15:10 18/01/2008

Hồng Kông, Singapore là hai nền kinh tế tự do nhất thế giới

Nguyễn Hạnh

Hồng Kông và Singapore vẫn giữ vị trí số một và số hai về chỉ số tự do kinh tế hàng năm trong năm thứ 14 liên tiếp

Trong bảng xếp hạng hàng năm của Quỹ Heritage và tờ Wall Street Journal (Mỹ) cho thấy, Hồng Kông và Singapore vẫn giữ vị trí số một và số hai về chỉ số tự do kinh tế hàng năm trong năm thứ 14 liên tiếp. Cả hai đều hưởng lợi từ thuế thấp và thương mại tự do.

Bảng xếp hạng về tự do kinh tế năm 2008 gồm 157 nền kinh tế (nước và vùng lãnh thổ). Theo đó, châu Á là nơi có những nền kinh tế tự do nhất thế giới, nhưng xếp chung cả khu vực thì châu Âu lại đứng cao nhất.

Theo bảng xếp hạng đứng sau Hồng Kông và Singapore là nhóm 10 nền kinh tế tự do nhất thế giới gồm Ireland, Australia, Mỹ, New Zealand, Canada, Chile, Thụy Sĩ và Anh. Các nền kinh tế phát triển nhanh gần đây là Ấn Độ và Trung Quốc đứng ở các vị trí 115 và 126.

Ngoài Singapore, khu vực ASEAN có Thái Lan xếp khá cao (54), còn lại các nước khác đều ở nửa dưới: Philippines thứ 92, Campuchia thứ 100, Indonesia thứ 119, Việt Nam thứ 135, Lào thứ 137, Myanmar 153...