
Sau 2 ngày diễn ra. Lễ hội hoa lan Đà Nẵng năm 2023 (từ ngày 27 đến 28/5) tại khuôn viên Di tích quốc gia đặc biệt Thành Điện Hải, do Bảo tàng Đà Nẵng phối hợp Câu lạc bộ hoa lan Đà Nẵng tổ chức, đã thu hút hàng nghìn người yêu lan và du khách tham quan thưởng lãm.
Theo Ban Tổ chức, tại Lễ hội có hơn 400 tác phẩm hoa lan với nhiều kích thước và màu sắc lạ độc đáo của các nghệ nhân đến từ nhiều tỉnh, thành trên cả nước tham gia trưng bày và giao lưu giữa các câu lạc bộ hoa lan và phục vụ nhu cầu thưởng lãm, mua sắm của những người yêu lan.
Các nội dung hoạt động tại Lễ hội gồm: Hội thi và trưng bày hoa lan với sự tham gia của các khách mời đến từ các hội, câu lạc bộ hoa lan đến từ hơn 20 tỉnh, thành phố trong cả nước như: Quảng Nam, Quảng Ngãi, Khánh Hòa, Thừa Thiên Huế, Quảng Trị, Quảng Bình, các tỉnh Tây Nguyên,...
Hội thi và trưng bày hoa lan Đà Nẵng đã chấm chọn ra 3 bộ giải để trao tặng những tác phẩm xuất sắc của các nghệ nhân tham gia dự thi, bao gồm: Lan thân thòng, lan kiếm và lan tổng hợp nhiều chủng loại; cơ cấu mỗi bộ giải thưởng gồm 01 giải nhất, 01 giải nhì, 01 giải ba và 01 giải khuyến khích.
Ông Nguyễn Quang Nga, Chủ tịch Hội sinh vật cảnh thành phố Đà Nẵng, cho rằng về quy mô hội hoa lan lần này lớn nhất từ trước đến nay, bố cục sắp đặt trưng bày hoành tráng hơn, có nhiều loài hoa lan lạ, đẹp bắt mắt, cùng với sự tham gia của đông đảo số nghệ nhân của nhiều tỉnh thành hơn.
“Đây là dịp để các hội viên sinh vật cảnh nói chung, hội hoa lan nói riêng trong cả nước giao lưu trao đổi, học hỏi kinh nghiệm trồng, chăm sóc các giống lan quý, lạ có tính thẩm mỹ và giáo trị kinh tế cao”, ông Nga chia sẻ thêm.
Theo Ban tổ chức, phong trào trồng và chăm sóc hoa lan ở miền Trung đang phát triển khá mạnh. Nhiều người yêu hoa lan đã và đang sở hữu nhiều giò lan đẹp, chủng loài quý hiếm được nuôi dưỡng và bảo tồn tại các vườn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và một số tỉnh miền Trung - Tây Nguyên.
Lễ hội hoa lan là dịp tạo sân chơi bổ ích, phát triển văn hóa chơi hoa lan, các mô hình kinh tế từ hoa lan, gắn kết du khách đam mê hoa lan đến với Đà Nẵng, qua đó giao lưu, kết nối tạo sân chơi lành mạnh, đồng thời thu hút khách du lịch đến Đà Nẵng nhiều hơn.




Thị trường F&B Việt Nam đang bước vào giai đoạn cạnh tranh mới với những biến động rõ nét. Mặc dù đã đi qua giai đoạn sàng lọc mạnh mẽ và ghi nhận mức tăng trưởng doanh thu 6,55% trong nửa đầu năm 2026, ngành đồ uống vẫn đối mặt với không ít thách thức...
Dù gần như hiện diện liên tục trên các nền tảng số, không ít người trẻ giờ đây lại thường trực cảm giác bận rộn, thiếu thời gian. Thực tế này đang dần trở thành một nghịch lý phổ biến, đồng thời thúc đẩy nhiều dịch vụ hiện đại tại châu Á…
Thị trường bán lẻ TP. Hồ Chí Minh bước vào quý cuối năm với sức mua tăng, nhưng người tiêu dùng ngày càng cân nhắc kỹ hơn trước mỗi quyết định chi tiêu. Sự thay đổi này đang buộc doanh nghiệp bán lẻ chuẩn bị hàng hóa và tổ chức mùa mua sắm theo những điểm rơi sát với nhu cầu thực tế hơn...
Có một sự dịch chuyển âm thầm nhưng dứt khoát đang diễn ra trong ngành ẩm thực Việt Nam những năm gần đây. Người ta không còn hỏi nhau "ăn gì cho no" hay thậm chí "ăn gì cho ngon", mà hỏi "ăn ở đâu để có gì đó đáng kể lại"…
20 nhân vật truyền cảm hứng qua những câu chuyện, góc nhìn và hành trình làm chủ cuộc đời của mình đã được tôn vinh trong đêm vinh danh do L’Oréal Paris phối hợp cùng Tatler Vietnam tổ chức tại TP.HCM…
Giới chuyên gia đánh giá năm 2026 là thời điểm bản lề đối với thị trường bất động sản nghỉ dưỡng. Việc Nhà nước đang đẩy mạnh cải cách thể chế, chính sách để tháo gỡ rào cản về visa, thị thực, thời hạn… sẽ tạo ra các cơ hội, sức hút tốt cho khách du lịch.
Phó Thống đốc Phạm Thanh Hà khẳng định, Ngân hàng Nhà nước và các ngân hàng thương mại sẽ tập trung đẩy mạnh các chương trình tín dụng, nhất là tín dụng với lãi suất ưu đãi cho các tế bào thực tăng trưởng của nền kinh tế và hướng tới các doanh nghiệp nhỏ và vừa.