đó có chủ quyền kinh tế trên các lĩnh vực tài nguyên, tiền tệ, công nghệ, hướng tới một nền kinh tế tự chủ, tự cường.
Sáng 2/9, nghi lễ Thượng cờ được tổ chức trang nghiêm tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, nơi cách đây 81 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
Ngày 2/9/1945 đã mở ra bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa không chỉ khẳng định quyền độc lập, tự do và tự quyết về chính trị, mà còn trao cho dân tộc Việt Nam quyền lựa chọn, kiến tạo con đường phát triển kinh tế vì lợi ích của đất nước và nhân dân. Từ thời khắc ấy, khát vọng độc lập gắn liền với khát vọng xây dựng một quốc gia tự chủ, giàu mạnh, trong đó thành quả phát triển phải nâng cao đời sống và mở rộng cơ hội tiến bộ cho mọi người dân.
Để thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, cũng trong ngày 28/7/2026 Bộ Chính trị đã ký ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết với 40 chỉ tiêu và 51 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể.
Thay đổi từ tư duy bồi thường thiệt hại về đất sang tư duy tái thiết cuộc sống cho người có đất bị thu hồi. Câu chuyện tái thiết sinh kế, việc làm, thu nhập cho người bị thu hồi đất là vấn đề trọng tậm cần được tập trung giải quyết.