
Một tuần sau khi điều chỉnh giá xăng dầu giảm 500 đồng/lít và 2 tuần thực hiện chính sách giảm thuế nhập khẩu đối với một số mặt hàng thiết yếu, ghi nhận thị trường cho thấy việc giảm giá vẫn chưa như mong đợi.
Khảo sát thị trường hàng điện máy, với hai sản phẩm chính được giảm thuế là máy lạnh và quạt điện, cho thấy tình hình giá vẫn không thay đổi.
Ông Nguyễn Minh Thư, Giám đốc kinh doanh - tiếp thị Trung tâm điện máy và nội thất Thiên Hoà, cho biết: "Giá sản phẩm máy điều hoà và quạt điện ngoại nhập trên thị trường khó có thể giảm hơn nữa. Hai mặt hàng này nếu có giảm giá theo chính sách giảm thuế nhập khẩu, có thể sẽ phải đến thời điểm tháng 10 - khi những lô hàng giảm thuế được đưa ra thị trường, nhưng mức giảm sẽ không đáng kể".
Ở mặt hàng thực phẩm, ghi nhận tại các siêu thị, hệ thống chuyên kinh doanh thịt trâu, bò, heo tươi sống, giá bán các sản phẩm vẫn đứng yên dù thuế nhập khẩu đã giảm. Lý do được các cửa hàng đưa ra là vì nguồn hàng này không nhiều, trong khi đó cầu đang tăng so với cung.
Một đơn vị kinh doanh sản phẩm thịt gia súc ngoại nhập còn "bật mí": "Giá USD trên thị trường đang tăng mạnh. Do vậy, nếu nay giảm 1.000 - 2.000 đồng/kg thịt, rồi vài ngày lại tăng lên lại thì khách hàng khó chấp nhận. Chi bằng để nguyên giá không giảm, nhưng trong thời gian tới cũng sẽ không điều chỉnh tăng giá. Khoản tiền do giảm thuế được dùng để bù đắp vào mức phí do tỉ giá USD tăng".
Một sản phẩm thiết yếu khác là sữa hộp giá cả cũng chưa có chiều hướng giảm. Bà Nguyễn Thu Hằng, Giám đốc nhãn hàng của Hãng Abbott - cho biết, do trước đây hãng không tăng giá, nên hiện nay cũng không thể giảm giá. Tổng giám đốc của hãng sữa này cũng cho rằng, với mức giá mà Abbott đang thực hiện thì hãng đã phải trợ giá ở một mức nhất định, không thể hạ thêm được.
Tương tự, một lãnh đạo của hãng sữa Dumex cũng lý giải cho việc chưa hạ giá của mình rằng, lần tăng giá trước là do giá sữa nguyên liệu tăng, không liên quan gì đến chính sách thuế, vì vậy giá sữa của hãng đến thời điểm này vẫn "yên vị" ở mức cao.
Riêng thị trường thép tại Tp.HCM lại có diễn biến ngược nên chẳng những không giảm mà còn tăng nhẹ. Tính đến ngày 21.8, giá thép trên thị trường bán lẻ vẫn đứng giá cao ở một số loại và tăng nhẹ đối với các loại phi 6-12. Chẳng hạn như giá bán lẻ trên thị trường của Công ty Thép Miền Nam f6 tăng 170 đồng/kg, f8 tăng 220 đồng/kg...
Việc giảm giá xăng cũng chưa tác động đến thị trường. Bà Nguyễn Thị Hạnh, Phó tổng giám đốc Saigon Coop, cho biết: "Đến nay, vẫn chưa thấy đơn vị sản xuất, nhà phân phối nào thông báo giảm giá do giảm giá xăng dầu, mặc dù giá xăng dầu giảm ít nhiều cũng tác động đến chi phí vận chuyển, chi phí đầu vào".
Còn Ban Quản lý các chợ đầu mối Tam Bình, Hóc Môn cho rằng, qua ghi nhận ở các đợt giảm giá xăng trước đây cho thấy, thường thì chi phí vận tải mỗi khi có đợt tăng rồi khó giảm xuống trở lại, chủ yếu tác động rõ nét nhất của việc giảm giá xăng trở lại là sẽ kéo dài được thời gian ổn định giá.
Từ đầu năm đến nay, TP. Hồ Chí Minh đã đồng loạt khởi công 49 dự án, công trình đầu tư công và PPP (đối tác công tư), với tỷ lệ giải ngân đầu tư công đạt 95%...
9 tháng đầu năm 2026, GRDP TP. Hồ Chí Minh tăng 9,06%, thu ngân sách đạt 676.937 tỷ đồng, giải ngân đầu tư công đạt 75,5% kế hoạch và thu hút 17,8 tỷ USD vốn FDI đăng ký. Bước sang quý 4, thành phố tập trung đẩy nhanh giải ngân đầu tư công, tháo gỡ các dự án vướng mắc, đấu giá đất, thu hồi nợ thuế và thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư tư nhân nhằm hoàn thành các mục tiêu kinh tế năm 2026...
Chủ tịch Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP có trách nhiệm chỉ đạo, điều hành hoạt động đánh giá, phân hạng, chủ trì các cuộc họp và chịu trách nhiệm về kết quả đánh giá; các thành viên Hội đồng thực hiện rà soát, cho ý kiến chuyên môn theo lĩnh vực được phân công…
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nhấn mạnh: "Sự trưởng thành vượt bậc của các Thương hiệu quốc gia không chỉ thể hiện qua những con số tăng trưởng kinh tế ấn tượng, mà còn khẳng định sức mạnh cạnh tranh, uy tín và vị thế của Việt Nam trên bản đồ thế giới"…
Nâng tầm thương hiệu phân bón, kết nối nguồn cung, mở rộng thị trường và tiếp cận khách hàng nông nghiệp quy mô lớn đang là những hướng đi được Tổng công ty Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC, HOSE:DCM), đơn vị thành viên của Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) thúc đẩy trong hoạt động xúc tiến thương mại tại Đông Nam Á.
Việt Nam luôn cần vốn ngoại để mở xưởng, tạo việc làm, thúc đẩy xuất khẩu và kết nối toàn cầu. Bước sang năm 2026, khi vị thế kinh tế đã khác, thu hút FDI của Việt Nam đòi hỏi chuẩn mực khắt khe hơn: phải xanh, số hóa, công nghệ cao, có sức lan tỏa và giúp Việt Nam từng bước làm chủ, tiến tới sở hữu công nghệ gốc.
Thực tế, sau 9 tháng năm 2026, dù kinh tế ghi nhận nhiều kết quả tích cực, chỉ có 12/34 tỉnh, thành phố đạt mức tăng trưởng hai con số. Bài toán đặt ra không chỉ là huy động thêm nguồn lực, mà còn là nâng cao năng lực thực thi và chuyển hóa nguồn lực thành giá trị thực chất.