Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hôm qua (3/9) cho biết, đã có hơn 1.900 người chết vì dịch Ebola bùng phát ở khu vực Tây Phi.
Hãng tin BBC cho biết, Tổng giám đốc WHO Margaret Chan nói rằng, hiện có 3.500 ca được xác định là nhiễm hoặc nghi nhiễm Ebola ở 3 quốc gia gồm Guinea, Sierra Leone, và Liberia. “Trận dịch đang vượt ra khỏi nỗ lực kiểm soát của các quốc gia này”, bà Chan nói.
Hôm qua, WHO đã tổ chức một cuộc họp tại Geneva, Thụy Sỹ để xem xét các biện pháp điều trị Ebola hiệu quả nhất hiện nay, đồng thời bàn cách đẩy nhanh quy trình thử nghiệm và sản xuất các loại thuốc này. Tham dự cuộc họp này có các chuyên gia kiểm soát bệnh dịch, nhà nghiên cứu y khoa, quan chức từ các nước có dịch, và chuyên gia y tế.
Trước đó, WHO đã cảnh báo rằng, có thể sẽ thêm 20.000 người nhiễm Ebola nữa trước khi trận dịch này được đưa về tầm kiểm soát.
Tổng giám đốc WHO Chan miêu tả trận dịch Ebola hiện nay là “trận dịch lớn nhất, nghiêm trọng nhất, và phức tạp nhất mà chúng tôi từng chứng kiến”. “Không một ai, ngay cả các nhà phản ứng bệnh dịch với kinh nghiệm từ những năm 1976 tới 1995, những người tham gia trực tiếp vào các trận dịch Ebola, từng chứng kiến những gì như đang diễn ra”, bà Chan nói.
Theo số liệu của WHO, 40% số người chết vì Ebola trong đợt dịch này là những người thiệt mạng trong thời gian 3 tuần tính đến ngày 3/9.
Hôm qua, Nigeria cho biết có thêm hai ca nhiễm Ebola ở thành phố cảng Port Harcourt. Trước đó, nước này chỉ có một ca nhiễm Ebola duy nhất bên ngoài thủ đô Lagos, nơi đã có 5 người chết vì căn bệnh này. “Dịch Ebola bùng phát ở Port Harcourt có nguy cơ lan rộng và nhanh hơn ở Lagos”, WHO cảnh báo.
Cũng trong ngày hôm qua, người Anh đầu tiên nhiễm Ebola đã rời khỏi bệnh viện sau khi bình phục hoàn toàn.
Tại Tây Phi hiện đã có 5 quốc gia có dịch Ebola. Sau Guinea, Sierra Leone, Guinea và Nigeria, quốc gia thứ 5 ở Tây Phi xuất hiện dịch Ebola là Senegal. Tuần trước, Senegal đã thông báo có ca Ebola đầu tiên là một sinh viên vượt biên giới từ Guinea trốn sang nước này.
Tại Cộng hòa Dân chủ Congo ở Trung Phi, đã có 50 ca bị cho là nhiễm Ebola tại một khu vực hẻo lánh phía Bắc nước này. Tuy vậy, dịch Ebola ở đây được cho là không liên quan tới dịch Ebola ở Tây Phi.
Tiến sỹ David Nabarro, điều phối viên cấp cao của Liên hiệp quốc về Ebola hôm qua nói rằng, chi phí cần thiết để giúp các nước Tây Phi kiểm soát được dịch Ebola có thể lên tới 600 triệu USD. Con số này cao hơn mức ước tính 490 triệu USD mà WHO đưa ra hồi tuần trước.




Sự thay đổi trong triển vọng lãi suất của Mỹ đang gây ra những biến động đáng kể trên thị trường ngoại hối toàn cầu, đặc biệt là đối với các đồng tiền của các thị trường mới nổi và các nước xuất khẩu nhiều tài nguyên thiên nhiên...
Mỹ và Iran đã hoãn vòng đàm phán nhằm tiến tới một thỏa thuận hòa bình lâu dài và hạn chế chương trình hạt nhân của Tehran. Cuộc đàm phán dự kiến diễn ra tại Thụy Sỹ vào ngày thứ Sáu (19/6) nhưng hiện chưa rõ thời điểm nối lại...
Với Iran, việc mở phong tỏa tài sản là điều kiện quan trọng để chấm dứt chiến tranh. Nhưng tại Mỹ, cam kết này đang khiến Tổng thống Donald Trump đối mặt làn sóng phản đối, kể cả từ một số đồng minh trong Đảng Cộng hòa...
Indonesia đã mất nhiều thập kỷ để khẳng định vị thế là một trong những thị trường mới nổi quan trọng nhất thế giới. Tuy nhiên, nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á hiện đối mặt nguy cơ bị MSCI hạ xếp hạng xuống nhóm thị trường cận biên...
Xu hướng mất giá của đồng yên Nhật Bản tiếp tục duy trì, đưa đồng tiền này xuống mức gần thấp nhất 40 năm...
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.